Mạo danh cơ quan Nhà nước để thu hồ sơ
Theo đơn tố cáo của các học viên Phạm Thị Hải Vân (Trần Khát Chân, Hà Nội), Nguyễn Thị Thùy và Trần Thị Hải Yến (Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Phạm Tiến Quân (thôn Minh Thành, xã Tân Học, huyện Thái Thuỵ, Thái Bình)..., do có nhu cầu học lái xe ôtô, đã tìm hiểu thông tin trên mạng và thấy một trung tâm có tên miền website là hoclaixepccc.vn và trang fanpage Facebook Trung tâm Đào tạo & Sát hạch lái xe Trường Đại học PCCC.
Những học viên này đã trực tiếp tới văn phòng tại địa chỉ 188 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội để tìm hiểu. Khi thấy văn phòng này sử dụng hình ảnh, logo của Trung tâm Đào tạo & Sát hạch lái xe, Đại học PCCC (Bộ Công an), với những hình ảnh và thông tin được cung cấp, họ tin rằng đây là địa chỉ uy tín nên đã đăng ký học và thi bằng lái xe.
Theo chị Vân, sau khi tiếp nhận hồ sơ, chị được văn phòng thông báo học phí được nộp thành 2 đợt: Đợt 1: Đặt cọc 2 triệu đồng vào ngày 20.7.2022, đợt 2 nộp 6,2 triệu đồng vào ngày 27.7.2022 qua hình thức chuyển khoản. Theo thông báo, đây là chi phí trọn gói dành cho gói học và thi lấy bằng B1 nâng cao (không phát sinh), bên trường đã chuẩn bị đầy đủ, học viên không cần phải đóng bất kỳ phí nào trong quá trình học và cam kết tháng 8 và tháng 9.2022, sẽ được học thực hành.Sau đó, chị Vân thấy trên mạng xuất hiện thông tin phản ánh đã nộp tiền từ tháng 2, tháng 3.2022 nhưng chưa được thi và có rất nhiều học viên đến rút hồ sơ không học nữa.
Ngày 27.10.2022, chị Vân lên trung tâm viết đơn xin rút hồ sơ. Tuy nhiên, nhân viên Trung tâm thông báo, tên của chị đã có trong danh sách khai giảng và cung cấp cho chị giấy báo vào học lái xe ôtô do Giám đốc, Trung tá Nguyễn Trường Trung ký, đồng thời yêu cầu nộp thêm 5 triệu đồng phí "chạy DAT" và bổ sung giấy khám sức khỏe.Chị Vân vẫn yêu cầu rút hồ sơ và không đồng ý nộp thêm phí vì trước đó Trung tâm đã cam kết không phát sinh phí, nhưng Trung tâm không giải quyết. Do đó, chị Vân và một số người làm đơn tố cáo gửi Công an quận Thanh Xuân đề nghị hỗ trợ.
Có dấu hiệu vi phạm
Để làm rõ thông tin, ngày 19.3, PV Báo Lao Động đã đến địa chỉ 188 Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân, Hà Nội nhưng văn phòng không còn hoạt động và đã gỡ biển bảng.
PV trao đổi với ông Nguyễn Trường Trung - Giám đốc Trung tâm Đào tạo & Sát hạch lái xe thuộc Đại học PCCC, vị này khẳng định địa chỉ 188 Nguyễn Xiển không phải là văn phòng của Trung tâm.
Theo ông Trung, các trung tâm đào tạo lái xe của ngành công an, ngoài nhiệm vụ đào tạo lái xe cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng thì có đào tạo thêm dân sự và chỉ mở văn phòng tại địa chỉ duy nhất 243 Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội. Cùng đó, Trung tâm cũng không quảng cáo đào tạo trên các trang web, mạng xã hội… "văn phòng" 188 Nguyễn Xiển sử dụng con dấu và phiếu thu không phải của Trung tâm.
Theo luật sư Nguyễn Đức Toàn – Công ty luật Vimax Asia, tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Quyền đối với tên thương mại chỉ được chuyển nhượng cùng với việc chuyển nhượng toàn bộ cơ sở kinh doanh và hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó.
Luật sư Nguyễn Đức Toàn cho rằng, mọi hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại trùng hoặc tương tự với tên thương mại của người khác đã được sử dụng trước cho cùng loại sản phẩm, dịch vụ hoặc cho sản phẩm, dịch vụ tương tự, gây nhầm lẫn về chủ thể kinh doanh, cơ sở kinh doanh, hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó đều bị coi là xâm phạm quyền đối với tên thương mại.