Người trẻ nên suy nghĩ thấu đáo trước khi quyết định nghỉ hưu sớm

Bạn đọc Hạnh Nhân |

Ở mỗi một thế hệ, tư duy về tài chính của mỗi người sẽ khác nhau. Do đó, khái niệm “nghỉ hưu sớm” cũng được nhận định theo những chiều hướng khác nhau.

Điển hình như bản thân tôi dù đã 52 tuổi, có tài chính ổn định nhưng vẫn chưa có ý định nghỉ hưu, đơn giản chỉ vì niềm say mê với công việc.

Tôi cho rằng mình không nên nghỉ việc trước 60 tuổi. Nếu các bạn trẻ cảm thấy quá mệt mỏi và bức bối thì chỉ nên nghỉ 1 năm để làm việc mình thích, rồi sau đó tiếp tục cuộc hành trình.

Có lẽ đây cũng là trong những đặc trưng của thế hệ trước như chúng tôi. Tôi sẽ không ngừng làm việc cho đến khi chẳng còn đủ sức khỏe nữa. Cũng bởi những nỗi lo về tài chính chưa bao giờ ngừng lại. Nhiều người không chỉ lo cho bản thân mà còn phải lo đến cả đời con, đời cháu. Thế nên, tiền chẳng bao giờ kiếm đủ.

Bản thân tôi đã từng được chu du rất nhiều quốc gia, từ Châu Âu đến Châu Á và nhận ra tư duy tài chính của họ rất khác chúng ta. Không phải cứ chọn nghỉ hưu sớm là không làm gì cả, mà ngược lại họ thích dành thời gian để phát triển và làm việc bản thân yêu thích.

Nếu không có kế hoạch cụ thể khi về hưu, bản thân chúng ta sẽ rơi vào trạng thái trống rỗng, mơ hồ.

Điển hình như trường hợp của cháu họ tôi. Vốn là một người bản lĩnh nên khi vừa ra trường, cháu tôi vừa đi làm cho một doanh nghiệp nước ngoài, đồng thời quản lý riêng cho một công ty gia công phần mềm với thu nhập khá cao.

Cháu tôi nhanh chóng có được một khoản tiền tương đối nhiều và tuyên bố đến năm 40 tuổi sẽ không còn nhu cầu kiếm tiền nữa. Khi nghe được quyết định từ cháu, nhiều cô chú trong gia đình như tôi, rất bất an. Tuy nhiên, mọi người đều nhận thấy cháu đã trưởng thành nên không muốn can thiệp quá sâu vào đời sống riêng tư của cháu.

Tháng 9.2020, cháu tôi quyết định nghỉ hưu, còn vợ vẫn đi làm. Học phí trường quốc tế của hai con cháu tôi đã đóng tới tận lớp 12 nên không phải lo nghĩ. Cũng bởi, chỉ riêng lãi suất từ khoản tiền tiết kiệm mà cháu tôi tích cóp được cũng nhiều gấp đôi chi tiêu của cả gia đình hàng năm.

Theo lời cháu tôi thì vào những ngày đầu trút bỏ nhịp sống bận rộn mỗi sáng đến cơ quan, quên hết những kế hoạch và "deadline", cháu tôi vô cùng thoải mái và tận hưởng.

Tháng nào, gia đình cũng có những chuyến du lịch thật vui vẻ. Hơn như thế, vô số sở thích trước đây chưa có điều kiện thực hiện, nay cháu tôi thoải mái dành thời gian cho nó như học đàn, vẽ tranh, tập gym, ngồi thiền đọc sách. Cháu tôi còn rủ rê tôi cùng lập một trang web học tiếng Anh thông qua việc đọc các cuốn sách nổi tiếng.

Tuy nhiên, chỉ sau hai tháng, cháu tôi bắt đầu thấy nhung nhớ không khí tấp nập của đường phố, những giờ làm việc hăng say cùng đồng nghiệp.

Để khỏa lấp những thiếu hụt này, nhiều ngày cháu tôi ngồi ở quán cà phê quanh trường học của con, từ lúc đưa tới lúc đón về. Bên cạnh đó, cháu tôi cũng nhận làm thêm một số dự án, lập các trang website dạy các quy trình trong ngành IT... để giảm bớt thời gian rỗi rảnh.

Và đương nhiên, điều đó vẫn không khiến cháu tôi - một người vốn quen với nhịp làm việc tất bật, cảm thấy hài lòng.

Cuối cùng, cháu tôi quyết nộp đơn đi làm lại vì nhận ra mình chẳng khác gì những bạn trẻ thiếu kinh nghiệm sống, phí thời gian ra cà phê sang chảnh chỉ để tán gẫu, chơi game.

Câu chuyện của cháu tôi không phải là hiếm, đặc biệt với những người đang mong muốn nghỉ hưu sớm.

Mặc dù không thể phủ nhận một số lợi ích của việc nghỉ hưu sớm như cải thiện sức khỏe thể chất, tinh thần nhưng việc rời bỏ công việc quá sớm có thể gây ảnh hưởng đến tâm lý, nếu có lối sống và kế hoạch không phù hợp.

Bởi trên thực tế, không phải ai cũng phù hợp với cuộc sống rảnh rỗi, không làm việc. Xét ở khía cạnh tài chính, việc nghỉ hưu muộn cũng sẽ an toàn hơn rất nhiều.

Có nên nghỉ hưu sớm khi kinh tế ổn định? Bạn đọc có thể bày tỏ quan điểm về vấn đề này bằng cách gửi email về Báo Lao Động: toasoan@laodong.com.vn.

Bạn đọc Hạnh Nhân
TIN LIÊN QUAN

Nghỉ hưu sớm chưa hẳn đã hạnh phúc như kỳ vọng

Bạn đọc Thanh Tú |

Những năm gần đây, khi xã hội ngày càng hiện đại, áp lực công việc ngày càng gia tăng, nhiều người, đặc biệt là thế hệ trẻ luôn khao khát có khoảng thời gian dành cho chính mình. Do đó, xu hướng nghỉ hưu sớm ngày càng thu hút được sự quan tâm của giới trẻ.

Nghỉ hưu sớm đơn thuần là nghỉ ngơi hoặc làm những công việc yêu thích

Bạn đọc Nguyễn Liên |

Sau khi đọc bài viết "Có tiền tỉ và 2 căn nhà cho thuê vẫn không nghỉ hưu sớm!", tôi có một vài quan điểm về việc nghỉ hưu sớm như sau.

Có tiền tỉ và 2 căn nhà cho thuê vẫn không nghỉ hưu sớm!

Phương Minh |

Năm nay 49 tuổi, chị Bùi Thị Thu Thảo (sống tại Hà Nội) - là mẹ đơn thân, có hơn 2 tỉ đồng trong tài khoản, 2 căn hộ chung cư cho thuê nhưng theo quan điểm của chị, không nên nghỉ hưu sớm khi chưa đủ tuổi hưu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nghỉ hưu sớm chưa hẳn đã hạnh phúc như kỳ vọng

Bạn đọc Thanh Tú |

Những năm gần đây, khi xã hội ngày càng hiện đại, áp lực công việc ngày càng gia tăng, nhiều người, đặc biệt là thế hệ trẻ luôn khao khát có khoảng thời gian dành cho chính mình. Do đó, xu hướng nghỉ hưu sớm ngày càng thu hút được sự quan tâm của giới trẻ.

Nghỉ hưu sớm đơn thuần là nghỉ ngơi hoặc làm những công việc yêu thích

Bạn đọc Nguyễn Liên |

Sau khi đọc bài viết "Có tiền tỉ và 2 căn nhà cho thuê vẫn không nghỉ hưu sớm!", tôi có một vài quan điểm về việc nghỉ hưu sớm như sau.

Có tiền tỉ và 2 căn nhà cho thuê vẫn không nghỉ hưu sớm!

Phương Minh |

Năm nay 49 tuổi, chị Bùi Thị Thu Thảo (sống tại Hà Nội) - là mẹ đơn thân, có hơn 2 tỉ đồng trong tài khoản, 2 căn hộ chung cư cho thuê nhưng theo quan điểm của chị, không nên nghỉ hưu sớm khi chưa đủ tuổi hưu.