Người dân cần làm gì khi bị đòi nợ kiểu “khủng bố” ?

Huyên Nguyễn |

Theo cơ quan quản lý, người dân cần tránh tâm lý e ngại, thỏa hiệp với hành vi đòi nợ theo kiểu “khủng bố” trên mạng xã hội.

Thời gian qua, nhiều người dân không vay vốn nhưng vẫn bị đòi nợ kiểu "khủng bố". Họ nhận được nhiều cuộc điện thoại, tin nhắn liên tục bị quấy phá, đe đọa. Một số người còn bị cắt ghép ảnh đưa lên mạng xã hội với các nội dung vu khống.

Về nội dung này, ông Từ Lương - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM cho hay đây là nội dung Sở Thông tin và Truyền thông  và Công an TP đang khẩn trương để phối hợp xử lý. Thực tế trong thời gian vừa qua, tình trạng người dân thường xuyên nhận được cuộc điện thoại, tin nhắn, thông tin sai sự thật rất ảnh hưởng đến cuộc sống, thực chất ảnh hưởng uy tín, danh dự, nhân phẩm của công dân.

Phương thức, thủ đoạn để các đối tượng "xã hội đen" chủ yếu sử dụng là xâm nhập dữ liệu số điện thoại, danh bạ của người vay tiền thông qua các App sau đó tổ chức điện thoại, nhắn tin, khai thác sử dụng cắt ghép hình ảnh cá nhân đưa lên mạng xã hội nhằm tạo sức ép nhằm đòi nợ những người không có trách nhiệm phải trả nợ nhưng có mối quan hệ với người vay tiền. Từ đó, tạo áp lực trả nợ thay.

Để mọi người không vướng vào việc tiếp tay cũng như thỏa hiệp với hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng "xã hội đen", ông Từ Lương đề nghị người dân khi bị đối tượng đòi nợ với phương thức thủ đoạn trên một cách vô cớ có thể ghi âm cuộc gọi, lưu lại tin nhắn, lưu lại hình ảnh cắt ghép sai sự thật để cung cấp cho Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan Công an nhằm làm cơ sở xử lý và can thiệp trong trường hợp cần thiết.

Phó Giám đốc sở nhấn mạnh cần tránh tâm lý e ngại, thậm chí thỏa hiệp cho qua, vô hình trung tạo điều kiện cho các đối tượng tiếp tục hành vi phạm pháp luật.

Ông Từ Lương thông tin thêm, trong năm 2021 và 5 tháng đầu năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM chưa nhận được nhiều phản ánh của cá nhân, tổ chức bị điện thoại quấy  rối, “khủng bố” như vậy và đã xử lý 3 trường hợp vi phạm với số tiền 27,5 triệu đồng; đồng thời, ngừng cung cấp dịch vụ đối với 23 thuê bao di động trên địa bàn TP có hành vi vi phạm như trên.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Bị khủng bố đòi nợ: Giáo viên cần có kỹ năng tự bảo vệ

QUANG ĐẠI |

Một số giáo viên phải bỏ nghề, nhiều đồng nghiệp khác cũng lao đao vì bị nhiều người gọi điện nhắn tin “khủng bố” đòi nợ.

Đòi nợ bằng cách "khủng bố" qua điện thoại là vi phạm pháp luật

Phan Tuấn |

Đắk Lắk, Đắk Nông - Sau khi Báo Lao Động phản ánh bài viết "Nhiều người ở Đắk Lắk không vay vốn, vẫn bị đòi nợ kiểu "khủng bố" thì đã có thêm nhiều người dân, thậm chí doanh nghiệp tiếp tục lên tiếng về việc thường xuyên bi người của các công ty tài chính sử dụng sim rác "quấy rối". Thậm chí, các đối tượng "đòi nợ thuê" suốt ngày đêm còn hăm dọa, thậm chí ép trả nợ thay.

“Tín dụng đen” tràn vào fanpage công ty tung tin vu khống đòi nợ công nhân

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Công đoàn cơ sở và công nhân tại một công ty trong Khu công nghiệp Hàm Kiệm II ở Bình Thuận đang rất bức xúc vì một số tài khoản Facebook cá nhân vào trang Facebook Công đoàn công ty để bình luận “đòi nợ” công nhân và đăng tải nội dung sai sự thật về công ty.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bị khủng bố đòi nợ: Giáo viên cần có kỹ năng tự bảo vệ

QUANG ĐẠI |

Một số giáo viên phải bỏ nghề, nhiều đồng nghiệp khác cũng lao đao vì bị nhiều người gọi điện nhắn tin “khủng bố” đòi nợ.

Đòi nợ bằng cách "khủng bố" qua điện thoại là vi phạm pháp luật

Phan Tuấn |

Đắk Lắk, Đắk Nông - Sau khi Báo Lao Động phản ánh bài viết "Nhiều người ở Đắk Lắk không vay vốn, vẫn bị đòi nợ kiểu "khủng bố" thì đã có thêm nhiều người dân, thậm chí doanh nghiệp tiếp tục lên tiếng về việc thường xuyên bi người của các công ty tài chính sử dụng sim rác "quấy rối". Thậm chí, các đối tượng "đòi nợ thuê" suốt ngày đêm còn hăm dọa, thậm chí ép trả nợ thay.

“Tín dụng đen” tràn vào fanpage công ty tung tin vu khống đòi nợ công nhân

PHẠM DUY |

Bình Thuận - Công đoàn cơ sở và công nhân tại một công ty trong Khu công nghiệp Hàm Kiệm II ở Bình Thuận đang rất bức xúc vì một số tài khoản Facebook cá nhân vào trang Facebook Công đoàn công ty để bình luận “đòi nợ” công nhân và đăng tải nội dung sai sự thật về công ty.