Giáo viên bị cắt lương sau 6 tháng nghỉ hưu: Chờ chỉ đạo từ cấp trên

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Trường hợp bà Hoàng Thị Lan bị cắt lương sau 6 tháng nghỉ hưu, Phòng Nội vụ và BHXH huyện Tương Dương đều khẳng định đã làm đúng quy định.

Ngày 18.4, phóng viên Báo Lao Động đã có trao đổi với lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện Tương Dương và BHXH huyện Tương Dương (Nghệ An) về trường hợp giải quyết chế độ hưu trí cho bà Hoàng Thị Lan, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non xã Tam Đình như báo phản ánh.

Ông Lô Dương Khánh - Trưởng phòng Nội vụ huyện Tương Dương cho biết: “Quá trình tham mưu giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi đối với bà Hoàng Thị Lan, chúng tôi đã thực hiện đúng quy trình, bám sát các văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể là Luật BHXH, Bộ Luật Lao động, Luật Viên chức, Nghị định 135/2020 và Nghị định 143/2020 của Chính phủ và các văn bản khác. Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, thì bà Lan đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi theo chính sách tinh giản biên chế”.

Công văn của Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An báo cáo Sở Nội vụ về trường hợp bà Hoàng Thị Lan. Ảnh: QĐ
Công văn của Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An báo cáo Sở Nội vụ về trường hợp bà Hoàng Thị Lan. Ảnh: QĐ

Ngoài ra, trường hợp bà Hoàng Thị Lan còn được sự thẩm tra, phê duyệt của Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An, rà xét kĩ lưỡng, đảm bảo đủ điều kiện theo quy định.

Cụ thể, Khoản 2 - Điều 1 Nghị định số 143/2020 quy định:

“Đối tượng tinh giản biên chế… có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên”.

Điểm b, khoản 1, điều 5 Nghị định 135/2020 quy định: “Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1.1.2021”.

Ông Nguyễn Công Hòa – Giám đốc BHXH huyện Tương Dương cũng cho biết tại thời điểm BHXH huyện Tương Dương ra quyết định nghỉ hưu hưởng BHXH (5.10.2021), bà Hoàng Thị Lan đủ các điều kiện theo quy định.

Tuy nhiên, đến ngày 17.12.2021, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 4192 có nội dung căn cứ ý kiến của Bộ LĐTBXH tại Công văn số 3582 ngày 14.10.202 (khi xem xét, giải quyết chế độ hưu trí đối với người lao động có thời gian làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Bộ Luật Lao động năm 2019 thì chỉ tính thời gian làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ ngày 1.1.2021 trở đi; thời gian trước ngày 1.1.2021 không tính theo vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà tính theo nơi có phụ cấp khu vực 0,7 trở lên), trường hợp bà Hoàng Thị Lan chưa đủ điều kiện để nghỉ hưu theo chính sách tinh giản biên chế.

Do có văn bản từ cấp trên, BHXH huyện Tương Dương ra quyết định cắt lương hưu và thu hồi số tiền đã nhận đối với bà Hoàng Thị Lan. Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn nên bà Lan chưa có điều kiện nộp lại.

“Trường hợp này chúng tôi thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên. Hiện nay đang chờ ý kiến của Bộ Nội vụ để thực hiện. Hi vọng cấp trên sẽ chỉ đạo theo hướng không thu hồi quyết định hưởng chế độ hưu trí của bà Lan” – ông Nguyễn Công Hòa nói và cho biết trường hợp này bà Hoàng Thị Lan không có lỗi.

Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An Hoàng Văn Minh cho biết sự việc hiện nay đang chờ ý kiến chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền để xử lý.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên mầm non "bỗng dưng" bị cắt lương sau 6 tháng nghỉ hưu

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Được Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định nghỉ hưu, sau 6 tháng, cô Hoàng Thị Lan, giáo viên mầm non tại huyện Tương Dương bất ngờ bị cơ quan BHXH hủy bỏ quyết định nghỉ hưu và thu hồi toàn bộ tiền lương đã nhận.

Nghệ An: Trẻ em trở lại trường, phụ huynh đồng tình cao

QUANG ĐẠI |

Đến nay, đã có 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An đón học sinh trở lại trường.

Ninh Bình: Giáo viên mầm non bỏ việc, trường học lo lắng

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Từ ngày 12.4, tất cả các trường học, cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được mở cửa đón trẻ trở lại trường học trực tiếp. Đây là tín hiệu vui, song nhiều cơ sở giáo dục mầm non đang phải đối mặt với nỗi lo thiếu hụt giáo viên.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Giáo viên mầm non "bỗng dưng" bị cắt lương sau 6 tháng nghỉ hưu

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Được Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định nghỉ hưu, sau 6 tháng, cô Hoàng Thị Lan, giáo viên mầm non tại huyện Tương Dương bất ngờ bị cơ quan BHXH hủy bỏ quyết định nghỉ hưu và thu hồi toàn bộ tiền lương đã nhận.

Nghệ An: Trẻ em trở lại trường, phụ huynh đồng tình cao

QUANG ĐẠI |

Đến nay, đã có 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An đón học sinh trở lại trường.

Ninh Bình: Giáo viên mầm non bỏ việc, trường học lo lắng

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Từ ngày 12.4, tất cả các trường học, cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được mở cửa đón trẻ trở lại trường học trực tiếp. Đây là tín hiệu vui, song nhiều cơ sở giáo dục mầm non đang phải đối mặt với nỗi lo thiếu hụt giáo viên.