Nhà nước nên ra tay để công nhân có nhà ở giá rẻ

NGUYỄN VĂN NHUẬN |

Để công nhân có nhà ở với giá rẻ thì nhà nước nên có chính sách không thu tiền giao đất, tiền chuyển mục đích sử dụng đất một lần, mà thay vào đó là nên thỏa thuận với chủ đầu tư để đổi lấy tầng trệt và tầng một của tòa nhà chung cư thuộc sở hữu của nhà nước rồi giao cho chính quyền địa phương quản lý hai tầng này để thành lập các khu dịch vụ và chợ nhỏ và thu tiền cho thuê hàng tháng. Chỉ bán cho công nhân từ tầng hai trở lên, càng lên cao giá càng rẻ, số tiền thu được khi kinh doanh tầng trệt và tầng một để trừ tiền sử dụng đất, tiền giải phóng mặt bằng, quản lý tòa nhà...
Thu nhập của người công nhân hiện nay không cao và vấn đề làm nhà ở giá rẻ cho họ là một điều không mấy dễ dàng. Nhà nước cũng đã có những chính sách hỗ trợ nhưng người công nhân vẫn rất cần những căn hộ giá rẻ hơn nữa, chất lượng và tiện nghi hơn nữa để ổn định cuộc sống. Đó là một đòi hỏi chính đáng.

Vấn đề này cũng đã có nhiều giải pháp được đưa ra và cũng đã có những kết quả tích cực, nhưng trong bài viết này tôi đề xuất một giải pháp khác, rất mong được mọi người tham gia thảo luận để tìm ra cái được và chưa được nhằm đưa chúng ta đến một làm tối ưu nhất. 

Công nhân thường có xu hướng sống tập trung ở một khu nào đó thuận tiện cho việc đi làm và sinh hoạt, và rõ ràng một điều rằng giá đất đai ở khu vực đó không hề rẻ một chút nào vì đó sẽ là khu vực đông dân cư. 

Để họ có một chổ ở thích hợp thuận tiện cho việc đi làm thì vấn đề giải tỏa, đền bù để có một quỹ đất sạch giao cho chủ đầu tư xây dựng đã ngốn một số tiền quá lớn, thêm vào đó chủ đầu tư còn phải đóng tiền sử dụng đất, đây chính là hai khoản tiền chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng giá thành của nhà ở cho công nhân khi chủ đầu tư tìm được vị trí thích hợp. 

Nếu hai khoản trên mà nhà nước giao hết cho chủ đầu tư phải tính đúng tính đủ thì nhà đầu tư buộc phải tính toàn bộ vào tổng giá thành của căn hộ công nhân cùng với lợi nhuận của họ và giá nhà của công nhân khó có thể rẻ được. 

Để giải quyết vấn đề này, tôi đề nghị nhà nước nên hỗ trợ ban đầu kinh phí giải phóng mặt bằng và tiền sử dụng đất. Hai khoản này sẽ được trả dần hàng tháng, hàng năm khi nhà nước thu tiền cho thuệ tầng trệt và tầng một của tòa chung cư, và đây là tài sản thuộc sở hữu của nhà nước. 

Chủ đầu tư chỉ được bán cho công nhân từ tầng hai trở lên, đồng thời chủ đầu tư cũng có thể ký hợp đồng với nhà nước để tham gia vận hành, quản lý tòa nhà một cách minh bạch. 

Khi nhà ở của công nhân không còn gánh nặng tiền giải phóng mặt bằng và tiền sử dụng đất trong tổng giá thành thì chắc chắn rằng giá nhà của công nhân sẽ giảm mạnh, nếu nhà nước bảo lãnh và hỗ trợ ban đầu để các chủ đầu tư yên tâm nhẹ gánh vì cái khó nhất trong vấn đề này chính là hai khoản tiền đền bù giải phóng mặt bằng và tiền sử dụng đất. 

Nhà nước quản lý tầng trệt và tầng một để cho thuê thì sẽ có một lợi ích về trật tự giao thông rất lớn đó là việc khi các khu chợ nhỏ ở tầng trệt và tầng một hình thành thì vô hình trung những khu chợ tự phát dọc lề đường có công nhân đi qua sẽ tự động thu hẹp lại vì đã có chợ nhỏ ở dưới khu chung cư, rất tiện cho sinh hoạt, mua sắm và đặc biệt hơn khi có khu chợ nhỏ ở tầng trệt thì giá trị căn hộ của công nhân bên trên sẽ tăng theo thời gian và đây cũng chính là khoản đầu tư nhà ở sinh lãi của người công nhân. 

Trên đây chỉ mới là phần phác thảo ban đầu về giải pháp để làm nhà ở giá rẻ cho người công nhân, rất mong quan điểm này được nhà nước quan tâm nghiên cứu để người công nhân không có nhiều khả năng về tài chính vẫn có thể an cư lạc nghiệp nhờ chính sách nhà ở giá rẻ khi nhà nước "ra tay" hỗ trợ người công nhân về nhà ở, ổn định cuộc sống. 

Hãy tham gia Diễn đàn! Bạn đọc có thể bày tỏ quan điểm, chính kiến của mình tại phần Bình luận sau mỗi bài viết; bấm vào chuyên mục "Làm báo cùng Lao Động" hoặc gửi vào địa chỉ email: bandoclaodong@gmail.com; Fanpage Báo Lao Động: www.facebook.com/laodongonline. Bài viết của bạn đọc sẽ được trả nhuận bút. Bình luận (comment) của bạn đọc nhận được nhiều lượt thích (like) sẽ có phần thưởng xứng đáng. Trân trọng cảm ơn mọi đóng góp của bạn đọc.
NGUYỄN VĂN NHUẬN
TIN LIÊN QUAN

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Những người lính canh giữ mùa xuân biển cả

Tạ Quang |

Kiên Giang - Trong những ngày Tết, khi người dân được vui vầy sum họp bên gia đình thì những cán bộ, chiến sĩ, tàu cảnh sát biển 9003, Hải đội 401-Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4, lại lên đường làm nhiệm vụ trực Tết trên biển, vì nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

Người Việt chi hàng trăm triệu đồng nuôi mèo quý tộc

ANH HUY |

Mặc dù có giá lên tới hàng trăm triệu đồng song những con mèo quý tộc có nguồn gốc từ Châu Âu vẫn được giới sành chơi Việt săn đón, đặc biệt là trong năm Quý Mão 2023.

Những sự kiện thể thao trong nước và quốc tế nổi bật trong năm 2023

TAM NGUYÊN |

Thể thao Việt Nam và thế giới sẽ tiếp tục có một năm sôi động với nhiều sự kiện đáng chú ý…