Ngỡ ngàng chuyện phụ xe buýt được phát chìa khóa... mở barie mỗi khi qua cầu

Hoa Lê - Linh Chi |

Chuyện thật như đùa đang diễn ra tại cây cầu Chiếc (xã Hiền Giang, huyện Thường Tín, Hà Nội). Mỗi lần xe buýt tuyến 94 Giáp Bát - Kim Bài lưu thông qua đây, phụ xe đều "thủ sẵn" chìa khóa để mở barie qua cầu.

Cầu Chiếc (lý trình Km8+255) nằm trên địa bàn xã Hiền Giang - Thường Tín án ngữ con đường huyết mạch TL427 nối QL21B (Thanh Oai) với QL1 (Thường Tín). Cây cầu được xây dựng từ năm 1999, tải trọng tối đa 10 tấn. 
Vài năm trở lại đây, do lượng xe lưu thông quá lớn nên cây cầu bị xuống cấp nghiêm trọng.
Năm 2010, cây cầu đã phải gia cường mặt cầu bằng tấm thép hộp. Để đảm bảo an toàn, đơn vị quản lý đã lắp đặt barie hạn chế chiều cao tối đa (2,1m) đối với phương tiện qua cầu.

Cây cầu xuống cấp nghiêm trọng, những mối hàn trụ cũng đang rỉ sét. Hơn nữa, mỗi lần có xe đi qua tạo tiếng ồn lớn gây ảnh hưởng tới người dân xung quanh.

Mới đây, tuyến buýt số 94 Giáp Bát - Kim Bài được đưa vào hoạt động, các xe buộc phải đi qua cầu Chiếc nhưng chiều cao lại lớn hơn 2,1m. Vậy nên, đơn vị quản lý cầu phải trang bị cho mỗi xe buýt một chiếc chìa khóa mở barie. 
Phụ xe buýt Nguyễn Trọng N. cho biết: "Theo quy định, chỉ xe dưới 10 tấn mới được lưu thông qua cây cầu, tuy nhiên nhiều phương tiện quá tải tranh thủ lúc chúng tôi mở barie chạy qua. Nếu mở barie chỉ cho xe buýt đi qua, chúng tôi bị chủ xe quá tải đe dọa".
Ngoài ra, việc phụ xe phải lên xuống xe buýt để mở barie gây ra nhiều bất cập. Nó gây gián đoạn lộ trình xe buýt, nguy hiểm cho phụ xe và ách tắc giao thông.
Theo nhân viên quản lý barie giới hạn chiều cao ở đây, chỉ cần có một xe quá tải chạy ra mà không mở barie cho họ, sẽ gây ách tắc giao thông, xe ùn thành hàng dài.
Xe quá tải "húc" tung barie giới hạn chiều cao. Được biết, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 6341/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cầu Chiếc tại Km8+255 đường tỉnh lộ 427 huyện Thường Tín. Dự án do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư, nhưng đến nay vẫn chưa có một đơn vị thi công nào về khảo sát cây cầu.

 

 

 

 

Hoa Lê - Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.