Nhiều sai phạm tại Khu đô thị mới Trung Minh A, Hòa Bình

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện một số hạng mục thuộc dự án Khu đô thị (KĐT) mới Trung Minh A xây dựng trong hành lang đê và bãi sông. Ngoài ra, đơn vị này còn đổ đất, san gạt, xây dựng sân, khuôn viên, hệ thống các cột điện chiếu sáng dọc theo đê.

Vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đê điều, thủy lợi

Tin từ Sở NN&PTNT tỉnh Hòa Bình cho biết, ngày 30.11, Chi cục Thủy lợi phối hợp với phòng Kinh tế TP Hòa Bình vừa tiến hành kiểm tra dọc tuyến đê Trung Minh.

Qua kiểm tra, đoàn công tác phát hiện nhiều sai phạm, tập trung nhiều tại khu vực bãi sông thuộc dự án KĐT mới Trung Minh A, xã Trung Minh, TP Hòa Bình do Công ty TNHH KĐT mới Trung Minh thực hiện.   

Phần móng, cây trồng của công trình.
Phần diện tích đất công trình lấn sông.

Cụ thể, cơ quan chức năng ghi nhận một công trình nhà 2 tầng bằng bê tông kết hợp khung thép có diện tích khoảng 1.000m2 xâm phạm hành lang đê và bãi sông.

Bên cạnh đó, đơn vị thi công còn để xảy ra hàng loạt các sai phạm liên quan đến an toàn đê điều như đổ đất, san gạt, xây dựng sân, khuôn viên, hệ thống các cột điện chiếu sáng và trồng cây trên diện tích đất khoảng 3.300 m2 tính từ chân đê đến sát bờ kè sông Đà (đã san gạt, đổ đất, xây dựng bậc thang lên phần đỉnh kè, mái kè) và dọc theo đê Trung Minh khoảng 100m.

 
Hệ thống điện, cột đèn đã được lắp đặt.

Từ những sai phạm kể trên, Sở NN&PTNT Hòa Bình nhận định, hành vi của Chủ đầu tư KĐT mới Trung Minh A là vi phạm nghiêm trọng Luật Đê điều, Luật Thủy lợi.

Ngoài ra, đối với phần đất ở bãi sông, xây dựng công trình dự án phải được UBND tỉnh cấp giấy phép cho các hoạt động xây dựng; Các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (kè bờ sông Đà) cũng phải được UBND tỉnh cấp giấy phép.

Việc thực hiện các hạng mục trên khi chưa được UBND tỉnh cấp giấy phép cũng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đê điều, thủy lợi.

Liên quan đến nội dung này, ông Trần Đức Thắng - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hòa Bình đã có văn bản số 3599 gửi UBND TP Hòa Bình.

Đại diện Sở NN&PTNT cho biết, việc xử lý vi phạm thuộc trách nhiệm của thành phố và Sở Xây Dựng. Với công trình vi phạm này, chắc chắn sẽ phải xử lý, buộc chủ đầu tư phải phá dỡ.

 
Công trình vi phạm pháp luật bị cơ quan chức năng điểm tên, yêu cầu tháo dỡ.

Có chậm tiến độ?

Cũng theo tìm hiểu của PV, tại văn bản số 1153 ngày 26.7.2018 nêu rõ: UBND tỉnh Hòa Bình chấp thuận chủ trương đầu tư dự án KĐT mới Trung minh A, xã Trung Minh, TP Hoà Bình do Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Tài chính Việt Nam và Công ty Cổ phần Thương Mại Ngôi Nhà Mới đề xuất.

 
Công trình KĐT mới Trung minh A đóng cửa.

Quy mô dự án với tổng 1.655 căn nhà ở liền kề, nhà biệt thự, gồm 316 căn biệt thư và 1.349 căn nhà ở liền kề. Công trình có quy mô dự kiến khoảng 6.000 người ở và diện tích sử dụng đất gần 84 ha, trong đó phía tây giáp với Sông Đà. Diện tích đất dành để xây dựng nhà ở xã hội 52.420m2.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 1.126 tỉ đồng. Chủ đầu tư có trách nhiệm bố trí và huy động đủ nguồn vốn để thực hiện dự án đúng tiến độ.

Thời gian, tiến độ thực hiện dự án, vào Quý I năm 2019 chuẩn bị thủ tục đầu tư, đền bù, giải phóng mặt bằng. Quý II năm 2019 đến quý II năm 2021, khởi công Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu ở và hạ tầng xã hội. Hoàn thành dự án và bàn giao trong Quý III năm 2021.

Mọi máy móc, công nhân bên trong cánh cửa này đều dừng hoạt động.
Mọi máy móc, công nhân bên trong cánh cửa này đều dừng hoạt động.

Tuy nhiên, thực tế ghi nhận của PV đến nay nhưng dự án vẫn đang ngổn ngang. Cổng vào của công trình đóng cửa, chỉ lác đác vài công nhân trong coi, máy móc dừng hoạt động và một số vị trí được quây tôn.

Hình ảnh PV ghi nhận tại dự án.

Theo quan sát thực tế của PV, Công trình xây dựng vi phạm vừa bị Sở NN&PTNT tỉnh Hòa Bình điểm tên là một hệ thống gồm 1 ngôi nhà lớn 2 tầng được xây móng, đổ chân cột rồi xây dựng bằng gạch vữa, xi măng và lắp ráp các thanh thép lớn rất kiên cố. Phần còn lại là sân, vườn đã được trồng cây, cỏ và lắp hệ thống bóng điện.

Công trình đã bắt đầu làm từ cách đây khoảng 1 năm, nhưng hơn 1 tháng trước thì ngôi nhà kia và khuôn viên của công trình mới mới được hình thành, hoàn thiện như hiện tại.

Minh Chuyên
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: Điều tra dấu hiệu sai phạm ở khu đất vàng trung tâm TP. Biên Hoà

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 1.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận tin báo, thụ lý điều tra dấu hiệu sai phạm liên quan đến khu đất của Hợp tác xã (HTX) Sản xuất thương mại dịch vụ Bình Đa tại phường Bình Đa, TP. Biên Hoà.

Sa Pa: Loạt sai phạm ở khu nghỉ dưỡng hàng nghìn tỉ Cầu Mây

Văn Đức |

Lào Cai - Mặc dù liên tiếp vi phạm và bị xử phạt nhưng dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Cầu Mây, thị xã Sa Pa vẫn ung dung hoạt động và ngày càng rầm rộ hơn.

Sau phản ánh của Lao Động: Quận Cầu Giấy xử lý công trình sai phạm

Phan Anh |

Công trình sai phạm cạnh dự án The Park Home (phường Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội) đang được xử lý sau phản ánh của Báo Lao Động.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đồng Nai: Điều tra dấu hiệu sai phạm ở khu đất vàng trung tâm TP. Biên Hoà

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 1.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận tin báo, thụ lý điều tra dấu hiệu sai phạm liên quan đến khu đất của Hợp tác xã (HTX) Sản xuất thương mại dịch vụ Bình Đa tại phường Bình Đa, TP. Biên Hoà.

Sa Pa: Loạt sai phạm ở khu nghỉ dưỡng hàng nghìn tỉ Cầu Mây

Văn Đức |

Lào Cai - Mặc dù liên tiếp vi phạm và bị xử phạt nhưng dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Cầu Mây, thị xã Sa Pa vẫn ung dung hoạt động và ngày càng rầm rộ hơn.

Sau phản ánh của Lao Động: Quận Cầu Giấy xử lý công trình sai phạm

Phan Anh |

Công trình sai phạm cạnh dự án The Park Home (phường Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội) đang được xử lý sau phản ánh của Báo Lao Động.