Nam công nhân mất lìa cánh tay, UBND huyện Thanh Chương vào cuộc

QUANG ĐẠI - PHẠM THÔNG |

Nghệ An – UBND huyện Thanh Chương sẽ thành lập đoàn kiểm tra tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thành Phát, doanh nghiệp đã để xảy ra vụ tai nạn lao động làm một người phải cắt cụt toàn bộ cánh tay trái.

Ngày 14.3, trao đổi với phóng viên, ông Trình Văn Nhã – Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết, đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra, xác minh các vấn đề liên quan về vụ tai nạn lao động xảy ra Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thành Phát (trụ sở tại xã Thanh Xuân) làm một lao động phải cắt cụt cánh tay.

Anh Hữu đến nay sức khỏe vẫn còn yếu, chưa thể xuất viện. Ảnh: Quang Đại
Anh Hữu đến nay sức khỏe vẫn còn yếu, chưa thể xuất viện. Ảnh: Quang Đại

Trưởng Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Thanh Chương Nguyễn Văn Hòe cho biết sẽ kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, sai phạm (nếu có) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thành Phát theo đúng quy định của pháp luật.

“Trước đó, vào năm 2020, Công ty này đã xảy ra tai nạn lao động làm một phụ nữ bị cụt 1/3 chân trái, huyện đã thành lập đoàn kiểm tra. Nhưng sau đó chủ doanh nghiệp xin được khắc phục, thương lượng với người lao động, nên huyện đã tạo điều kiện. Lần này thì chúng tôi kiên quyết sẽ làm nghiêm theo quy định” – ông Nguyễn Văn Hòe nói.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thành Phát, nơi xảy ra vụ tai nạn lao động làm anh Hữu mất cánh tay trái. Ảnh: Phạm Thông
Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thành Phát, nơi xảy ra vụ tai nạn lao động làm anh Hữu mất cánh tay trái. Ảnh: Phạm Thông

Như Lao Động đã thông tin, vào khoảng 16h ngày 3.3, khi anh Bùi Chí Hữu (SN 1992) – xóm Xuân Hiền, xã Thanh Xuân đang vận hành máy tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Thành Phát, đã xảy ra tai nạn làm cánh tay anh Hữu bị đứt lìa, không thể nối lại.

Anh Hữu lao động tại Công ty Thành Phát đã hơn 2 tháng, không được đóng bảo hiểm, không có hợp đồng lao động. Hoàn cảnh anh Hữu rất khó khăn, anh là lao động trụ cột gia đình, vợ ở nhà, có 3 con nhỏ. Đến nay, Công ty chỉ hỗ trợ gia đình 15 triệu đồng.

Trước đó, vào cuối năm 2020, chị Nguyễn Thị Tuyết – trú xã Thanh Xuân, trong khi làm việc tại Công ty Thành Phát cũng bị tai nạn lao động dẫn đến phải cắt cụt 1/3 đùi trái. Chị Tuyết cũng không có hợp đồng lao động, không được đóng bảo hiểm.

Sau khi Báo Lao Động phản ánh, chị Tuyết được công ty hỗ trợ khoảng 100 triệu đồng và đến nay không được hưởng chế độ gì.

QUANG ĐẠI - PHẠM THÔNG
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ công nhân lao động bị giảm thu nhập do doanh nghiệp giảm đơn hàng

Nguyễn Thị Mơ |

Bắc Giang - Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang phối hợp với Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng vừa trao hỗ trợ 700 thùng mì tôm (do Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan tài trợ) cho công nhân lao động bị giảm thu nhập tại một số doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng, với tổng trị giá trên 230 triệu đồng.

Bệnh bụi phổi tàn phá người lao động ngày càng tăng

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Trong danh sách 30 nghề nghiệp thuộc danh mục thanh toán bảo hiểm y tế, bệnh bụi phổi chiếm tỷ lệ cao nhất với 74% các trường hợp. Thống kê mới nhất của Bộ Y tế cho thấy, Việt Nam có gần 28.000 người lao động mắc bệnh, tuy nhiên con số thực tế có thể cao hơn gấp nhiều lần.

Tai nạn lao động, một nam công nhân đứt lìa cánh tay

Phạm Thông |

Nghệ An - Trong lúc vận hành máy, anh Bùi Chí Hữu (SN 1992) không may bị tai nạn, làm cánh tay trái đứt lìa.

Giá lúa gạo, rau củ tăng gấp đôi nhờ AI

Anh Tuấn |

Thực tế cho thấy giá cả, năng suất của gạo, rau củ quả đều tăng khi ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất nông nghiệp.

Hàng loạt thuốc huyết áp, tuần hoàn não bị Bộ Y tế tạm dừng sử dụng

Thu Trang |

Bộ Y tế vừa yêu cầu tạm ngừng nhập khẩu, phân phối, lưu hành và sử dụng 15 loại thuốc do cơ sở Arena Group S.A. (Romania) sản xuất. Trong số này có nhiều loại thuốc huyết áp, tuần hoàn não.

Xe tải mất lái lao vào quán nước, 7 người bị thương

Phương Linh |

Xe tải mất lái lao vào quán nước ven Quốc lộ 1 đoạn qua xã Ninh Thọ, Thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) khiến nhiều người bị thương.

Việt Nam trả lời về khả năng nâng cấp quan hệ với Mỹ

Thanh Hà |

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 23.3, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã trả lời báo giới về khả năng nâng cấp quan hệ của Việt Nam - Mỹ từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược.

Năng lực an ninh mạng của Việt Nam cải thiện đáng kể trong 5 năm qua

NGUYỄN ĐĂNG |

Báo cáo mới nhất từ ​​công ty an ninh mạng toàn cầu cho thấy những chuyển biến tích cực trong tình hình an ninh mạng của Việt Nam, khi các mối đe dọa trực tuyến lẫn ngoại tuyến đều giảm mạnh.

Hỗ trợ công nhân lao động bị giảm thu nhập do doanh nghiệp giảm đơn hàng

Nguyễn Thị Mơ |

Bắc Giang - Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang phối hợp với Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng vừa trao hỗ trợ 700 thùng mì tôm (do Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan tài trợ) cho công nhân lao động bị giảm thu nhập tại một số doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng, với tổng trị giá trên 230 triệu đồng.

Bệnh bụi phổi tàn phá người lao động ngày càng tăng

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Trong danh sách 30 nghề nghiệp thuộc danh mục thanh toán bảo hiểm y tế, bệnh bụi phổi chiếm tỷ lệ cao nhất với 74% các trường hợp. Thống kê mới nhất của Bộ Y tế cho thấy, Việt Nam có gần 28.000 người lao động mắc bệnh, tuy nhiên con số thực tế có thể cao hơn gấp nhiều lần.

Tai nạn lao động, một nam công nhân đứt lìa cánh tay

Phạm Thông |

Nghệ An - Trong lúc vận hành máy, anh Bùi Chí Hữu (SN 1992) không may bị tai nạn, làm cánh tay trái đứt lìa.