Ai treo biển tên bêu xấu hộ dân vì "không đóng tiền làm đường"?

Hà Phương |

Liên quan đến vụ việc một hộ dân bị bêu tên "không đóng tiền làm đường" ngay trên một tấm biển treo ở đầu hẻm, ông Nguyễn Văn Bình, Phó chủ tịch UBND phường 22, quận Bình Thạnh, TPHCM cho biết: "Vấn đề treo bảng tên lên tường không phải chủ trương của phường, biển này do người dân trong hẻm để bảng như vậy".

Những ngày qua trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh một biển bêu tên người dân vì lý do "không đóng tiền làm đường". Theo đó, hộ dân bị bêu xấu này trên địa bàn phường 22, quận Bình Thạnh, TPHCM.

Người dân sinh sống ở đây cho hay, từ ngày 29.12.2019, tại hẻm 144 Võ Duy Ninh, phường 22, quận Bình Thạnh xuất hiện biển ghi nội dung: "HỘ BÀ H... KHÔNG ĐÓNG TIỀN LÀM ĐƯỜNG".

Ảnh
Biển tên bêu xấu vì "không đóng tiền làm đường" treo đầu hẻm. Ảnh: NDCC.

Ông Nguyễn Văn Bình - Phó chủ tịch UBND phường 22 (quận Bình Thạnh, TPHCM) cho biết: "Phường đã nắm bắt thông tin. Ngay sau đó, cán bộ phường đã xuống làm việc với tổ dân phố. Hiện nay, người dân đã gỡ bảng tên. Chúng tôi đã làm việc với tổ dân phố".

Khi được hỏi lý do treo bảng tên, ông Bình cho hay: "Kế hoạch nâng cấp đường được người dân tự thống nhất. Do trong quá trình vận động nâng cấp đường trong hẻm, gia đình bà H không đóng góp kinh phí. Người dân bức xúc nên đã treo bảng như vậy. Hiện nay, chúng tôi chưa xác định được ai là người gắn bảng tên đó. Chúng tôi sẽ rà soát nắm thông tin và đã nhắc nhở người dân, nếu có vấn đề gì bức xúc cần thông tin với phường để phường có phương án giải quyết".

Được biết, gia đình bà H không ở địa phương. Gia đình nhà bà H chuyển khẩu từ tháng 9.2019 và căn nhà (phường 22) đã cho thuê.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

TP. Hồ Chí Minh giải quyết thế nào trong việc "loạn" tên đường hiện nay?

Huân Cao |

Trước thực trạng Thành phố Hồ Chí Minh hiện có nhiều tên đường viết tắt, đánh số, viết sai và vô nghĩa. Về vấn đề "loạn" tên đường này, chính quyền thành phố đã đưa ra những giải pháp thực hiện và giao các đơn vị liên quan sớm triển khai.

TPHCM có hơn 1.600 đường mang tên tạm và hàng trăm tên đường vô nghĩa

Huân Cao - Anh Tú |

Báo Lao Động đã có bài phản ánh, tại TP. Hồ Chí Minh đang tồn tại nhiều tên đường viết tắt, đánh số khó hiểu, tên vô nghĩa và khó tìm. Việc giải quyết những tên đường bất cập này được thành phố thực hiện thế nào?

Tên đường tự phát Ngô Minh Dương: Trách nhiệm quản lý thuộc chủ đầu tư

ANH THƯ |

UBND quận Bắc Từ Liêm thông tin chính thức về tên đường tự phát Ngô Minh Dương xuất hiện tại con đường mới 10 làn đoạn nối từ Võ Chí Công ra đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội).

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

TP. Hồ Chí Minh giải quyết thế nào trong việc "loạn" tên đường hiện nay?

Huân Cao |

Trước thực trạng Thành phố Hồ Chí Minh hiện có nhiều tên đường viết tắt, đánh số, viết sai và vô nghĩa. Về vấn đề "loạn" tên đường này, chính quyền thành phố đã đưa ra những giải pháp thực hiện và giao các đơn vị liên quan sớm triển khai.

TPHCM có hơn 1.600 đường mang tên tạm và hàng trăm tên đường vô nghĩa

Huân Cao - Anh Tú |

Báo Lao Động đã có bài phản ánh, tại TP. Hồ Chí Minh đang tồn tại nhiều tên đường viết tắt, đánh số khó hiểu, tên vô nghĩa và khó tìm. Việc giải quyết những tên đường bất cập này được thành phố thực hiện thế nào?

Tên đường tự phát Ngô Minh Dương: Trách nhiệm quản lý thuộc chủ đầu tư

ANH THƯ |

UBND quận Bắc Từ Liêm thông tin chính thức về tên đường tự phát Ngô Minh Dương xuất hiện tại con đường mới 10 làn đoạn nối từ Võ Chí Công ra đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội).