Sông Nhuệ “chết”, người dân Thường Tín “khát” nước sạch

LƯƠNG HẠNH - LAN NHƯ |

Nhiều năm nay, dòng sông Nhuệ, đoạn chảy qua địa phận 2 xã Tân Minh và Nguyễn Trãi (huyện Thường Tín, TP. Hà Nội) bốc mùi hôi thối, người dân tại 2 xã này luôn trong tình trạng “khát” nước sạch.

Hơn 20 năm chịu đựng dòng “sông chết”

Vừa đến đầu thôn Thọ Giáo, xã Tân Minh, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội hỏi về “dòng sông bốc mùi” giữa làng, bà Đặng Thị Tuyên (SN 1965) đã vội vã kể cho PV nghe về sự bức xúc của bà. Trong ký ức của người dân làng Thọ Giáo, dòng sông hiền hòa xanh tươi ngày nào đã biến mất, đổi lại là những ám ảnh về mùi hôi thối nồng nặc, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống dân làng.

Theo bà Tuyên, cách đây 10 năm, nước sông Nhuệ vẫn được gánh về đánh phèn làm nước sinh hoạt. Những năm trở lại đây tình trạng nước sông càng ngày càng ô nhiễm nặng. Dòng sông Nhuệ từ trong vắt sang đục ngầu và đến giờ thì đen sì như nước cống.

Bà Tuyên phải dùng nước giếng khoan sử dụng cho tưới tiêu rau màu. Ảnh: Lan Như.
Bà Tuyên phải dùng nước giếng khoan sử dụng cho tưới tiêu rau màu. Ảnh: Lan Như.

Gia đình bà Tuyên là một hộ thuần nông, với diện tích trồng rau màu là 1ha, bà Tuyên phải đào giếng khoan sâu tới 60 mét để có được nguồn nước sạch. Bởi không chỉ dùng nước giếng để tưới tiêu mà còn sử dụng trong sinh hoạt như ăn, uống.

“Nguồn nước tưới tiêu do sông Nhuệ cung cấp khiến cho hoa màu bị chết. Chúng tôi hầu như phải tưới bằng nước giếng. Nếu không có giếng thì phải chờ mưa. Cứ lần nào có trận mưa rào cả làng mới bớt lo lắng” - Bà Tuyên thở dài.

Biển cấm ở trên, rác thải vẫn lổn nhổn ở dưới sông. Ảnh: Lan Như.
Biển cấm ở trên, rác thải vẫn lổn nhổn dưới lòng sông. Ảnh: Lan Như.

Khung cảnh khu chợ nhộn nhịp, bày bán đủ thứ thực phẩm cung cấp cho người dân trong thôn lại sát ngay dòng "sông chết" đen sì. Điều này khiến bất kỳ ai đi ngang qua không khỏi lo lắng cho sức khỏe của người dân nơi đây.

Bà Xuyên buôn bán rau tại chợ giáp ven sông đã lâu năm. Bà phải chịu đựng mùi hôi thối hàng ngày để kiếm thu nhập. Ảnh: Lan Như.
Bà Xuyên buôn bán rau tại chợ giáp ven sông đã lâu năm. Bà phải chịu đựng mùi hôi thối hàng ngày để kiếm thu nhập. Ảnh: Lan Như.

Bà Nguyễn Thị Xuyên (SN 1948) đã bán hàng tại chợ ven sông rất nhiều năm. Bà kể, rau của bà không phải trồng ở đây, phải nhập nơi khác về chứ rau trồng trên đất Thọ Giáo chính bà cũng không dám bán.

Người dân mong nước sạch

Anh Nguyễn Quang Hùng - người dân của thôn Thọ Giáo vô cùng bức xúc khi trò chuyện với PV. "Không biết bao giờ quê hương mới thoát khỏi cảnh “khát” nước sạch và bệnh tật thôi đeo bám người dân trong làng", anh Hùng nói.

Dòng “sông chết” đen ngòm tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ bệnh tật. Ảnh: Lan Như.
Dòng “sông chết” đen ngòm tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ bệnh tật. Ảnh: Lan Như.

Anh Hùng chia sẻ: “Ở quê, nhà nào có điều kiện mới mua máy lọc nước. Thông thường nửa năm thay củ lọc một lần. Nhưng thực tế tại gia đình tôi cứ cách 2 tháng là phải thay củ lọc. Nước giếng khoan sâu tận 50 mét nhưng củ lọc nhà tôi vẫn đen sì. Kể cả đã có máy lọc nước nhưng nước để tắm, sinh hoạt hàng ngày từ máy lọc vẫn vàng khè, nồng nặc thứ mùi rất khó ngửi”.

Người dân hai thôn Thọ Giáo và Sao Mai chỉ cách nhau con sông Nhuệ. Ảnh: Lan Như.
Người dân hai thôn Thọ Giáo và Sao Mai chỉ cách nhau con sông Nhuệ. Ảnh: Lan Như.

Đối diện địa phận thôn Thọ Giáo (xã Tân Minh) là thôn Mai Sao (xã Nguyễn Trãi), người dân tại đây cũng quá “ngán ngẩm” khi nhắc đến dòng sông xanh biếc ngày nào. Theo ghi nhận của PV, dù ngôi làng nằm sát sông Nhuệ nhưng người dân của thôn phải đào mương để dẫn nước từ sông Hồng.

Tanh tưởi, đen sì không một loài sinh vật nào sống được là những gì sông Nhuệ có. Ảnh: Lan Như.
Tanh tưởi, đen sì và không một loài sinh vật nào sống được là những gì sông Nhuệ có. Ảnh: Lan Như.

Bà Nguyễn Thị Hà (SN 1964, trú tại thôn Mai Sao, xã Tân Minh) cho biết: “Làng tôi còn đỡ hơn làng Thọ Giáo vì bên này chúng tôi dẫn nước từ sông Hồng về nên có nước mà tưới tiêu rau màu. Mọi sinh hoạt thì có nước giếng khoan nên cũng bớt lo. Nhưng mùa hè đến thì bốc mùi kinh khủng, trưa đến đóng cửa trong nhà vẫn còn nồng nặc mùi”.

Ý thức giữ gìn môi trường của dân đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ dòng sông, bảo vệ môi trường sống ngày nay. Ảnh: Lan Như.
Ý thức giữ gìn môi trường của người dân đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ dòng sông, bảo vệ môi trường sống. Ảnh: Lan Như.

Được biết, UBND huyện Thường Tín đã đưa nội dung giảm ô nhiễm môi trường cho làng nghề bên dòng sông Nhuệ vào nghị quyết với một số biện pháp làm sạch môi trường tại khu dân cư, tuyên truyền giáo dục người dân không vứt rác thải xuống sông, nạo vét một số đoạn sông…

Thậm chí, huyện còn đưa ra các biển báo phạt hành chính đối với các hành vi xả rác bừa bãi ra môi trường. Tuy nhiên, hình thức phạt này chưa đủ răn đe đối với một số người dân không có ý thức bảo vệ môi trường. Đây cũng chính là một trong những nguyên do khiến dòng sông Nhuệ mãi vẫn chưa thể “sống lại” được.

Trước đó, theo Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), lưu vực sông Nhuệ - Đáy là một trong những lưu vực sông có chất lượng môi trường nước sông kém nhất trong số các lưu vực sông khu vực phía Bắc, có tới 62% số điểm quan trắc cho kết quả WQI <50 ở mức xấu đến rất xấu, trong đó 31% số điểm quan trắc cho giá trị WQI <25, nước bị ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai.

"Nguyên nhân, do tiếp nhận nước thải sinh hoạt cũng như nước thải làng nghề của Thành phố Hà Nội. Môi trường nước sông được cải thiện dần khi chảy qua địa phận tỉnh Hà Nam, tại đây, nước sông Nhuệ có thể sử dụng được cho mục đích giao thông thủy và các mục đích tương đương khác (WQI: 26-50)" - Tổng cục Môi trường cho hay.

LƯƠNG HẠNH - LAN NHƯ
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất xây 8 trạm bơm dã chiến để cải thiện ô nhiễm sông Nhuệ, Tô Lịch

Phạm Đông |

Tại cuộc họp báo của UBND TP Hà Nội chiều tối 4.3, lãnh đạo Sở Xây dựng thông tin đơn vị đang đề xuất xây 8 trạm bơm dã chiến công suất 9 m3/s để cải thiện ô nhiễm sông Nhuệ và sông Tô Lịch.

Hà Nam: Nước sông Nhuệ bốc mùi hôi, tiếp tục cảnh báo ô nhiễm

Phan Cúc |

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nam) vừa tiến hành lấy mẫu, phân tích nước tại cống Nhật Tựu (Kim Bảng, Hà Nam) cho thấy sông Nhuệ đang có mức ô nhiễm báo động cấp 2.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo. 

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.  

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Đề xuất xây 8 trạm bơm dã chiến để cải thiện ô nhiễm sông Nhuệ, Tô Lịch

Phạm Đông |

Tại cuộc họp báo của UBND TP Hà Nội chiều tối 4.3, lãnh đạo Sở Xây dựng thông tin đơn vị đang đề xuất xây 8 trạm bơm dã chiến công suất 9 m3/s để cải thiện ô nhiễm sông Nhuệ và sông Tô Lịch.

Hà Nam: Nước sông Nhuệ bốc mùi hôi, tiếp tục cảnh báo ô nhiễm

Phan Cúc |

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường (Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nam) vừa tiến hành lấy mẫu, phân tích nước tại cống Nhật Tựu (Kim Bảng, Hà Nam) cho thấy sông Nhuệ đang có mức ô nhiễm báo động cấp 2.