Mức bình quân tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội để tính lương hưu

ANH THƯ |

Cơ quan bảo hiểm xã hội giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến cách tính lương hưu khi chuyển từ hưởng chế độ lương hưu do Nhà nước quy định sang người sử dụng lao động quyết định.

Bạn đọc hỏi: Tôi sinh năm 1972, tham gia bảo hiểm từ năm 2003, tại doanh nghiệp nhà nước tỉnh Bắc giang. Sau đó doanh nghiệp chuyển sang cổ phần từ năm 2008.

Đến năm 2017 tôi chuyển sang tham gia đóng bảo hiệm tại doanh nghiệp tư nhân. Như vậy khi đủ tuổi về hưu cách tính lương hưu của tôi như thế nào?

Về việc này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay, về mức lương hưu hàng tháng, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội theo quy định và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm. Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại Điểm a và Điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Trường hợp đủ điều kiện hưởng lương hưu do suy giảm khả năng lao động theo quy định tại Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội thì được tính theo quy định nêu trên, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

Về mức bình quân tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, Khoản 1 và Khoản 3 Điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:  Người lao động vừa có thời gian đóng Bảo hiểm xã hội thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng Bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội chung của các thời gian, trong đó thời gian đóng theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bình quân tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội như sau:

Tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến ngày 31 tháng 12 năm 2000 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 08 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

Tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 trở đi thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam xin được cung cấp quy định của pháp luật Bảo hiểm xã hội về cách tính mức lương hưu hàng tháng để ông/bà được biết.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Tham gia 12 năm, đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng lương hưu tối đa

ANH THƯ |

Cơ quan bảo hiểm xã hội thông tin cho bạn đọc về việc tiếp tục tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện để có lương hưu.

Từ tháng 1.2022 sẽ được tăng lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội

ANH THƯ |

Bạn đọc Nguyễn Văn Hương hỏi: Liên quan đến việc tăng lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội 7,4%, cho tôi hỏi tháng 1.2022 được lĩnh lương hưu mới chưa hay đến tháng 2.2022 mới được?

Đề xuất cách tính lương hưu cho cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc

LƯƠNG HẠNH |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Dự thảo Thông tư hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hằng tháng cho cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc.

Bắt khẩn cấp đối tượng khiến nữ sinh lớp 7 mang bầu, tự sinh con ở Bắc Giang

Vân Trường |

Ngày 16.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang thi hành Lệnh giữ người và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nông Văn Minh (SN 2006) về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Các nước trên thế giới sử dụng sách giáo khoa như thế nào?

Khánh An |

Sách giáo khoa hiện đang được phát miễn phí tại Hàn Quốc và được coi như tài liệu tham khảo tại Mỹ.

Sử dụng song hành hộ chiếu có và không gắn chip điện tử

Việt Dũng |

Kể từ ngày 1.3.2023, Bộ Công an sẽ triển khai cấp Hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam.

Thanh Hóa: Người dân chặn xe tải chở đất trong nhiều ngày

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhiều ngày qua, người dân ở thôn Vạn Thành (xã Thăng Long, huyện Nông Cống) đã tập trung ra đường chặn xe tải chở đất, do tuyến đường đã bị hư hỏng nghiêm trọng.

Đi xe máy xuyên Việt lọt top trải nghiệm hàng đầu thế giới cho du khách

Chí Long |

Chuyên trang du lịch nổi tiếng thế giới Travel Off Path gợi ý, đi xe máy xuyên Việt là tour trải nghiệm tuyệt vời cho mọi du khách.

Tham gia 12 năm, đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng lương hưu tối đa

ANH THƯ |

Cơ quan bảo hiểm xã hội thông tin cho bạn đọc về việc tiếp tục tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện để có lương hưu.

Từ tháng 1.2022 sẽ được tăng lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội

ANH THƯ |

Bạn đọc Nguyễn Văn Hương hỏi: Liên quan đến việc tăng lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội 7,4%, cho tôi hỏi tháng 1.2022 được lĩnh lương hưu mới chưa hay đến tháng 2.2022 mới được?

Đề xuất cách tính lương hưu cho cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc

LƯƠNG HẠNH |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Dự thảo Thông tư hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hằng tháng cho cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc.