Ngắm nhìn Hà Nội qua con đường bích họa tại Long Biên
Vĩnh Hoàng |
Hà Nội - Thay vì những khối bê tông cũ kỹ, giờ đây tuyến đường đê ở Long Biên khoác lên mình dáng vẻ mới.
Con đường tranh bích họa là sáng kiến của Quận đoàn Long Biên, nhằm trang trí dọc đê sông Hồng (đoạn qua phường Ngọc Thụy và Ngọc Lâm), hướng tới chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập quận Long Biên (6.11.2003 - 6.11.2023).
Sau khi đưa vào sử dụng, con đường bích họa được kỳ vọng đem đến những hình ảnh nổi bật của Thủ đô xuyên suốt lịch sử, lưu giữ những hình ảnh đẹp của quá khứ như phố cổ, cổng làng, lễ hội truyền thống.
Đồng thời đưa tới những dấu ấn của quá trình đổi mới, phát triển qua các nét vẽ mang hơi hướng hiện đại, tươi trẻ.
Nghi lễ Kéo co Ngồi là di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại được UNESCO công nhận. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Theo ghi nhận của Lao Động ngày 2.7, tại con đường tranh bích họa dọc đê sông Hồng (thuộc địa phận quận Long Biên), nhiều bức họa sinh động đầy màu sắc, mô tả lịch sử, con người, các lễ hội văn hóa truyền thống tại địa phương khiến người dân khi di chuyển qua nơi đây đều thấy thích thú.
Anh Đào Xuân Sơn (42 tuổi, Ngọc Thụy, Long Biên) cho biết, tuyến đường được trang trí lại rất khang trang, sạch sẽ.
"Không những vậy, các bức tranh ở đây còn mang vẻ đẹp yên bình với nhiều sắc màu đầy tự nhiên của Hà Nội", anh Sơn nói.
Hà Nội xưa mang vẻ đẹp yên bình với sắc màu đầy tự nhiên trong bức tranh, các bức tranh đều đẹp về phong cảnh, về đồ vật, về con người. Ảnh: Vĩnh HoàngKhoảng tường ven đê được khoác lên mình những bức tranh bích họa độc đáo gắn liền với địa danh nổi tiếng của quận Long Biên như ga Gia Lâm. Ảnh: Vĩnh HoàngThông qua hoạt động vẽ tranh bích họa trên con đường ven đê, quận Long Biên mong muốn tuyên truyền nhắc nhở người dân chung tay giữ gìn vệ sinh khu vực, để giúp cho con đường bích họa ven đê này sẽ mãi mãi là điểm nhấn ấn tượng đối với người dân, cũng như du khách khi ghé thăm quận Long Biên. Ảnh: Vĩnh HoàngCon đường tranh bích họa là sáng kiến của Quận đoàn Long Biên, nhằm trang trí dọc đê sông Hồng (đoạn qua phường Ngọc Thụy và Ngọc Lâm), hướng tới chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập quận Long Biên (6.11.2003 - 6.11.2023). Ảnh: Vĩnh HoàngHình ảnh Nhà Quốc hội bên cạnh Cột cờ Hà Nội và Lăng Bác vừa mang đậm dấu ấn lịch sử, vừa minh họa sự phát triển phồn vinh của một Hà Nội mới. Ảnh: Vĩnh HoàngNhững bức họa sinh động đầy màu sắc, mô tả lịch sử, con người, các lễ hội văn hóa truyền thống tại địa phương. Ảnh: Vĩnh HoàngBức tranh bích họa trên đường Ngọc Thụy. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Sáng 2.7, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 17, HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2024; danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2024 trên địa bàn Hà Nội.
Hà Nội - Sau nhiều năm đi vào hoạt động, hai tuyến phố kiểu mẫu tại Hà Nội là phố Đình Thôn (Nam Từ Liêm) và phố Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân) rơi vào cảnh xuống cấp, hoạt động buôn bán diễn ra lộn xộn.
Để tạo diễn đàn cùng bàn luận, tìm các giải pháp tháo gỡ các nút thắt của thị trường bất động sản, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển, Báo Lao Động phối hợp cùng Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội thảo "Tháo gỡ “điểm nghẽn”, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển". Chương trình sẽ diễn ra vào 9h ngày 5.7.2024 tại Hà Nội.
Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: 3,3 triệu người được điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng; Người tham gia BHXH sau 1.7.2025 không được rút BHXH một lần; Gần 1.000 công nhân bị nợ lương ở Bắc Ninh; Tăng lương cơ sở từ 1.7.2024 lên 2,34 triệu đồng, cách tính tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức thế nào?
Thanh Hóa - Thời gian qua, mùi hôi thối từ một trang trại lợn (ở xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh) không chỉ ảnh hưởng, gây bức xúc cho hàng nghìn người dân, mà mùi hôi thối còn bao trùm cả Huyện ủy, UBND huyện khiến nhiều cán bộ tại huyện này cũng cảm thấy khó chịu.
Sau hơn một tháng "tắt ngúm", hệ thống đèn giao thông tại đường Phan Đình Phùng (phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) giao với đường tránh TP Đồng Hới vừa hoạt động trở lại.
Sáng 2.7, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 17, HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2024; danh mục các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2024 trên địa bàn Hà Nội.
Hà Nội - Sau nhiều năm đi vào hoạt động, hai tuyến phố kiểu mẫu tại Hà Nội là phố Đình Thôn (Nam Từ Liêm) và phố Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân) rơi vào cảnh xuống cấp, hoạt động buôn bán diễn ra lộn xộn.