Lấy vốn điều lệ cho vay lãi
Năm 2007, Cty TNHH tư vấn thẩm định giá và tài sản Hải Phòng (TVTĐG&TS HP) là một doanh nghiệp nhà nước, được thành lập trên cơ sở Trung tâm Tư vấn thẩm định giá và tài sản Hải Phòng (thuộc Sở Tài chính Hải Phòng). Theo đăng ký, vốn điều lệ của Cty là 6,3 tỉ đồng, trong đó phần vốn nhà nước cấp 5,7 tỉ đồng, chiếm 90,48%. Đại diện phần vốn nhà nước là ông Nguyễn Anh Tú - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm GĐ Cty.
Mặc dù chưa được chuyển thành Cty, nhưng tháng 6.2007, ông Nguyễn Anh Tú đã lấy 5 tỉ đồng trong số vốn của trung tâm để đi liên kết hợp tác không đúng quy định (trung tâm là đơn vị sự nghiệp, không có chức năng cho vay hay liên kết ra bên ngoài). Trong số này, Cty CP xây dựng Ngô Quyền vay 3 tỉ đồng; Viện Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tự động Hải Phòng (vốn là một DN tư nhân, hiện đã thay đổi trụ sở, không biết ở đâu) số tiền 2,5 tỉ đồng.
Thực chất các hợp đồng này là cho vay với lãi suất cố định 16,5%/năm, vì hợp đồng liên kết không hề có phương án sản xuất, kinh doanh được phê duyệt.
Kể từ đó đến nay, đã quá hạn đầu tư nhiều năm, hai đơn vị nói trên vẫn chưa hoàn trả lại vốn, lãi cho công ty. Số tiền lợi tức (lãi) phải trả cũng chỉ được Cty CP xây dựng Ngô Quyền nộp một phần nhỏ, còn Viện Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tự động thì chưa hề trả một đồng nào. Trước khi ông Nguyễn Anh Tú đến tuổi nghỉ hưu, cán bộ nhân viên của Cty TNHH TVTĐG&TS HP đã báo cáo cơ quan chủ quản, yêu cầu ông này có trách nhiệm đòi hết số nợ nói trên về Cty, nhưng qua nhiều năm, ông giám đốc vẫn không thực hiện được. Số tiền 5,5 tỉ đồng vốn Nhà nước có nguy cơ mất trắng.
Điều đáng nói là, khi ông Nguyễn Anh Tú là người đại diện phần vốn nhà nước ở Cty TVTĐG&TS HP cũng đồng thời là Phó Chủ tịch HĐQT Cty xây dựng Ngô Quyền, để cho Cty này vay số tiền 3 tỉ đồng.
Không những thế, trong giấy phép đăng ký kinh doanh, Cty TVTĐG&TS HP là Cty TNHH 2 thành viên, ngoài phần vốn nhà nước cấp cho Cty TVTĐG&TS HP số tiền 5,7 tỉ đồng, còn có 600 triệu đồng của Cty xổ số kiến thiết Hải Phòng góp vốn. Nhưng trên thực tế, Cty xổ số không hề góp đồng nào, nhưng cũng không được ông giám đốc Cty xử lý hay Sở Tài chính kịp thời giám sát, yêu cầu thay đổi thành viên của Cty.
Trách nhiệm của Sở Tài chính đến đâu?
Trong đơn kiến nghị gửi các cấp ngành, NLĐ tại Cty cho biết: Do không có vốn hoạt động, từ tháng 10.2015, Cty đã ngừng hoạt động. Toàn bộ CBCNV không có việc làm, cuộc sống vô cùng khó khăn. Nguyện vọng lớn nhất của NLĐ tại Cty là được thu hồi vốn, giải thể để đảm bảo quyền lợi của NLĐ, nhưng cũng khó thực hiện.
Ông Nguyễn Duy Thưởng - GĐ hiện tại của Cty TVTĐG&TS HP cho biết: Trước khi ông Nguyễn Anh Tú cho các đơn vị vay tiền, bản thân ông Thưởng khi đó là Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công đoàn nhưng ông không biết gì về việc này. Từ năm 2014, ông đã trực tiếp báo cáo giám đốc Sở Tài chính để chỉ đạo thu hồi vốn, giải quyết các khúc mắc nhưng không được giải quyết kịp thời.
Trao đổi về vụ việc, ông Trần Văn Dũng - Chánh Văn phòng Sở Tài chính Hải Phòng cho biết: Liên quan đến vụ việc, Sở Tài chính Hải Phòng đã có kết luận số 15 ngày 21.2.2014 do bà Lê Thị Thu Hương - PGĐ sở ký, trong đó xác nhận: Việc ông Tú ký liên kết hợp tác tại thời điểm tháng 6.2007 khi chưa chuyển sang Cty là không đúng quy định. Ông Tú phải chịu trách nhiệm về việc cho vay và có nghĩa vụ đòi nợ.
Ngày 23.9.2014, UBND TP. Hải Phòng có quyết định miễn nhiệm người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp nhà nước của ông Nguyễn Anh Tú. Ông Tú chưa được thực hiện các thủ tục nghỉ hưu cho đến khi thực hiện xong việc thoái vốn.
Ngày 24.4.2015, UBND TP. Hải Phòng có Quyết định số 869 về việc thành lập Hội đồng xử lý trách nhiệm bồi thường, hoàn trả đối với ông Nguyễn Anh Tú để xem xét, đánh giá tính chất, mức độ thiệt hại; Xác định người gây thiệt hại và kiến nghị phương thức hoàn trả, nếu cấu thành tội phạm thì chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định. Nhưng cho đến nay, hội đồng này vẫn chưa có kết luận về vụ việc.
Theo ông Dũng, tháng 5.2015, Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng cũng đã vào cuộc để làm rõ những kiến nghị của đảng viên, CBCNV. Sau đó, Ban Nội chính đã chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan CSĐT.
Ông Trần Văn Dũng cho biết: Hiện tất cả các kết luận về việc cho vay của ông Nguyễn Anh Tú cũng như một số thông tin liên quan đang được cơ quan chức năng điều tra, đợi kết luận sẽ có biện pháp xử lý. Sở cũng đã thành lập tổ giúp cơ quan CSĐT làm việc.
Theo ông Vũ Hồng Lăng - Chi Cục trưởng Tài chính doanh nghiệp (Sở Tài chính Hải Phòng), hiện tại chi cục cũng đang phải giải trình với cơ quan CSĐT. Việc giải thể DN để giải quyết chế độ cho NLĐ, hiện vẫn phải theo chỉ đạo của Sở KHĐT, do Hội đồng thành viên Cty thực hiện” - ông Lăng nói.
Về câu hỏi trách nhiệm giám sát, quản lý phần vốn nhà nước của Sở Tài chính Hải Phòng đến đâu khi để cho ông Tú cho vay tiền ra ngoài lúc vẫn còn là đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở, rồi khi để nợ nhiều năm không có biện pháp giải quyết dứt điểm, ông Dũng cho biết cũng phải đợi cơ quan điều tra làm rõ (!).