Bà Nguyễn Thị Cửu (46 tuổi), trú thôn Đông Bình cho biết, mỗi tháng gia đình bà mất vài trăm nghìn để trả tiền nước cho nhà máy nhưng đổi lại chỉ nhận được nguồn nước bị nhiễm phèn, có mùi chua.
“Mỗi khối nước HTX Tam Giang bán cho tôi và nhiều hộ dân nơi đây với giá 4.000 đồng, tuy nhiên nguồn nước không đảm bảo yêu cầu, nước nhiễm phèn nặng. Vì vậy, tôi phải mất thêm 100.000 đồng để mua 5 bình nước lọc/tháng về để uống và nấu thức ăn cho gia đình. Ngoài ra, gia đình phải mua máy lọc nước để có thêm nguồn nước sạch”- bà Cửu chia sẻ..
Tương tự, bà Đinh Thị Liên (76 tuổi), trú thôn Đông Bình cho hay, khoảng 10 ngày, Hợp tác xã Tam Giang sửa chữa hệ thống nhà máy nước dẫn đến nguồn nước cung cấp cho người dân chuyển sang màu vàng đục. Ngay sau đó, nhiều hộ dân đã bức xúc làm đơn gửi lên UBND xã Tam Giang phản ánh về sự việc này nhưng đến giờ vẫn chưa thấy xử lý.
"Tôi mong muốn các ngành chức năng huyện Núi Thành quan tâm, tạo điều kiện bắt đường ống nước sạch để phục vụ nhân dân. Nếu tình trạng này kéo dài tôi sợ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của gia đình tôi và nhiều hộ khác” - bà Liên nói.
Ông Phạm Văn Châu - Chủ tịch UBND xã Tam Giang cho hay, nguồn nước bị nhiễm phèn mà người dân địa phương phản ánh hoàn toàn chính xác, lãnh đạo xã Tam Giang cũng đã đề xuất với lãnh đạo UBND huyện Núi Thành rồi. Dự kiến thời gian tới, xã sẽ kiến nghị UBND huyện đấu nối đường ống nước của nhà máy về cho nhân dân.