Nhiều học sinh TPHCM vẫn điều khiển xe máy trên 50 phân khối tới trường

Chân Phúc |

TPHCM - Vào các khung giờ sáng, trưa và chiều, xung quanh các tuyến đường gần các trường THPT xuất hiện không ít hình ảnh học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ - điều khiển xe trên 50 phân khối.

Thời gian qua, ngành giáo dục, Công an TPHCM dù nhiều lần thực hiện tuyên truyền, lập chốt xử phạt việc học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ (điều khiển xe máy trên 50 phân khối). Tuy nhiên, đến nay thực trạng này vẫn đang diễn ra hằng ngày.

Ghi nhận của Lao Động ngày 17.4, tại đường Kinh Dương Vương (quận Bình Tân) gần Trường THPT An Lạc liên tục xuất hiện hình ảnh những em học sinh đang mang trên người những bộ đồng phục, ba lô điều khiển xe máy trên 50 phân khối.

Đáng nói, nhiều trường hợp, các em học sinh điều khiển xe còn không đội mũ bảo hiểm, hay kẹp 2, kẹp 3.

Rất nhiều học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ khi điều khiển xe máy trên 50 phân khối hoặc chở quá số người quy định trên đường Kinh Dương Vương (quận Bình Tân) vào trưa 17.4. Ảnh: Chân Phúc
Rất nhiều học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ khi điều khiển xe máy trên 50 phân khối hoặc chở quá số người quy định trên đường Kinh Dương Vương (quận Bình Tân) vào trưa 17.4. Ảnh: Chân Phúc

Đội CSGT – Trật tự Công an quận Phú Nhuận, TPHCM cũng đã lập chốt kiểm tra tại giao lộ Hoàng Minh Giám – Bùi Văn Thêm. Chỉ trong thời gian ngắn đã phát hiện, lập biên bản xử lý nhiều em học sinh điều khiển xe máy với các lỗi như không giấy phép lái xe, điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi,...

Đội CSGT – Trật tự Công an quận Phú Nhuận phát hiện, lập biên bản nhiều trường hợp học sinh điều khiển xe mà không có giấy phép lái xe, lái xe khi chưa đủ tuổi. Ảnh: Chân Phúc
Đội CSGT – Trật tự Công an quận Phú Nhuận phát hiện, lập biên bản nhiều trường hợp học sinh điều khiển xe mà không có giấy phép lái xe, lái xe khi chưa đủ tuổi. Ảnh: Chân Phúc

Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM đã có văn bản gửi trưởng phòng GDĐT TP.Thủ Đức và các quận, huyện; hiệu trưởng các trường THPT…, yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Trong đó, yêu cầu các cơ sở giáo dục cần rà soát công tác tổ chức ký cam kết giữa cha mẹ học sinh với nhà trường về nội dung bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho con em mình khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện; không giao xe mô tô, xe gắn máy và xe máy điện cho học sinh chưa đủ tuổi và chưa có giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật; tổ chức cho học sinh ký cam kết với nhà trường thực hiện việc điều khiển xe gắn máy và các phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện phải đội mũ bảo hiểm, không lạng lách, đánh võng, không chở quá số người theo quy định và không đi hàng hai, hàng ba khi tham gia giao thông.

Đặc biệt, yêu cầu nhà trường không tổ chức giữ xe mô tô, xe gắn máy của học sinh khi không có giấy phép lái xe hoặc chưa đủ tuổi; đồng thời, cần đề nghị cơ quan chức năng tại địa phương rà soát, kiểm tra các hộ giữ xe học sinh không đúng quy định khu vực xung quanh trường. Nhà trường cần có biện pháp xử lý, giáo dục học sinh khi vi phạm giao thông đúng theo quy định.

Theo khoản 1 Điều 60 Luật Giao thông đường bộ 2008, người đủ 16 tuổi trở lên (tương đương độ tuổi học sinh THPT hiện nay) được lái xe gắn máy có dung tích xi-lanh dưới 50 cm3. Người đủ 18 tuổi trở lên (có giấy phép lái xe) được lái xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi-lanh từ 50 cm3 trở lên và các loại xe có kết cấu tương tự; xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải dưới 3.500 kg; xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi...

Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Xử lý hàng loạt học sinh vi phạm giao thông, phạt tiền gần 100 triệu đồng

Quỳnh Trang |

Ninh Bình - Tính riêng hơn 3 tháng đầu năm 2024, Công an TP Ninh Bình đã phát hiện, xử lý 181 trường hợp học sinh vi phạm giao thông, phạt tiền gần 100 triệu đồng. Điều khiển phương tiện xe máy, xe máy điện đến trường khi chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái, không đội mũ bảo hiểm là những hành vi vi phạm phổ biến của một số thanh thiếu niên, học sinh.

Học sinh vi phạm giao thông sẽ bị gửi thông báo về nhà trường để xử lý

HỮU CHÁNH |

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đưa ra hàng loạt giải pháp để chấn chỉnh tình trạng học sinh vi phạm luật giao thông, trong đó sẽ gửi thông báo về nhà trường để có hình thức xử lý và biện pháp giáo dục phù hợp.

Học sinh vi phạm giao thông có thể bị gửi thông báo về nhà trường

Xuyên Đông |

Theo chỉ thị mới, học sinh vi phạm giao thông có thể bị gửi thông báo về nhà trường.

Vẫn đang khắc phục sai phạm tại dự án Mường Thanh Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Trong tổng số 121 căn hộ khách sạn sở hữu 50 năm bị bán thành chung cư sở hữu lâu dài trái quy định, chủ đầu tư dự án Mường Thanh Bắc Ninh đang tiến hành đàm phán, mua lại 38 căn hộ còn lại.

Trường công ở Thái Bình vẫn dạy học trong ngày nghỉ Giỗ Tổ vì lý do bất ngờ

TRUNG DU |

Thái Bình - Dù là ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10.3 Âm lịch), Trường Tiểu học&Trung học cơ sở (TH&THCS) Hiệp Hòa (xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) vẫn tổ chức dạy, học cho học sinh khối THCS, khiến nhiều phụ huynh học sinh bức xúc.

Hình ảnh 2 tuyến đường trọng điểm sẽ được Hà Nội mở rộng trong năm 2024

Vĩnh Hoàng |

Trong năm 2024, TP Hà Nội sẽ triển khai xây dựng nhiều công trình giao thông, trong đó có xây dựng, mở rộng 2 dự án giao thông quan trọng tại quận Thanh Xuân.

Băng núi, vượt sông trên tuyến đường Hồ Chí Minh qua Tuyên Quang

Nguyễn Tùng |

Hơn 13 km đường Hồ Chí Minh băng núi, vượt sông Lô đoạn qua tỉnh Tuyên Quang đưa vào sử dụng đã giúp phát triển kinh tế xã hội, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông.

Khoảnh khắc đối tượng lái ôtô xông vào cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Tô Thế |

Rạng sáng ngày 18.4, Phòng Cảnh sát hình sự và Đội hình sự Công an Thành phố Hà Tĩnh, Công an Can Lộc đã bắt giữ Nguyễn Minh Toàn - đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng ngày 17.4.

Xử lý hàng loạt học sinh vi phạm giao thông, phạt tiền gần 100 triệu đồng

Quỳnh Trang |

Ninh Bình - Tính riêng hơn 3 tháng đầu năm 2024, Công an TP Ninh Bình đã phát hiện, xử lý 181 trường hợp học sinh vi phạm giao thông, phạt tiền gần 100 triệu đồng. Điều khiển phương tiện xe máy, xe máy điện đến trường khi chưa đủ tuổi, chưa có bằng lái, không đội mũ bảo hiểm là những hành vi vi phạm phổ biến của một số thanh thiếu niên, học sinh.

Học sinh vi phạm giao thông sẽ bị gửi thông báo về nhà trường để xử lý

HỮU CHÁNH |

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đưa ra hàng loạt giải pháp để chấn chỉnh tình trạng học sinh vi phạm luật giao thông, trong đó sẽ gửi thông báo về nhà trường để có hình thức xử lý và biện pháp giáo dục phù hợp.

Học sinh vi phạm giao thông có thể bị gửi thông báo về nhà trường

Xuyên Đông |

Theo chỉ thị mới, học sinh vi phạm giao thông có thể bị gửi thông báo về nhà trường.