Du khách bức xúc khi bị mất đồ tại khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Hòa Bình

Trần Trọng |

Hòa Bình - Nhiều ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về vụ việc du khách bị mất đồ tại khu nghỉ dưỡng An Lạc Eco Farm & Hot Springs, được rất nhiều người quan tâm".

Sáng 28.7, ông Nguyễn Xuân Trường - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Đồng xác nhận sự việc trên xảy ra trên địa bàn. Hiện địa phương đã chuyển giao vụ việc cho Công an xã để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 8h ngày 24.6, gia đình anh Hoàng Tùng Dương (27 tuổi, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội) đã đến An Lạc Eco Farm & Hot Springs (địa chỉ xã Vĩnh Đồng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) và sử dụng dịch vụ tắm bể bơi.

Gia đình anh Dương có 6 người lớn và 4 trẻ em, tổng giá vé là 1,2 triệu đồng. Tại đây, các du khách đã cất đồ đạc cá nhân tại 2 tủ trong buồng thay đồ của nam và nữ.

Khi đến khoảng 11h cùng ngày, anh Dương cùng mọi người quay trở lại lấy đồ thì phát hiện đồ đạc được cất trong tủ ở phòng nam đã bị cậy, phá để trộm cắp đồ.

Tổ đồ bị cậy, phá để thực hiện lấy cắp tài sản.
Tủ đồ bị cậy, phá để thực hiện lấy cắp tài sản. Ảnh: NVCC.

Theo anh nạn nhân cho biết, anh bị kẻ gian lấy đi 1 chiếc điện thoại mang nhãn hiệu Samsung Note 20, cùng 1 chiếc ví. Tổng giá trị bị mất cắp khoảng hơn 16 triệu đồng.

Khi phát hiện vụ việc, anh Dương đã trình báo cho nhân viên của khu nghỉ dưỡng để nhờ can thiệp và tìm hướng giải quyết thì nhận lại câu trả lời là “không chịu trách nhiệm”.

Tiếp tục tìm kiếm sự giúp đỡ từ phía An Lạc Eco Farm & Hot Springs, các nạn nhân đều nhận được sự từ chối, không xuống hiện trường làm việc và không có xin lỗi khiến anh Dương cùng những người trong gia đình vô cùng bức xúc.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, anh Nguyễn Tùng Dương chia sẻ: “Đây có lẽ là trải nghiệm du lịch tồi tệ nhất của tôi. Sự việc mất đồ sẽ không đi vào ngõ cụt nếu như nhân viên, quản lý của khu nghỉ dưỡng An Lạc đưa ra lời xin lỗi đến khách hàng”.

Đây là khu nghỉ dưỡng cao cấp có địa chỉ tại xã Vĩnh Đồng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.
Đây là khu nghỉ dưỡng cao cấp có địa chỉ tại xã Vĩnh Đồng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình.

“Đây là khu nghỉ dưỡng với các dịch vụ cao cấp, nhưng thái độ làm việc và đối xử với khách hàng thực sự chưa phù hợp khi có sự cố xảy ra” - anh Dương bức xúc chia sẻ.

Liên quan đến vấn đề trên, bà Hoàng Tuyết Mai – Giám đốc Điều hành của An Lạc Eco Farm & Hot Springs – cho biết: “Sự việc trên không thuộc vào trách nhiệm của tôi, khách hàng phải tự bảo vệ tư trang của mình. Đây là trường hợp 2 khách hàng lấy của nhau nên đơn vị chỉ có trách nhiệm phối hợp làm việc với các cơ quan chức năng để tìm ra thủ phạm”.

Theo nạn nhân phản ánh, dịch vụ, an ninh và phong cách làm việc của khu nghỉ dưỡng chưa thực sự tốt. Đến hiện tại, người đại diện của khu nghỉ dưỡng đã có lời xin lỗi, gia đình cũng đã bỏ qua, không truy cứu sự việc này nữa.

Trần Trọng
TIN LIÊN QUAN

Nữ giúp việc trộm cắp hai túi hàng hiệu cùng tiền của gia chủ

Quang Việt |

Hà Nội - Hoàng Thu Hiền trong thời gian giúp việc cho gia đình chị A đã nhiều lần trộm cắp, lấy 2 túi hàng hiệu, cùng số tiền lớn.

Rủ nhau từ Phú Thọ lên Yên Bái để vào đình, chùa trộm cắp tài sản

Văn Đức |

Yên Bái - Cơ quan Công an vừa bắt giữ 2 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản tại đình, chùa.

Cấp sổ đỏ chồng 46ha trong hồ Am Chúa, dân tự xây khu nghỉ dưỡng?

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trong phạm vi công trình hồ chứa nước Am Chúa, xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, bị người dân tự ý xâm lấn, cải tạo nhiều công trình trái phép. Đáng nói là trong phạm vi bảo vệ công trình hồ chứa nước có tới 46ha được Sở TNMT tỉnh Khánh Hòa cấp sổ đỏ và bị chồng lấn.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Nữ giúp việc trộm cắp hai túi hàng hiệu cùng tiền của gia chủ

Quang Việt |

Hà Nội - Hoàng Thu Hiền trong thời gian giúp việc cho gia đình chị A đã nhiều lần trộm cắp, lấy 2 túi hàng hiệu, cùng số tiền lớn.

Rủ nhau từ Phú Thọ lên Yên Bái để vào đình, chùa trộm cắp tài sản

Văn Đức |

Yên Bái - Cơ quan Công an vừa bắt giữ 2 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản tại đình, chùa.

Cấp sổ đỏ chồng 46ha trong hồ Am Chúa, dân tự xây khu nghỉ dưỡng?

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trong phạm vi công trình hồ chứa nước Am Chúa, xã Diên Điền, huyện Diên Khánh, bị người dân tự ý xâm lấn, cải tạo nhiều công trình trái phép. Đáng nói là trong phạm vi bảo vệ công trình hồ chứa nước có tới 46ha được Sở TNMT tỉnh Khánh Hòa cấp sổ đỏ và bị chồng lấn.