Nghệ An: Người dân gửi đơn lên tỉnh xin giữ lại điểm trường tiểu học

PHẠM THÔNG |

Nghệ An – Đại diện hội phụ huynh và nhân dân xã Ngọc Sơn có đơn gửi UBND tỉnh kiến nghị được giữ lại điểm trường tiểu học cũ, đồng thời xin đầu tư xây dựng lại điểm trường này.

Cuối tháng 12.2021, đại diện tập thể hội phụ huynh, đảng viên và nhân dân xã Ngọc Sơn đã làm đơn kiến nghị lên UBND tỉnh cho phép giữ lại và xây mới điểm trường số 2, thuộc Trường Tiểu học xã Ngọc Sơn (tại xóm 8, xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, Nghệ An).

Trước những kiến nghị của người dân, ngày 7.1.2022, UBND tỉnh Nghệ An đã có văn bản yêu cầu UBND huyện Thanh Chương kiểm tra, giải quyết và trả lời công dân theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trước ngày 15.2.2022.

Như Báo Lao Động đã thông tin, năm học mới 2021- 2022, điểm trường lẻ số 2, thuộc Trường Tiểu học xã Ngọc Sơn có quyết định sáp nhập về điểm trường chính.

Nguyên nhân, các cấp có thẩm quyền cho rằng điểm trường hiện tại đã xuống cấp, không bảo đảm an toàn, đặc biệt trong mùa mưa bão. Việc sáp nhập về điểm trường chính sẽ bảo đảm về cơ sở vật chất và chất lượng dạy học.

Tuy nhiên, quá trình triển khai chủ trương, hầu hết phụ huynh không đồng tình vì lý do khoảng cách đến trường chính quá xa, trong khi điểm trường hiện tại vẫn dạy học được. Người dân mong muốn được giữ lại điểm trường hiện tại để tạo điều kiện thuận lợi cho con em học tập, cũng là bảo tồn một cơ sở văn hóa đã gắn bó với nhiều thế hệ.

Ngoài ra, người dân còn cam kết nếu được cho phép, sẽ huy động từ nguồn xã hội hóa để xây dựng lại điểm trường nói trên, đảm bảo khang trang, đáp ứng yêu cầu dạy học.

Lãnh đạo huyện ủy Thanh Chương cho biết, việc người dân mong muốn giữ và xây dựng lại điểm trường tiểu học ở xóm 8, xã Ngọc Sơn là nguyện vọng chính đáng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho con em không phải đi học xa, bảo lưu trường học, cũng là cơ sở văn hóa, gắn bó lâu đời với nhiều thế hệ người dân.

Việc sáp nhập hay giữ lại điểm trường ở xóm 8 xã Ngọc Sơn phải được xem xét, bàn bạc, phân tích một cách thấu đáo, thực hiện bài bản, đúng quy trình, đạt được sự đồng thuận cao từ người dân.

PHẠM THÔNG
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: 6 “quý bà” tham gia đường dây đánh bạc tiền tỉ

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An - Sau thời gian theo dõi, cơ quan công an đã bắt giữ nhóm 8 đối tượng trong đường dây đánh bạc tiền tỉ, trong đó có 6 phụ nữ.

Nghệ An phấn đấu có hơn 34 nghìn doanh nghiệp vào năm 2025

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2025 có khoảng 32.500-34.500 doanh nghiệp.

Dân góp tiền xin giữ lại điểm trường, lãnh đạo huyện nói gì?

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Người dân xã Ngọc Sơn (huyện Thanh Chương) và UBND xã này đã có kiến nghị giữ lại điểm trường ở địa phương, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho con em và bảo lưu cơ sở văn hóa địa phương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nghệ An: 6 “quý bà” tham gia đường dây đánh bạc tiền tỉ

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An - Sau thời gian theo dõi, cơ quan công an đã bắt giữ nhóm 8 đối tượng trong đường dây đánh bạc tiền tỉ, trong đó có 6 phụ nữ.

Nghệ An phấn đấu có hơn 34 nghìn doanh nghiệp vào năm 2025

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2025 có khoảng 32.500-34.500 doanh nghiệp.

Dân góp tiền xin giữ lại điểm trường, lãnh đạo huyện nói gì?

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Người dân xã Ngọc Sơn (huyện Thanh Chương) và UBND xã này đã có kiến nghị giữ lại điểm trường ở địa phương, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho con em và bảo lưu cơ sở văn hóa địa phương.