Mức trợ cấp hàng tháng của trưởng công an xã già yếu đã nghỉ việc

Phương Minh |

Bạn đọc Minh Thăng hỏi: Bố tôi là trưởng công an xã già yếu đã nghỉ việc từ năm 2005, hưởng trợ cấp 2,69 triệu đồng/tháng. Theo quy định mới nhất thì bố tôi được nhận mức trợ cấp hàng tháng bao nhiêu?

Công ty Luật TNHH YouMe cho biết: Mức trợ cấp hằng tháng đối với trưởng công an xã già yếu đã nghỉ việc được quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư 11/2023/TT-BNV:

Từ ngày 1.7.2023, thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29.6.2023 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng như sau:

Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng trợ cấp hàng tháng dưới 2.700.000 đồng/người/tháng;

Tăng lên bằng 3.000.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng trợ cấp hàng tháng từ 2.700.000 đồng/người/tháng đến dưới 3.000.000 đồng/người/tháng.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc được hưởng mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 1.7.2023 (đã làm tròn số) như sau:

Đối với cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký Ủy ban nhân dân, Thư ký Hội đồng nhân dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã: 3.000.000 đồng/tháng;

Đối với các chức danh còn lại: 2.817.000 đồng/tháng.

Như vậy, bố bạn là trưởng công an xã già yếu đã nghỉ việc từ năm 2005, hưởng trợ cấp 2,69 triệu đồng/tháng; kể từ ngày 1.7.2023 thì bố bạn được nhận mức trợ cấp hàng tháng là 3.000.000 đồng/tháng.

Phương Minh
TIN LIÊN QUAN

Công nhân ngóng thưởng Tết sớm

Mạnh Cường |

Công nhân ngóng lương, thưởng Tết sớm để có tiền sắm Tết, tránh giá cả leo thang cũng như cập rập dịp cuối năm. Tuy nhiên, đến thời điểm này, công nhân vẫn chưa có thông báo về việc thưởng Tết.

Ai được hưởng trợ cấp ưu đãi người có công năm 2024

Phương Minh |

Từ ngày 1.7.2024 thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW 2018 có nội dung điều chỉnh trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở. Vậy ai được hưởng trợ cấp ưu đãi người có công khi cải cách tiền lương?

Bản tin công đoàn: NLĐ mong muốn giảm năm đóng BHXH và tuổi nghỉ hưu

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Doanh nghiệp tại TPHCM phải công bố kế hoạch chi trả lương, thưởng Tết sớm; Mong được nghỉ thêm 2 ngày dịp Quốc khánh 2.9; Đặt nhiều kỳ vọng vào đề xuất tăng lương tối thiểu vùng; Người lao động mong muốn giảm năm đóng bảo hiểm xã hội và tuổi nghỉ hưu; Lao động xuất khẩu về nước dễ dàng tiếp cận mức lương tốt,...

NSƯT Quang Tèo lên tiếng trước tranh cãi về số phiếu bầu không đủ đạt NSND

Anh Trang |

Thông tin NSƯT Quang Tèo trượt danh hiệu NSND vì thiếu 1 phiếu bầu được cho là không đúng.

Những đối thủ của ông Putin trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga 2024

Ngọc Vân |

Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố có kế hoạch tranh cử một nhiệm kỳ nữa trong cuộc bầu cử tổng thống Nga 2024.

Bản tin công đoàn: Tâm tư của những người có mức lương hưu thấp

NHÓM PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Lương hưu ít ỏi, người cao tuổi thấp thỏm chờ cải cách tiền lương; Lương hưu ít ỏi, người cao tuổi thấp thỏm chờ cải cách tiền lương; Dự báo thưởng Tết năm nay khó đạt được như năm ngoái...

10 cây thông Noel đắt nhất thế giới, giá lên tới hàng trăm tỉ đồng

Thịnh Phạm |

Những cây thông Noel đắt nhất thế giới làm từ kim cương, vàng, pha lê, đá quý... Đặc biệt, có cây chỉ cao 40cm nhưng trị giá hơn 40 tỉ đồng, theo Travel+Leisure.

Pho tượng đá về linh vật chưa từng tồn tại ở Việt Nam

Nguyễn Hữu Mạnh |

Chùa Hương Lãng có tên chữ là Viên Giác Tự, người dân địa phương quen gọi là chùa Lạng hay chùa Ông Sấm. Gọi là chùa Ông Sấm vì tòa tam bảo còn lưu giữ linh vật sư tử đội tòa sen tạo thành một bệ đá lớn, là điển hình của nghệ thuật điêu khắc thời Lý.

Công nhân ngóng thưởng Tết sớm

Mạnh Cường |

Công nhân ngóng lương, thưởng Tết sớm để có tiền sắm Tết, tránh giá cả leo thang cũng như cập rập dịp cuối năm. Tuy nhiên, đến thời điểm này, công nhân vẫn chưa có thông báo về việc thưởng Tết.

Ai được hưởng trợ cấp ưu đãi người có công năm 2024

Phương Minh |

Từ ngày 1.7.2024 thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW 2018 có nội dung điều chỉnh trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở. Vậy ai được hưởng trợ cấp ưu đãi người có công khi cải cách tiền lương?

Bản tin công đoàn: NLĐ mong muốn giảm năm đóng BHXH và tuổi nghỉ hưu

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Doanh nghiệp tại TPHCM phải công bố kế hoạch chi trả lương, thưởng Tết sớm; Mong được nghỉ thêm 2 ngày dịp Quốc khánh 2.9; Đặt nhiều kỳ vọng vào đề xuất tăng lương tối thiểu vùng; Người lao động mong muốn giảm năm đóng bảo hiểm xã hội và tuổi nghỉ hưu; Lao động xuất khẩu về nước dễ dàng tiếp cận mức lương tốt,...