Bêu tên quán karaoke vi phạm phòng cháy chữa cháy trên loa truyền thanh

Phạm Đông - Anh Thư |

Trong phần trả lời chất vấn về công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh cho biết, huyện đã tuyên truyền trên loa truyền thanh để người dân không đến các cơ sở Karaoke vi phạm PCCC.

Chiều 9.7, tại kỳ họp thứ 9 HĐND TP Hà Nội, Trung tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an TP đã có báo cáo về công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố. Đây là một trong hai vấn đề có tính thời sự, bức xúc, nổi cộm đang được đông đảo cử tri, nhân dân Thủ đô và dư luận quan tâm.

Bước vào phần chất vấn, đặt câu hỏi chất vấn, các đại biểu đã đặt ra những câu hỏi, đề nghị các lãnh đạo địa phương làm rõ vấn đề hiệu quả trong công tác kiểm tra, xử lý của Cảnh sát PCCC trên địa bàn.

Giám đốc Công an TP Hà Nội Đoàn Duy Khương báo cáo về công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố. Ảnh: NT.
Giám đốc Công an TP Hà Nội Đoàn Duy Khương báo cáo về công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố. Ảnh: Nam Trần.

Trả lời chất vấn, ông Trần Đức Nguyên - Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất, cho biết, theo số liệu của cơ quan công an, trên địa bàn huyện có 70 cơ sở không phép, không đủ điều kiện kinh doanh karaoke là số liệu chính xác. Huyện thường xuyên chỉ đạo tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý các cơ sở không phép, và đã đình chỉ 1 số cơ sở.

Theo Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất, trong 6 tháng đầu năm 2019, huyện đã kiểm tra, xử lý 16 cơ sở không phép, phạt tiền gần 200 triệu đồng, nhưng vẫn có cơ sở lén lút hoạt động. Qua kiểm tra, rà soát, nếu huyện phát hiện cơ sở lén lút hoạt động, huyện sẽ đề xuất biện pháp thu giữ phương tiện hoạt động, như thế mới có thể thực hiện nghiêm.

Tương tự, ông Lê Trung Kiên - Chủ tịch UBND huyện Đông Anh cho hay, trước ngày 26.12.2018, huyện đã ban hành kế hoạch, tổng kiểm tra, rà soát trên toàn địa bàn huyện, có 102 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke thì chỉ có 36 cơ sở đủ điều kiện tiếp tục hoạt động bình thường. Huyện đã yêu cầu dừng hoạt động đối với 66 cơ sở không đủ điều kiện.

"Đến thời điểm hiện tại, có 46 cơ sở không đủ điều kiện PCCC, ANTT đã chuyển sang ngành nghề kinh doanh khác, 20 cơ sở củng cố, đảm bảo điều kiện PCCC, chúng tôi thống nhất để CA huyện kiểm tra, đánh giá các điều kiện về PCCC cũng như các điều kiện khác, hiện 20 cơ sở này hiện chưa tổ chức kinh doanh karaoke, đang chờ cấp phép" - ông Lê Trung Kiên nói.

ĐB Phạm Thu Hương (tổ Ứng Hoà) đặt vấn đề chất vấn về những vụ cháy nổ nghiêm trọng liên quan đến cơ sở kinh doanh karaoke.
ĐB Phạm Thu Hương (tổ Ứng Hoà) đặt vấn đề chất vấn về những vụ cháy nổ nghiêm trọng liên quan đến cơ sở kinh doanh karaoke. Ảnh: Phạm Hùng.

Cùng trả lời về vấn đề này, ông Đoàn Văn Trọng - Chủ tịch UBND huyện Mê Linh cho biết, trên địa bàn huyện có 76 cơ sở kinh doanh karaoke theo kiểu “làng quê”, không có vũ trường. Cách đây 1 tuần, qua chất vấn tại HĐND huyện, đơn vị chức năng thông tin chỉ còn 25 cơ sở lén lút hoạt động.

Nói về giải pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh cho hay, ngoài tuyên truyền tới cơ sở kinh doanh, các hộ đã có cam kết, lực lượng chức năng đã lập biên bản. Cùng đó, tuyên truyền trên loa truyền thanh của huyện, để người dân không đến các cơ sở đó.

"Trường hợp các cơ sở bị phạt tiền rồi mà không tạm dừng hoạt động, chúng tôi sẽ tịch thu các phương tiện. Ngoài PCCC, ANTT tại các khu vực này cũng phức tạp, nếu vi phạm chúng tôi sẽ xử lý nghiêm" - ông Đoàn Văn Trọng nhấn mạnh.

Phạm Đông - Anh Thư
TIN LIÊN QUAN

Bất ngờ bị cắt nước, cư dân khu đô thị xếp hàng lấy nước PCCC

Phan Anh - Hà Phương |

Ngay sau thông báo là cắt nước, hàng nghìn người dân tại khu đô thị (KĐT) Tân Tây Đô (Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội) không kịp tích trữ, phải xếp hàng lấy nước từ bể ngầm - ở mực nước vốn chỉ dành cho phòng cháy chữa cháy.

Khu dân cư có nguy hiểm cháy, nổ cao phải tập PCCC ít nhất 1 lần/năm

B.T.S |

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị yêu cầu tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại khu dân cư.

Cảnh sát PCCC thâu đêm dập lửa cháy xưởng gỗ, công nhân ở trọ ôm đồ bỏ chạy

ĐINH TRỌNG |

Đến 0h ngày 2.10, sau gần 8 giờ vụ hỏa hoạn xảy ra ở công ty gỗ rộng hàng ngàn mét vuông, Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương cùng các lực lượng vẫn thâu đêm dập lửa. Người dân xung quanh, chủ yếu là công nhân lao động lo lắng khiêng tài sản ra ngoài khu vực an toàn.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Bất ngờ bị cắt nước, cư dân khu đô thị xếp hàng lấy nước PCCC

Phan Anh - Hà Phương |

Ngay sau thông báo là cắt nước, hàng nghìn người dân tại khu đô thị (KĐT) Tân Tây Đô (Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội) không kịp tích trữ, phải xếp hàng lấy nước từ bể ngầm - ở mực nước vốn chỉ dành cho phòng cháy chữa cháy.

Khu dân cư có nguy hiểm cháy, nổ cao phải tập PCCC ít nhất 1 lần/năm

B.T.S |

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị yêu cầu tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại khu dân cư.

Cảnh sát PCCC thâu đêm dập lửa cháy xưởng gỗ, công nhân ở trọ ôm đồ bỏ chạy

ĐINH TRỌNG |

Đến 0h ngày 2.10, sau gần 8 giờ vụ hỏa hoạn xảy ra ở công ty gỗ rộng hàng ngàn mét vuông, Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương cùng các lực lượng vẫn thâu đêm dập lửa. Người dân xung quanh, chủ yếu là công nhân lao động lo lắng khiêng tài sản ra ngoài khu vực an toàn.