Người dân lo lắng vì nước thải có màu lạ từ nhà máy chế biến gỗ

Tô Công |

Phú Thọ - Người dân xã Hương Nộn, huyện Tam Nông bày tỏ lo lắng khi những ngày qua, nhà máy chế biến gỗ trên địa bàn xả nước thải có màu lạ ra môi trường.

Vừa qua, Báo Lao Động nhận được thông tin phản ánh của người dân khu 2, xã Hương Nộn về việc những ngày qua, nhà máy chế biến gỗ trên địa bàn xả ra môi trường loại nước có màu hồng khiến người dân lo lắng.

Theo ông Đặng Văn Đạo (64 tuổi), trú tại khu 2, xã Hương Nộn, nước thải màu hồng bắt đầu chảy ra từ nhà máy chế biến gỗ sát nhà ông được khoảng 3 ngày nay.

Toàn cảnh nhà máy chế biến gỗ tại khu 2, xã Hương Nộn. Ảnh: Tô Công.
Toàn cảnh nhà máy chế biến gỗ tại khu 2, xã Hương Nộn. Ảnh: Tô Công

"Từ trước đến nay, chưa từng có nước thải màu này chảy ra, chúng tôi rất lo lắng sẽ ảnh hưởng đến nước ngầm, dưới con mương đang có nước thải cũng là hệ thống nước sạch của hàng chục hộ dân, mà ở nhiều hộ dùng cả nước giếng khoan lẫn nước máy" - ông Đạo chia sẻ.

Cũng theo ông Đạo, cách đây gần 1 tháng trước, người dân đã phản ánh đến chính quyền địa phương về vấn đề tiếng ồn, khói mùi khét từ nhà máy chế biến gỗ này. Sau đó, chính quyền đã yêu cầu nhà máy phải khắc phục trong thời gian 10 ngày.

Loại nước có màu hồng chảy ra từ nhà máy chế biến gỗ khiến người dân lo lắng. Ảnh: Tô Công.
Loại nước có màu hồng chảy ra từ nhà máy chế biến gỗ khiến người dân lo lắng. Ảnh: Tô Công

"Nay tiếng ồn và khói có mùi khét từ nhà máy đã được cải thiện, thế nhưng lại xuất hiện nước thải có màu lạ, người dân chúng tôi không thể biết nó là nước gì, có độc hại hay không, mong các cơ quan có thẩm quyền xác minh, giải quyết cho người dân yên tâm" - ông Đạo nêu thêm.

Trao đổi nhanh với phóng viên Báo Lao Động về vấn đề này, ông Phan Nguyên Toại - Chủ tịch UBND xã Hương Nộn xác nhận, chính quyền nắm được phản ánh của người dân về việc nhà máy chế biến gỗ ở khu 2 xả ra nước thải có màu hồng từ ngày 31.12.2023.

Cống thoát nước ở cổng nhà máy chế biến gỗ, nơi có nước thải màu hồng chảy ra. Ảnh: Tô Công.
Cống thoát nước ở cổng nhà máy chế biến gỗ, nơi có nước thải màu hồng chảy ra. Ảnh: Tô Công

Theo ông Toại, sau khi nhận được phản ánh, chính quyền đã xuống hiện trường để kiểm tra, xác định nguồn gốc dòng nước thải màu hồng là từ việc rửa máy móc trong nhà máy.

"Họ (nhà máy) rửa chiếc lu trong xưởng làm nước sơn chảy ra ngoài rãnh chứ không phải nước thải trong quá trình sản xuất, tôi đã yêu cầu họ phải dọn đi. Ngày mai, tôi sẽ chỉ đạo kiểm tra lại hiện trạng và thông tin sau" - ông Toại nói với phóng viên.

Tô Công
TIN LIÊN QUAN

Xả nước thải ra môi trường, nhà máy chế biến cà phê bị phạt 288 triệu đồng

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Quá trình hoạt động, Công ty TNHH Trung Thắng Phát đã xả nước thải chế biến cà phê ra môi trường, nên bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Từ 1.1.2024, giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại TPHCM tăng lên 25%

Huyền Trân |

TPHCM - Từ ngày 1.1.2024, Tổng Công Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco) sẽ thu hộ tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải cho thành phố với mức phí năm 2024 là 25% trên giá cấp nước sạch (mức giá này trong năm 2023 là 20%).

Nhà máy xử lý nước thải bất động hơn nửa thập kỉ trên đất vàng ở Long Biên

Vĩnh Hoàng |

Trong khi tỉ lệ nước thải ở Hà Nội được xử lý chưa đến 30% thì nhà máy xử lý nước thải của Khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên lại bị bỏ hoang và gây lãng phí lớn.

Tế bào gốc từ người chưa được cấp phép cho các cơ sở làm đẹp, y tế tư nhân

NHÓM PV |

Sử dụng tế bào gốc từ người trong điều trị bệnh mãn tính (tiểu đường, xơ gan, mỡ máu...) và làm đẹp hiện chưa được cấp phép rộng rãi tại nước ta. Tuy nhiên, để thu hút khách hàng chi tiền, nhiều cơ sở khám chữa bệnh và làm đẹp vẫn đang lợi dụng công nghệ tế bào gốc từ người để quảng cáo, kinh doanh trục lợi.

Cựu kế toán trưởng CDC Nghệ An khai chồng mang trả Việt Á 1,5 tỉ đồng

Việt Dũng |

Nguyễn Văn Định - cựu Giám đốc CDC Nghệ An khai có nhận 185 triệu đồng của Việt Á, song không phải do Việt Á "thưởng" mà cấp dưới tự đưa cho mình.

Cựu trung úy công an diễn lại cảnh sát hại cô gái, vứt xác xuống sông Hàm Luông

Thành Nhân |

Ngày 4.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bến Tre dựng hiện trường vụ cựu trung uý công an giết cô gái, vứt xác xuống sông Hàm Luông.

Dự án Sài Gòn Đại Ninh ở Lâm Đồng để mất rừng còn chậm đóng thuế đất

Hữu Long - Mai Hương |

Lâm Đồng - Địa phương giao chủ đầu tư thực hiện dự án Sài Gòn Đại Ninh với diện tích 3.500ha đất, để rồi doanh nghiệp để mất 257ha đất rừng. Chưa hết, chủ đầu tư còn chậm trễ trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế đất.

Nguy cơ thua lỗ khi chênh lệch giá vàng quá cao, cửa hàng vắng khách mua

Đền Phú |

Chênh lệch giá vàng mua - bán vẫn đang được các đơn vị kinh doanh trong nước niêm yết ở ngưỡng cao, lên tới 3 triệu đồng/lượng. Nhiều người vẫn có ý định mua vàng, tuy nhiên vẫn đang đợi mức chênh này giảm xuống.

Xả nước thải ra môi trường, nhà máy chế biến cà phê bị phạt 288 triệu đồng

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Quá trình hoạt động, Công ty TNHH Trung Thắng Phát đã xả nước thải chế biến cà phê ra môi trường, nên bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Từ 1.1.2024, giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại TPHCM tăng lên 25%

Huyền Trân |

TPHCM - Từ ngày 1.1.2024, Tổng Công Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco) sẽ thu hộ tiền dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải cho thành phố với mức phí năm 2024 là 25% trên giá cấp nước sạch (mức giá này trong năm 2023 là 20%).

Nhà máy xử lý nước thải bất động hơn nửa thập kỉ trên đất vàng ở Long Biên

Vĩnh Hoàng |

Trong khi tỉ lệ nước thải ở Hà Nội được xử lý chưa đến 30% thì nhà máy xử lý nước thải của Khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên lại bị bỏ hoang và gây lãng phí lớn.