Nghệ An: Tìm hướng giải quyết cho giáo viên "bỗng dưng" bị cắt lương

QUANG ĐẠI |

Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đang tìm hướng tháo gỡ, giải quyết chế độ chính sách thỏa đáng cho nữ giáo viên bị cắt lương sau khi nghỉ hưu được 6 tháng.

Ngày 16.6, trao đổi với phóng viên, bà Lê Thị Dung – Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An cho biết cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An và huyện Tương Dương đang bàn bạc, tìm hướng giải quyết chế độ chính sách cho bà Hoàng Thị Lan, nguyên giáo viên tiểu học tại huyện Tương Dương.

Theo hồ sơ vụ việc, bà Hoàng Thị Lan nguyên là Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Tam Đình, huyện Tương Dương. Bà Lan có tổng thời gian đóng BHXH từ tháng 9.1996 đến tháng 8.2021 là 25 năm, trong đó có 17 năm 8 tháng được xác định là thời gian làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên (13 năm 8 tháng công tác tại vùng có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 và 5 năm công tác tại vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn).

Bà Hoàng Thị Lan được hưởng chính sách về hưu trước tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 143/2020, được UBND tỉnh Nghệ An thẩm tra, phê duyệt thực hiện chính sách tinh giản biên chế tại Công văn số 4311 ngày 28.6.2021.

UBND huyện Tương Dương đã ban hành Quyết định số 490 ngày 19.7.2021 về việc giải quyết nghỉ hưu theo chính sách tinh giản biên chế đối với bà Hoàng Thị Lan, với mức lương 5,4 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, đến ngày 7.1.2022, BHXH huyện Tương Dương bất ngờ ban hành Quyết định số 08 hủy Quyết định hưởng chế độ hưu trí của bà Hoàng Thị Lan và thu hồi toàn bộ số tiền lương hưu của bà đã nhận 6 tháng vừa qua, với lý do bà Lan chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu hàng tháng.

Căn cứ để BHXH Tương Dương ban hành quyết định nói trên là Công văn số 4192/BHXH-CSXH ngày 17.12.2021 của BHXH Việt Nam. Theo đó, căn cứ ý kiến của Bộ LĐTBXH tại Công văn số 3582, trường hợp bà Hoàng Thị Lan chưa đủ điều kiện để nghỉ hưu theo chính sách tinh giản biên chế từ ngày 1.9.2021 theo quy định tại Khoản 2, Điều 1, Nghị định số 143/2020 và Điểm b, Khoản 1, Điều 5, Nghị định số 135/2020 ngày 18.11.2020.

Sở Nội vụ Nghệ An có văn bản báo cáo và xin ý kiến giải quyết về trường hợp của bà Hoàng Thị Lan, Bộ Nội vụ có văn bản cho rằng các số liệu về thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn của bà Hoàng Thị Lan không thống nhất, nên Bộ Nội vụ không có cơ sở để trả lời về việc nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 143/2020/NĐ-CP đối với bà Hoàng Thị Lan.

Trước vướng mắc nói trên, một cán bộ Sở Nội vụ Nghệ An cho biết đang cân nhắc hai phương án: Giải quyết cho bà Lan thôi việc (có trợ cấp thôi việc), sau này đủ tuổi thì hưởng lương hưu hoặc bố trí cho bà Lan đi dạy trở lại đến khi đủ tuổi nghỉ hưu.

“Chúng tôi đang phối hợp với UBND huyện Tương Dương, trao đổi với bà Hoàng Thị Lan để nắm bắt tâm tư nguyện vọng, từ đó sẽ tham mưu hướng giải quyết”, chuyên viên Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An cho biết.

Ngày 16.6, trao đổi với phóng viên, bà Hoàng Thị Lan cho biết hoàn cảnh hiện nay vô cùng khó khăn, mong muốn được bố trí trở lại làm giáo viên.

Được biết, sau khi bị cắt lương hưu, do hoàn cảnh quá khó khăn, thu nhập không có, bà Lan phải đi vào miền Nam làm công nhân may với tiền công 200 nghìn/ngày. Tại đây bà Lan không được đóng BHXH vì sổ đã chốt ở Nghệ An. Hiện nay gia đình bà Lan đang vướng nợ với số tiền lớn, sắp bị ngân hàng phát mại nhà ở.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên bị cắt lương hưu: Không thể ban hành công văn trái với nghị định

QUANG ĐẠI |

Liên quan trường hợp giáo viên ở Nghệ An bị cắt lương sau 6 tháng nghỉ hưu, luật sư cho rằng cơ quan chức năng không thể ban hành văn bản cá biệt có nội dung trái với văn bản quy phạm pháp luật.

Giáo viên bị cắt lương sau 6 tháng nghỉ hưu: Chờ chỉ đạo từ cấp trên

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Trường hợp bà Hoàng Thị Lan bị cắt lương sau 6 tháng nghỉ hưu, Phòng Nội vụ và BHXH huyện Tương Dương đều khẳng định đã làm đúng quy định.

Giáo viên mầm non "bỗng dưng" bị cắt lương sau 6 tháng nghỉ hưu

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Được Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định nghỉ hưu, sau 6 tháng, cô Hoàng Thị Lan, giáo viên mầm non tại huyện Tương Dương bất ngờ bị cơ quan BHXH hủy bỏ quyết định nghỉ hưu và thu hồi toàn bộ tiền lương đã nhận.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Giáo viên bị cắt lương hưu: Không thể ban hành công văn trái với nghị định

QUANG ĐẠI |

Liên quan trường hợp giáo viên ở Nghệ An bị cắt lương sau 6 tháng nghỉ hưu, luật sư cho rằng cơ quan chức năng không thể ban hành văn bản cá biệt có nội dung trái với văn bản quy phạm pháp luật.

Giáo viên bị cắt lương sau 6 tháng nghỉ hưu: Chờ chỉ đạo từ cấp trên

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Trường hợp bà Hoàng Thị Lan bị cắt lương sau 6 tháng nghỉ hưu, Phòng Nội vụ và BHXH huyện Tương Dương đều khẳng định đã làm đúng quy định.

Giáo viên mầm non "bỗng dưng" bị cắt lương sau 6 tháng nghỉ hưu

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Được Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định nghỉ hưu, sau 6 tháng, cô Hoàng Thị Lan, giáo viên mầm non tại huyện Tương Dương bất ngờ bị cơ quan BHXH hủy bỏ quyết định nghỉ hưu và thu hồi toàn bộ tiền lương đã nhận.