Nhà trường không nên tổ chức lễ tri ân giáo viên

QUANG ĐẠI |

Nhiều trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tổ chức lễ tri ân các thầy cô giáo một cách phô trương, hình thức.

Chị Nguyễn Hồng Nhung (36 tuổi, trú TP Vinh, Nghệ An) có con học lớp 5 phản ánh: Vào những ngày cuối năm học, hội trưởng phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm lớp đề nghị đóng tiền để tổ chức lễ tri ân giáo viên.

Cụ thể đề nghị phụ huynh góp mỗi em 385.000 đồng, để chi cho các khoản: quà tặng nhà trường, quà ban giám hiệu, các cô giáo bộ môn lớp 5, các cô chủ nhiệm từ 1- 4 của từng lớp, chi phí ăn uống cho khách mời... Hoạt động này xuất phát từ chỉ đạo của ban giám hiệu nhà trường.

Đó là hoạt động chung của trường, các lớp còn tổ chức riêng nữa, lại phải nộp thêm. Ngoài ra, nhiều lớp cuối cấp THCS, THPT còn tổ chức liên hoan lớp, chụp ảnh kỉ yếu rất tốn kém, với chi phí hàng triệu đồng/em.

Bên cạnh những phụ huynh đồng thuận, có những phụ huynh gia đình còn nhiều khó khăn dù không muốn nhưng cũng phải chấp nhận tham gia vì sợ ảnh hưởng đến con.

Nhiều phụ huynh cho biết, từ đầu năm đã phải nộp nhiều khoản tiền như học phí, quỹ lớp, tiền xã hội hóa, tiền đồng phục, bảo hiểm, gửi xe...đến cuối năm lại phát sinh thêm một khoản thu, làm phụ huynh nghèo thêm vất vả.

Đặc biệt, các lớp cuối cấp lịch học thêm dày kín, chi phí cho việc học thêm, thi thử rất tốn kém, gấp nhiều lần học phí theo quy định của nhà nước.

Nhìn nhận từ góc độ lịch sử và nguyên lý giáo dục, nhà giáo, nhà báo Lê Văn Vỵ (Hà Tĩnh) cho rằng, trong cả mấy chục năm đi dạy, ông không hề thấy các nhà trường, các lớp tổ chức lễ tri ân giáo viên.

Có chăng là cuộc liên hoan cuối năm, thầy trò chụp chung tấm ảnh kỉ niệm. Hoạt động với tên gọi “lễ tri ân” mới diễn ra vài năm gần đây, ngày càng phổ biến, mang tính hình thức và tạo thêm gánh nặng đóng góp cho phụ huynh.

“Đối với giáo viên, giảng dạy và giáo dục là công việc làm công ăn lương, đồng thời là trách nhiệm, nghĩa vụ và tình cảm. Kể cả dạy miễn phí, người thầy càng không bao giờ yêu cầu học sinh tổ chức lễ tri ân mình” - nhà giáo Lê Văn Vỵ chia sẻ.

Theo nhiều chuyên gia giáo dục, tính nhân văn là nền tảng, gốc rễ và mục đích của giáo dục. Do đó, nhà trường không nên tổ chức các hoạt động làm phiền hà, tốn kém cho gia đình học sinh. Bên cạnh đó, thầy cô cần giáo dục cho các em ý thức tiết kiệm, thực tế.

Đương nhiên cần giáo dục cho học sinh về lòng biết ơn, tình cảm và trách nhiệm đối với gia đình, nhà trường, xã hội. Tuy nhiên, tình cảm tri ân cần được biểu hiện ở ý thức phấn đấu học hỏi, vươn lên, trở thanh công dân tốt, đóng góp cho xã hội.

Bên cạnh đó, thời gian vừa qua đã có hiện tượng lợi dụng hoạt động tổ chức lễ tri ân trong nhà trường. Do đó, cần xem xét bãi bỏ hoạt động mang tính hình thức này.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Tri ân, tặng vàng cho hàng ngàn lao động gắn bó lâu dài

TRẦN TUẤN |

Chiều 13.5, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã tổ chức lễ biểu dương, tặng thưởng cho 37 nhân viên ưu tú; biểu dương 253 lao động gắn bó 10 năm, 1.060 lao động gắn bó 5 năm; 31 lao động người Đài Loan gắn bó 25 năm với công ty. Trong đó, lao động đã làm việc 5 năm được tặng 1,2 chỉ vàng, làm việc 10 năm được tặng 2 chỉ vàng.

Ca sĩ Anh Thơ lên tiếng về thông tin đột ngột hủy đêm diễn tri ân 5 nhạc sĩ

QUANG ĐẠI |

Thông tin ca sĩ Anh Thơ đột ngột thông báo bỏ biểu diễn trong chương trình nghệ thuật “Mạch nguồn Ví, Giặm” gây xôn xao dư luận. Nữ ca sĩ đã lên tiếng giải thích về sự việc.

Tri ân công đức những hùng binh Hoàng Sa

NHÂN NGHĨA |

Sáng 5.5 (nhằm 16.3 âm lịch), Ban khánh tiết Đình làng An Vĩnh, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi cùng các tộc họ làng An Vĩnh tổ chức Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa – Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, để tri ân công đức những hùng binh Hoàng Sa kiêm quản Bắc hải năm xưa đã có công cắm mốc, dựng bia chủ quyền biển đảo của Việt Nam trên 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Gặp gỡ ở Việt Nam, cặp đôi bỏ việc để du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nên duyên từ chuyến du lịch Việt Nam, Popp và Zakova nghỉ việc và du lịch vòng quanh thế giới, tiết kiệm 1.000 USD/tháng so với chi phí sinh hoạt thông thường.

FAT ra án phạt cho các thành viên U22 Thái Lan trong vụ ẩu đả

Thanh Vũ |

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) vừa đưa ra án phạt cho các thành viên ban huấn luyện, cầu thủ U22 Thái Lan liên quan vụ ẩu đả với U22 Indonesia trong trận chung kết SEA Games 32.

Mercedes nguyên bản trượt đăng kiểm, lo mẫu ôtô nhiều phiên bản bị làm khó

KHÁNH LINH |

TP Hồ Chí Minh - Chủ nhân chiếc xe Mercedes-Benz C250 Exclusive bày tỏ lo ngại cho những trường hợp xe ôtô có nhiều phiên bản khác nhau sẽ còn gặp khó khi đi đăng kiểm, giống như trường hợp của mình.

“Làm đường cho dân mà bít hết lối rẽ như vậy sao chúng tôi di chuyển được"

Việt Dũng - Hải Danh |

Hà Nội – Để thực hiện dự án đường Vành đai 2,5, Công ty TNHH đầu tư xây dựng Hoàng Mai, Hà Nội (chủ đầu tư) đã khôi phục và dựng hơn 500 mét hàng rào bê tông để bảo vệ dự án. Tuy nhiên, việc dựng rào chắn trải dài đã bịt hết các lối quay đầu, sang đường của người dân khiến quá trình đi lại trở nên khó khăn.

Đắk Nông đau đầu với quy hoạch khai thác bô xít

Phan Tuấn |

Toàn tỉnh Đắk Nông có 8 huyện, thành phố với diện tích hơn 650.000ha. Thế nhưng, hiện có 189.040ha nằm trên địa bàn 5 huyện, thành phố vướng quy hoạch khai thác bô xít.

Tri ân, tặng vàng cho hàng ngàn lao động gắn bó lâu dài

TRẦN TUẤN |

Chiều 13.5, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã tổ chức lễ biểu dương, tặng thưởng cho 37 nhân viên ưu tú; biểu dương 253 lao động gắn bó 10 năm, 1.060 lao động gắn bó 5 năm; 31 lao động người Đài Loan gắn bó 25 năm với công ty. Trong đó, lao động đã làm việc 5 năm được tặng 1,2 chỉ vàng, làm việc 10 năm được tặng 2 chỉ vàng.

Ca sĩ Anh Thơ lên tiếng về thông tin đột ngột hủy đêm diễn tri ân 5 nhạc sĩ

QUANG ĐẠI |

Thông tin ca sĩ Anh Thơ đột ngột thông báo bỏ biểu diễn trong chương trình nghệ thuật “Mạch nguồn Ví, Giặm” gây xôn xao dư luận. Nữ ca sĩ đã lên tiếng giải thích về sự việc.

Tri ân công đức những hùng binh Hoàng Sa

NHÂN NGHĨA |

Sáng 5.5 (nhằm 16.3 âm lịch), Ban khánh tiết Đình làng An Vĩnh, huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi cùng các tộc họ làng An Vĩnh tổ chức Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa – Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, để tri ân công đức những hùng binh Hoàng Sa kiêm quản Bắc hải năm xưa đã có công cắm mốc, dựng bia chủ quyền biển đảo của Việt Nam trên 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.