Dù được kỳ vọng đem đến một diện mạo mới cho Thủ đô, song các thùng rác công nghệ vẫn chưa được sử dụng hiệu quả.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động chiều 2.10, dọc các tuyến đường: Liễu Giai - Văn Cao (quận Ba Đình), Nguyễn Khánh Toàn (quận Cầu Giấy), Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Ngụy Như Kon Tum (quận Thanh Xuân)... nhiều thùng rác đã bị bỏ phí sau 4 năm đưa vào sử dụng.
Rất nhiều thùng rác có dấu hiệu xuống cấp, có thùng không được sử dụng đựng rác, số khác lại quá đầy rác, chưa được xử lý.
Gần một năm nay, thùng rác công nghệ trên đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội), vị trí đối diện Trạm Y tế phường Thượng Đình, trở thành nơi tập kết rác lớn. Rác thải nằm chất đống xung quanh thùng, mùi hôi thối bốc lên, ảnh hưởng tới người qua đường.
Trong lúc đứng đợi bạn, anh Trần Văn Long (trú tại Bắc Từ Liêm) cảm thấy khó chịu khi phải chứng kiến rác thải ngổn ngang trên vỉa hè. Anh cho hay: “Tôi thấy thùng rác này hơi nhỏ, có lẽ vì vậy mà người dân vứt rác ra cả ngoài thùng, rơi cả xuống lòng đường".
Cặm cụi nhặt từng túi rác và bỏ lên xe, anh Vũ Bá Tuyên (44 tuổi) - nhân viên vệ sinh môi trường - lắc đầu, nói: “Kể từ ngày thùng rác công nghệ được lắp đặt, vị trí này trở thành nơi người dân thường xuyên đổ rác. Nhiều người tiện tay vứt rác ngay tại chân thùng rác, rác thải lẫn lộn với nhau, gây khó khăn trong việc thu gom”.
Ông Dương Toàn Hưng (sinh sống tại đường Hoàng Đạo Thúy, Nhân Chính, Thanh Xuân) bày tỏ: “Thời gian gần đây, một trong hai ngăn của thùng rác bị người khác bịt kín. Người dân cũng khó khăn hơn trong việc đổ rác. Nhiều người chỉ có thể vứt rác ở một bên, thấy thùng rác đầy, họ lại vứt ra đường”.
Ông Hưng khẳng định, mô hình này rất cần thiết đối với người dân. Dọc tuyến đường nơi ông sinh sống không có điểm tập kết rác thải, do vậy những thùng rác này trở thành địa điểm hợp lý, tiện lợi để người dân đổ rác.
Ông Hưng cũng đề nghị cần có những chỉ dẫn rõ ràng hơn về việc phân loại rác để người dân hiểu và nghiêm túc thực hiện.
Dự án thùng rác công nghệ của Công ty Cổ phần Công nghệ xanh Goda được đem vào sử dụng từ năm 2019 với mục đích nâng cao nhận thức của người dân trong việc phân loại rác và làm tăng mỹ quan đô thị.
Ngoài chức năng đựng rác, mỗi thùng rác được tích hợp thêm tấm pin năng lượng mặt trời để tạo ra nguồn điện phát sáng quảng cáo phía trên khi trời tối. Mỗi thùng rác công nghệ đều được thiết kế hai ngăn riêng biệt, gồm ngăn đựng rác thải tái chế và ngăn đựng rác thải không tái chế.
Thùng rác công nghệ được xem là một hướng đi đúng đắn, góp phần bảo vệ môi trường và làm tăng mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, trên thực tế, mô hình này vẫn còn tồn tại nhiều bất cập. Nếu không có biện pháp khắc phục, những thùng rác công nghệ này vẫn không phát huy được giá trị, gây lãng phí lớn tới xã hội.