Nhà trường nên làm gì khi bị giáo viên phản ánh trên mạng xã hội?

QUANG ĐẠI |

Dư luận đang xôn xao về trường hợp cô giáo Kiều Thị Giang – Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS - THPT huyện Đắk R’lấp (tỉnh Đăk Nông), có nguy cơ mất việc do phản ánh thông tin liên quan đến nhà trường trên mạng xã hội.

Theo phản ánh của cô Kiều Thị Giang, xuất phát từ việc học sinh dân tộc thiểu số được hưởng hỗ trợ của Nhà nước. Nhưng thay vì chi trả 100% cho học sinh, nhà trường đã “vận động” phụ huynh ủng hộ trở lại, và được phụ huynh đồng ý.

Theo nhà trường thì việc làm nói trên không sai, nhưng cô Giang phản đối vì cho rằng phụ huynh rất nghèo, do nể nang nhà trường nên mới đồng ý, đó là cách vận động tự nguyện theo kiểu “bắt buộc”.

Được biết, cô Giang cũng đã nhiều lần phản ánh các thông tin liên quan nhà trường lên mạng xã hội. Trường yêu cầu cô Giang viết cam kết dừng đăng tải các thông tin chưa được kiểm chứng của trường lên mạng xã hội Facebook. Nếu cô không thực hiện và tiếp tục tái phạm, trường sẽ thực hiện tinh giản biên chế theo quy định. Tuy nhiên, cô giáo này không đồng ý ký cam kết.

Do đó, lãnh đạo nhà trường đã nhóm họp để biểu quyết “tinh giản biên chế” đối với cô Kiều Thị Giang.

Sự việc nói trên gây xôn xao dư luận. Một số ý kiến cho rằng nhà trường có quyền xử lý giáo viên do đã đưa thông tin không kiểm chứng về nhà trường lên mạng xã hội.

Tuy nhiên, theo một số chuyên gia pháp lý, việc làm nói trên của Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS - THPT huyện Đắk R’lấp là không bảo đảm nguyên tắc, quy định của pháp luật.

Việc tinh giản biên chế đối với giáo viên phải thực hiện theo đúng quy trình, quy định, tiêu chuẩn của nhà nước, được quy định cụ thể trong các văn bản quy phạm pháp luật. Ở đây tiêu chí tập trung vào năng lực, trình độ chuyên môn, hiệu quả công việc, phẩm chất đạo đức, sức khỏe… để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục. Việc tinh giản biên chế cần xem xét, căn cứ vào nguyện vọng giáo viên trên tinh thần tự nguyện. Không có quy định tinh giản biên chế đối với giáo viên có vi phạm trong việc tham gia mạng xã hội.

Mặt khác, nhà trường chỉ có quyền đánh giá, xếp loại, xử lý đối với giáo viên trong các mối quan hệ liên quan đến công việc chuyên môn theo quy định. Đối với các hoạt động ngoài xã hội của giáo viên, họ thực hiện các quyền và nghĩa vụ công dân nên việc xử lý phải tuân theo các quy định của pháp luật. Ở đây, khi cô Giang viết Faceook về nhà trường, thì về mặt quan hệ pháp luật cô Giang và đại diện nhà trường là hai chủ thể bình đẳng.

Nếu cho rằng cô Giang viết Facebook về nhà trường không chính xác, lãnh đạo trường có thể yêu cầu cô Giang đính chính, gỡ bài, xin lỗi…Trường hợp cô Giang không chấp nhận, thì nhà trường có thể khởi kiện, tố cáo, khiếu nại …lên cơ quan có thẩm quyền. Nhà trường không thể đứng ra chủ trì xử lý vấn đề này, vì sẽ vi phạm nguyên tắc bình đẳng trong quan hệ pháp luật, nghĩa là “vừa đá bóng vừa thổi còi”.

Vì không đồng ý với nội dung trên mạng xã hội mà tổ chức họp để biểu quyết tinh giản biên chế (cho thôi việc) đối với giáo viên là có dấu hiệu lạm quyền, trù dập giáo viên.

Tốt nhất, hai bên nên ngồi lại hòa giải, đối thoại, thuyết phục, cùng hướng đến mục tiêu chung là sự phát triển của nhà trường, vì tập thể sư phạm và vì học sinh. Trường hợp không đi đến tiếng nói chung, các bên có thể thực hiện các quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật. Đó là cách ứng xử đúng pháp luật, văn minh trong môi trường giáo dục.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Bắt giữ "hot girl" lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hàng trăm người qua mạng xã hội

MINH HOÀNG |

Thanh Hóa - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ một cô gái xinh đẹp (ở Hà Nội) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người qua mạng xã hội.

Bắc Kạn: Phát hiện trường hợp bán súng hơi trên mạng xã hội

Ánh Phong |

Bắc Kạn - Cơ quan Công an vừa xác minh, làm rõ trường hợp đăng bán súng hơi trên mạng xã hội.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Cảnh báo nhiều thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Theo Công an tỉnh nhận định, thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo qua mạng xã hội (MXH) rất phức tạp và tinh vi với nhiều thủ đoạn. Công an đưa ra cảnh báo để người dân, người lao động trên địa bàn nắm bắt, cảnh giác.

Quá trình Mường Thanh thâu tóm 22.000m2 đất vàng Khánh Hòa

Hữu Long |

Khánh Hòa - Công ty CP Đầu tư Thiên triều được giao 22.000m2 đất ven biển Nha Trang để làm dự án. Sau này, công ty tự nguyện trả lại đất để Công ty CP Đầu tư Viễn Triều Nha Trang tiếp tục dự án. Bằng một động thái sáp nhập, Tập đoàn Mường Thanh đến nay đã sở hữu toàn bộ khu đất đắc địa này.

Tin 20h: Hàng nghìn kế toán trường học gửi tâm thư đến Quốc hội

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 31.10: Vụ tai nạn ở Lạng Sơn khiến 15 người thương vong; Đơn hàng, thu nhập giảm, công nhân mong được tăng lương tối thiểu sớm; Hơn 1.900 kế toán trường học 18 tỉnh, thành phố gửi tâm thư đến Quốc hội...

TPHCM đẩy nhanh hoàn thành 4 cây cầu lớn

MINH QUÂN |

TPHCM - Cầu Nam Lý, Tăng Long, Phước Long, Rạch Đỉa là 4 cây cầu nằm trên các đường huyết mạch ở TPHCM với tổng vốn gần 2.900 tỉ đồng, sẽ hoàn thành giai đoạn 2024 – 2025, giúp giảm ùn tắc, tăng kết nối giao thông.

Vạch trần thế giới ngầm game NFT: Gian nan tìm công lý vì kẽ hở pháp luật

NHÓM PV |

Sau những thua lỗ nặng nề từ game NFT, nhiều nhà đầu tư đã "ôm" đơn tố cáo, "gõ cửa" các cơ quan chức năng để tìm lại công lý. Tuy nhiên, có một thực tế là hiện nay khung pháp lý về thị trường tiền mã hoá, cũng như game NFT chưa được hoàn thiện. Chính những khoảng trống pháp lý này, đã trở thành "miếng mồi béo bở" để những nhà phát hành trục lợi từ các giao dịch triệu đô trong game NFT.

Đại biểu chất vấn trách nhiệm của BHXH khi người bệnh phải ra ngoài mua thuốc

Thùy Linh - Trần Vương |

Nói về tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng thiếu thuốc, vật tư y tế không phải do lỗi của người dân mà do cơ quan nhà nước, vì thế phải thanh toán cho người dân khi phải ra ngoài mua thuốc, vật tư.

Bắt giữ "hot girl" lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hàng trăm người qua mạng xã hội

MINH HOÀNG |

Thanh Hóa - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ một cô gái xinh đẹp (ở Hà Nội) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người qua mạng xã hội.

Bắc Kạn: Phát hiện trường hợp bán súng hơi trên mạng xã hội

Ánh Phong |

Bắc Kạn - Cơ quan Công an vừa xác minh, làm rõ trường hợp đăng bán súng hơi trên mạng xã hội.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Cảnh báo nhiều thủ đoạn lừa đảo qua mạng xã hội

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Theo Công an tỉnh nhận định, thời gian gần đây, tình trạng lừa đảo qua mạng xã hội (MXH) rất phức tạp và tinh vi với nhiều thủ đoạn. Công an đưa ra cảnh báo để người dân, người lao động trên địa bàn nắm bắt, cảnh giác.