Người dân khổ vì QL1 qua Bình Định hễ mưa là ngập, cần tháo gỡ hơn là né trách nhiệm

Hoài Phương |

Bình Định - Nhiều năm qua, người dân dọc Quốc lộ 1 (QL1) đoạn qua thị trấn Bình Dương (huyện Phù Mỹ) luôn phải sống chung với cảnh phiền toái, vì liên tục "mất ăn, mất ngủ" để canh thời tiết dọn nhà mỗi khi mưa nặng hạt.

Khổ sở vì mưa là đường ngập

Theo phản ánh của người dân, đoạn quốc lộ thường xuyên xảy ra ngập lụt khoảng chừng vài chục mét. Những năm gần đây, cứ mưa lớn tầm 15-20 phút, đoạn đường này nước lại ngập như sông. Các phương tiện lưu thông ngang qua càng khiến tình trạng ngập úng trở nên tồi tệ, khi các đợt sóng liên tiếp dội vào nhà khi xe cộ đi qua.

Bà Võ Thị Hồng Nhung (46 tuổi) - người dân khu vực bức xúc cho hay: "Mấy năm nay, hễ trời mưa là nhà tôi mất ăn, mất ngủ vì phải lo di dời đồ đạc. Bữa nào ngủ quên là sáng dậy đồ đạc trong nhà bị ướt, hư hỏng hết. Người dân ở đây rất khổ sở với đoạn đường này".

Xe máy bị chết động cơ bị chết khi di chuyển qua vị trí ngập trên QL1 (chiều 3.6).
Xe máy bị chết động cơ bị chết khi di chuyển qua vị trí ngập trên QL1 (ảnh chụp chiều 3.6).

Tương tự, chị Đỗ Thị Hằng chia sẻ, dọn về mặt đường QL1 sinh sống đã 6 năm nay, chị cảm nhận rõ sự bất tiện mỗi khi trời đổ mưa. "Hầu như mùa mưa năm nào cũng ngập, mưa lớn khoảng 15 phút là nước từ ngoài đường tràn vào trong nhà, không làm ăn gì được.

Nhiều lần phản ánh với chính quyền địa phương, họ có xuống kiểm tra nhưng chưa thấy giải quyết. Mong các ngành chức năng nhìn thấy thực trạng mà người dân ở đây đang gánh chịu, sớm có hướng giải quyết để bà con không phải chịu cảnh này nữa", chị Hằng nói.

Chị Hằng ngán ngẩm cảnh dọn nhà mỗi khi trời đổ mưa.
Chị Hằng ngán ngẩm cảnh dọn nhà mỗi khi trời đổ mưa.

Trao đổi với Lao Động, ông Võ Đình Sơn - Chủ tịch UBND thị trấn Bình Dương (huyện Phù Mỹ) - cho biết, tình trạng mưa lớn gây ngập nhà dân xảy ra thường xuyên trong những năm qua, nhất là vào mùa mưa.

"Cống thoát nước trên quốc lộ nhỏ, nước rút chậm, dẫn đến ngập cục bộ. Vấn đề này địa phương đã báo cáo lên huyện và tỉnh. Trước đó, cử tri của địa phương cũng đã kiến nghị đến Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định Lý Tiết Hạnh về tình trạng này, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được tháo gỡ", ông Sơn nói.

Tìm giải pháp thay vì đùn đẩy trách nhiệm

Trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Bình Định - cho biết, QL1 qua tỉnh Bình Định do Khu Quản lý đường bộ (QLĐB) III (thuộc Cục Đường bộ Việt Nam) quản lý.

Ôtô chết máy khi lưu thông qua vị trí ngập úng trên QL1.
Ôtô chết máy khi lưu thông qua vị trí ngập úng trên QL1.

"Về tình trạng ngập úng trên QL1 mà Báo Lao Động phản ánh, Sở đã nhiều lần tham mưu UBND tỉnh Bình Định kiến nghị, còn việc xử lý thế nào thuộc thẩm quyền của Cục Đường bộ Việt Nam", vị này nói.

Ông Phan Hữu Duy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Phù Mỹ - cho biết, địa phương đã nhiều lần đề nghị, kiến nghị về tình trạng "mưa là ngập", nhưng đến nay vẫn chưa có biện pháp khắc phục.

Người dân dùng tôn để che chắn, ngăn nước dội vào nhà.
Người dân dùng tôn để che chắn, ngăn nước dội vào nhà.

"Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng ngập úng như: Người dân xả rác gây cản trở dòng chảy, ách tắc cống rãnh, lỗ thoát nước giữa dải phân cách trên QL1 bị hẹp... Địa phương đã thấy được vấn đề này, tuy nhiên chỉ dừng lại ở mức kiến nghị vì tuyến đường này không thuộc địa phương quản lý", ông Duy nói.

Theo ông Duy: Qua lần ngập này, địa phương sẽ tiếp tục kiến nghị các đơn vị liên quan cùng phối với địa phương, tìm ra các giải pháp, phương án cụ thể để khắc phục tình trạng ngập úng. Ví dụ, địa phương cần làm gì, phía đường bộ làm gì, thoát lũ, thoát nước mưa ra sao... thay vì đùn đẩy trách nhiệm.

Ông Nguyễn Văn Chiến - Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh Bình Định - cho biết, Khu QLĐB III đã đưa đoạn đường QL1 bị ngập nước nói trên vào kế hoạch sửa chữa.

Xe cộ qua lại tạo những đợt sóng vỗ thẳng vào nhà dân.
Xe cộ qua lại tạo những đợt sóng vỗ thẳng vào nhà dân.

Nhận định về tình trạng này, đại diện Văn phòng QLĐB III.4 (thuộc Khu QLĐB III) lại có ý kiến trái ngược với lãnh đạo UBND huyện Phù Mỹ, khi cho rằng nguyên nhân gây ngập úng là do lượng nước từ đường ngang trong khu vực nhà dân (thị trấn Bình Dương) tràn ra QL1 khi có mưa lớn, khiến hệ thống cống, rãnh không thoát kịp nước.

"Ngập đường thì cứ bảo là do phía đường bộ, trong khi lượng nước từ trong nhà dân đổ ra lớn nên không thoát kịp, chứ trên QL1 đã có hệ thống cống, rãnh để thoát nước. Địa phương phải có phương án tiêu thoát, hạn chế tối đa lượng nước tràn ra đường quốc lộ thì mới giảm thiểu được tình trạng ngập úng.

Sau khi địa phương kiến nghị, ngành đường bộ đã lên phương án tháo dỡ khoảng 50-100m dải phân cách bê tông, thay bằng hộ lan mềm để giảm tình trạng ùn ứ, kịp thời thoát nước.

Phương án này thuộc dự án sửa chữa, nạo vét do Ban Quản lý dự án 5 (Cục Đường bộ Việt Nam) làm chủ đầu tư. Dự án đang trong giai đoạn chấm thầu, dự kiến trước tháng 7 năm nay sẽ triển khai. Khi dự án hoàn thiện sẽ giải quyết được tình trạng trên", đại diện Văn phòng QLĐB III.4 cho hay.

Hoài Phương
TIN LIÊN QUAN

Ngành thuế Bình Định cưỡng chế hơn 133 tỉ đồng đối với Tập đoàn FLC

Hoài Phương |

Chi cục Thuế TP Quy Nhơn (Bình Định) vừa ra quyết định cưỡng chế đối với Công ty CP Tập đoàn FLC số tiền hơn 133 tỉ đồng, do nợ thuế quá hạn.

Người dân dọc QL1 qua Bình Định "mất ăn, mất ngủ" vì cảnh canh mưa dọn nhà

Hoài Phương |

Bình Định - Sống cảnh thấp thỏm vì thường xuyên phải canh mưa để dọn nhà, nhiều hộ dân dọc Quốc lộ 1 (QL1) đoạn qua huyện Phù Mỹ chỉ mong sớm được thoát khỏi cảnh phiền toái, bất tiện.

Người dân dọc Quốc lộ 1, qua Bình Định chỉ biết than trời, vì cứ hễ mưa là ngập

Hoài Phương |

Thường xuyên chịu cảnh ngập úng mỗi khi mưa lớn, nhiều hộ dân dọc tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua huyện Phù Mỹ (Bình Định) chỉ biết than trời, vì "mất ăn mất ngủ" để canh mưa dọn nhà.

Nhiều dự án chợ ở Hà Nội "nằm trên giấy", dân phải buôn bán dưới lòng đường

Nhóm phóng viên |

Có mặt tại dự án chợ dân sinh Lệ Chi, huyện Gia Lâm (Hà Nội), phóng viên Báo Lao Động ghi nhận một nghịch cảnh, dự án đã giải phóng xong mặt bằng nhưng chỉ quây tôn, bỏ không hàng chục năm. Trong khi đó, tiểu thương, người dân vẫn ngày ngày buôn bán dưới lòng đường, tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự kiến tháo dỡ Câu lạc bộ golf Đồi Cù Đà Lạt vào ngày mai

Mai Hương |

Việc tháo dỡ Câu lạc bộ golf Đồi Cù (TP Đà Lạt) dự kiến được thực hiện vào khoảng 9h ngày 11.6.

Khoảnh khắc công an lao mình xuống dòng nước lũ cứu người

Lam Thanh |

Hà Giang - Thấy một người dân bị dòng nước lũ cuốn đi, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường đã lao xuống kịp thời cứu nạn.

Ngành thuế Bình Định cưỡng chế hơn 133 tỉ đồng đối với Tập đoàn FLC

Hoài Phương |

Chi cục Thuế TP Quy Nhơn (Bình Định) vừa ra quyết định cưỡng chế đối với Công ty CP Tập đoàn FLC số tiền hơn 133 tỉ đồng, do nợ thuế quá hạn.

Người dân dọc QL1 qua Bình Định "mất ăn, mất ngủ" vì cảnh canh mưa dọn nhà

Hoài Phương |

Bình Định - Sống cảnh thấp thỏm vì thường xuyên phải canh mưa để dọn nhà, nhiều hộ dân dọc Quốc lộ 1 (QL1) đoạn qua huyện Phù Mỹ chỉ mong sớm được thoát khỏi cảnh phiền toái, bất tiện.

Người dân dọc Quốc lộ 1, qua Bình Định chỉ biết than trời, vì cứ hễ mưa là ngập

Hoài Phương |

Thường xuyên chịu cảnh ngập úng mỗi khi mưa lớn, nhiều hộ dân dọc tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua huyện Phù Mỹ (Bình Định) chỉ biết than trời, vì "mất ăn mất ngủ" để canh mưa dọn nhà.