Nhận lời tán tỉnh qua mạng, các cô gái trẻ bị lừa hàng chục triệu đồng

LAN PHƯƠNG |

Trong thời đại số hóa, việc gặp gỡ và tìm kiếm tình yêu qua mạng xã hội dần trở nên phổ biến. Tuy nhiên, nhiều đối tượng lừa đảo đã lợi dụng hình thức này để dụ dỗ các cô gái trẻ đầu tư vào sàn giao dịch “ảo”, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng chục triệu đồng.

Từ tán tỉnh đến lừa đảo

Phản ánh với Báo Lao Động, chị Vũ Thị Mai Hoa (tên nhân vật được thay đổi) 23 tuổi, sống tại quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chị được một người đàn ông kết nối qua ứng dụng hẹn hò. Người này giới thiệu tên Blaike, đến từ Singapore, hiện sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Blaike thể hiện mình là một người giàu có, ngoài công việc chính làm giám đốc còn đầu tư thêm chứng khoán và tiền ảo.

Sau khi tiếp cận thành công, Blaike gửi cho chị Hoa một đường link dẫn đến một sàn giao dịch ngoại hối, ngỏ lời muốn giúp chị kiếm thêm thu nhập từ vài trăm đến vài triệu đồng. Lúc này, chị Hoa bắt đầu nghi ngờ nên không để tâm đến lời chào mời của Blaike. Nhận thấy sự do dự, Blaike không đề cập thêm mà chuyển sang tán tỉnh, quan tâm, trở nên thân thiết với chị.

Khi chị Hoa mở lòng hơn, Blaike đề cập lại chuyện đầu tư vào sàn giao dịch và khuyến khích chị nạp vào trước 250.000 đồng. Chị nạp thử và rút lại được 300.000 đồng. Hôm sau, Blaike tiếp tục rủ chị nạp thêm.

Vì lo ngại nên chị Hoa tìm hiểu thêm và nhận thấy thông tin website có phần giống với một sàn giao dịch uy tín. Củng cố lòng tin, Blaike đảm bảo với chị đây không phải sàn lừa đảo và nếu mất tiền thì Blaike sẽ đền bù cho chị.

Chị Hoa được yêu cầu chuyển tiền thuế thu nhập cá nhân thì mới được rút tiền. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Chị Hoa được yêu cầu chuyển tiền thuế thu nhập cá nhân thì mới được rút tiền. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong suốt thời gian này, Blaike thường xuyên nhắn tin động viên, khuyến khích chị đầu tư vì số tiền không quá lớn và chương trình đang có ưu đãi tốt. Do tâm lý sợ mất tiền, chị đồng ý tham gia tiếp.

Sau đó, hệ thống thông báo chị phải đóng thuế thu nhập cá nhân, tương đương 20% số tiền chị đã nạp, thì mới có thể rút tiền. Chị vay mượn bạn bè và gom hết số tiền mình có nhưng chỉ đủ một nửa chi phí.

"Tôi nhờ Blaike ứng phần tiền còn lại nhưng người này tìm cách thoái thác với lý do không có tài khoản ngân hàng Việt Nam. Sau đó, tôi ra trình báo công an nhưng do vụ việc có dấu hiệu lừa đảo từ nước ngoài nên rất khó truy vết. Tổng số tiền tôi bị lừa lên đến 23 triệu đồng" - chị Hoa cho hay.

Đe doạ dùng hình ảnh "nhạy cảm"

Còn chị Nguyễn Thị Linh (tên nhân vật được thay đổi) - mẹ đơn thân 23 tuổi, tại Lâm Đồng - chia sẻ, chị nhận được tin nhắn làm quen từ một tài khoản Facebook mang tên Hoàng Minh Khang. Tài khoản này xây dựng hồ sơ là một người đàn ông phong độ, tử tế, sống tại Đà Nẵng và chưa có gia đình.

Hoàng Minh Khang tỏ ra quan tâm, đồng cảm với hoàn cảnh của chị Linh nên chị bắt đầu tin tưởng và nhận lời yêu. Sau khi xây dựng được mối quan hệ thân thiết với chị Linh, người này chia sẻ về một sàn giao dịch ngoại hối, dụ chị đầu tư tiền cam kết thu về lãi suất cao, đồng thời gửi hình ảnh mình đang đầu tư ở sàn này với số tiền là 300 triệu đồng.

Tin lời người yêu, chị Linh mở tài khoản và nạp vào 60.000.000 đồng. Một thời gian sau, chị muốn rút tiền nhưng hệ thống đóng băng tài khoản, yêu cầu chị nạp thêm 72.000.000 đồng để mở khoá. Chị Linh lúc này hoang mang, nhắn tin hỏi Hoàng Minh Khang thì người đàn ông này từ chối hỗ trợ, bảo chị đi vay mượn bạn bè, người thân để nạp thêm tiền vào sàn.

Nảy sinh nghi ngờ, chị Linh tìm hiểu và đọc được bài viết trên Facebook có nội dung cảnh báo lừa đảo với thủ đoạn tương tự nhắm đến mẹ đơn thân và những cô gái thiếu thốn tình cảm. Chị Linh phát hiện tài khoản Hoàng Minh Khang giả mạo, sử dụng ảnh và thông tin của người khác. Bị chị Linh chất vấn, tài khoản này ngay lập tức đổi tên và nhắn tin đe dọa vì nắm được thông tin cá nhân và một số hình ảnh nhạy cảm của chị.

Chị Linh cho hay, không trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng. “Vì chuyện tình cảm xấu hổ này mà tôi ngại không dám báo. Tôi là mẹ đơn thân mà nó đánh trúng chỗ hiểm quá, thiếu thốn tình thương của chồng, tưởng đâu gặp được người tốt” - chị Linh nói.

Ông Ngô Minh Hiếu - chuyên gia an ninh mạng và điều tra số tại Trung tâm Giám sát và An toàn Không gian mạng Quốc gia - đưa ra cảnh báo, khi gặp tin nhắn dẫn dụ vào mạng xã hội Telegram làm nhiệm vụ, đầu tư, xem hình ảnh khiêu dâm… thì 99% là lừa đảo.

Vị chuyên gia cũng đưa ra một số giải pháp để phòng, chống hình thức lừa đảo này. Website dauhieuluadao.com là địa chỉ uy tín để người dân cập nhật các hình thức, chiêu thức lừa đảo. Việc thực hiện giao dịch chuyển tiền hoặc tham gia đầu tư cũng cần xác thực thông tin kĩ lưỡng. Nếu người dân phát hiện các dấu hiệu đáng nghi thì cần phải báo cáo các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

LAN PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Làm nhiệm vụ nhận "hoa hồng" và loạt chiêu trò lừa đảo trên Telegram

KHÁNH AN |

Trên ứng dụng Telegram, các tính năng như bảo mật, mã hóa đầu cuối... đang được các đối tượng xấu lợi dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố đối tượng lừa đảo mua nhộng ong vò vẽ

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Ngày 23.9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn - cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can Lê Thanh Hà (22 tuổi, trú thôn Cửa Nương, xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Muôn chiêu thức lừa đảo trắng trợn rình rập tân sinh viên

Phương Thảo - Quỳnh Trang |

Dễ tin người, thiếu kinh nghiệm sống, muốn trải nghiệm và khám phá… đã khiến nhiều tân sinh viên sa chân vào bẫy lừa đảo tinh vi của các đối tượng xấu.

Trực tiếp kết quả ASIAD 19 ngày 3.10: Thu Hà không qua vòng loại 800m nữ

NHÓM PV |

Cập nhật kết quả của Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 19 trong ngày 3.10.

Giá gas tăng mạnh, người tiêu dùng đau ví, chi phí doanh nghiệp tăng cao

Anh Tuấn |

Từ ngày 1.10 giá gas được điều chỉnh tăng thêm 20.000 đồng/bình 12kg. Đây là lần tăng thứ 3 liên tiếp của giá gas tại thị trường nội địa.

Tuyến cao tốc đầu tiên của Tuyên Quang dần hình thành

Nguyễn Tùng |

Chỉ còn 3 tháng nữa để về đích theo tiến độ cam kết, các nhà thầu tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đang tăng tốc thi công, một số đoạn đã đủ điều kiện thảm nhựa mặt đường.

Dự báo thời điểm đợt không khí lạnh đầu tiên tràn xuống miền Bắc

Minh Hà |

Dự báo khoảng ngày 7-8.10, miền Bắc có thể đón đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa đông năm nay.

Thanh khoản chứng khoán vẫn yếu, chờ đợi dòng tiền bắt đáy từ nhà đầu tư

Gia Miêu |

Trong bối cảnh "thiếu vắng" thanh khoản, khả năng cao thị trường chứng khoán sẽ có phiên biến động lớn để xác nhận có thể tiếp diễn đà phục hồi hay không.

Làm nhiệm vụ nhận "hoa hồng" và loạt chiêu trò lừa đảo trên Telegram

KHÁNH AN |

Trên ứng dụng Telegram, các tính năng như bảo mật, mã hóa đầu cuối... đang được các đối tượng xấu lợi dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố đối tượng lừa đảo mua nhộng ong vò vẽ

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Ngày 23.9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn - cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can Lê Thanh Hà (22 tuổi, trú thôn Cửa Nương, xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Muôn chiêu thức lừa đảo trắng trợn rình rập tân sinh viên

Phương Thảo - Quỳnh Trang |

Dễ tin người, thiếu kinh nghiệm sống, muốn trải nghiệm và khám phá… đã khiến nhiều tân sinh viên sa chân vào bẫy lừa đảo tinh vi của các đối tượng xấu.