Mở cửa, thiếu hướng dẫn, vắng du khách quốc tế

Thanh Hải |

Hôm nay 15.3, thời điểm Chính phủ Việt Nam cho phép mở cửa du lịch, đón khách quốc tế. Nhưng Đà Nẵng không một bóng người ở nhà ga sân bay Quốc tế. Khách Hòa chỉ đón được 40 du khách Nga...

Tuy chủ trương mở cửa đón khách của Chính phủ đã có trước vài tháng, các địa phương cũng sẵn sàng hạ tầng, điều kiện đón khách, nhưng hôm nay - 15.3, cả miền Trung chỉ có 40 du khách Nga đến với Nha Trang.

Cả 40 du khách này cũng đến trên chuyến bay thuê bao của Công ty Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam. Mà mục đích chính chuyển chuyến bay là để đón hơn 300 du khách Nga ở Khánh Hoà về nước theo kế hoạch khác. Đây cũng là chuyến bay quốc tế hiếm hoi đến sân bay Cam Ranh trong bối cảnh Việt Nam mở cửa đón khách quốc tế từ ngày 15.3.

Trong khi đó, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng vẫn trong không khí vắng vẻ, chưa có một bóng du khách nước ngoài nào.

Với công suất đón 4 - 6 triệu lượt khách/năm, nhà ga T2 của sân bay Quốc Tế luôn sầm uất nhất khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Khi dịch COVID-19 chưa bùng phát,  mỗi ngày, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đón hàng chục chuyến bay quốc tế, đưa hàng ngàn du khách khách tới thành phố du lịch Đà Nẵng, tham quan các di sản văn hoá thế giới tại Huế và Hội An.

Người dân và cộng đồng du lịch miền Trung ngóng chờ ngày Chính phủ cho phép mở cửa du lịch quốc tế sau hơn 2 năm "đóng băng" vì dịch bệnh, để sớm phục hồi kinh tế. Nhưng thực trạng đìu hiu ở sân bay Quốc tế rất đáng thất vọng.

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, phải đến ngày 27.3 Đà Nẵng mới đón đoàn khách quốc tế đầu tiên trên chuyến bay do Hãng hàng không Singapore Airlines khai thác.

Kể từ đầu tháng 11.2021, thời điểm Đà Nẵng cùng 4 tỉnh thành cả nước được thí điểm đón khách du lịch quốc tế theo "hộ chiếu vaccine", đến nay hơn 4 tháng để chuẩn bị, xúc tiến, nhưng đến nay vẫn chưa có đoàn du khách quốc tế nào đến Đà Nẵng. Kết quả này là hoàn toàn không tương xứng với những nỗ lực chuẩn bị của địa phương cũng như các cơ sở lưu trú, đơn vị lữ hành.

Trước đó, ông Cao Trí Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.Đà Nẵng đã cảnh báo: "Việc Bộ Y tế đề nghị giám sát, kiểm soát y tế đối với du khách quốc tế. Trong đó, phải giám sát y tế bắt buộc 24 giờ đầu tại cơ sở lưu trú, sau đó tiếp tục theo dõi 72 tiếng kể từ khi nhập cảnh, hành khách không nên rời khỏi nơi lưu trú, đồng thời test COVID-19 liên tục trong vòng 3 ngày sẽ gây khó cho khách. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ không có khách du lịch".

Cảnh báo là vậy, nhưng theo Hiệp hội Du lịch TP.Đà Nẵng, cho đến thời điểm này, các bộ Bộ Y tế vẫn chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể để các hãng lữ hành, các công ty du lịch thông tin cho đối tác và du khách nước ngoài.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Đoàn khách Nga đến Khánh Hòa trong ngày đầu mở cửa du lịch

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trong ngày đầu toàn quốc mở cửa lại du lịch quốc tế, Nhà ga quốc tế Cam Ranh đã đón một đoàn khách Nga sang tham quan và du lịch.

Mở cửa du lịch: Doanh nghiệp đề xuất xem xét lại quy định 5K phù hợp

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Dự kiến ngày 16.3, tỉnh Bạc Liêu sẽ tổ chức mở cửa du lịch, kết nối du lịch Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và Thành phố Hồ Chí Minh. Mở cửa trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 cả nước tăng cao, tỉnh Bạc Liêu yêu cầu vẫn thực hiện nghiêm quy định 5K khiến các doanh nghiệp lúng túng.

Mở cửa du lịch trở lại: Du khách đến Phú Quốc ấn tượng và kỳ vọng điều gì?

TẠ QUANG - NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Khác biệt hoàn toàn với thời điểm trầm lắng vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, du khách khắp nơi nườm nượp đổ về Phú Quốc đã chứng tỏ sức hút mãnh liệt của thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam.

Đề xuất không phân biệt khách quốc tế, nội địa sau khi mở cửa du lịch

Hải Minh |

Trái với quy định chặt chẽ từ Bộ Y tế, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch mong muốn Chính phủ sẽ cởi mở hơn trong việc đón khách du lịch quốc tế.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Đoàn khách Nga đến Khánh Hòa trong ngày đầu mở cửa du lịch

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trong ngày đầu toàn quốc mở cửa lại du lịch quốc tế, Nhà ga quốc tế Cam Ranh đã đón một đoàn khách Nga sang tham quan và du lịch.

Mở cửa du lịch: Doanh nghiệp đề xuất xem xét lại quy định 5K phù hợp

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Dự kiến ngày 16.3, tỉnh Bạc Liêu sẽ tổ chức mở cửa du lịch, kết nối du lịch Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và Thành phố Hồ Chí Minh. Mở cửa trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 cả nước tăng cao, tỉnh Bạc Liêu yêu cầu vẫn thực hiện nghiêm quy định 5K khiến các doanh nghiệp lúng túng.

Mở cửa du lịch trở lại: Du khách đến Phú Quốc ấn tượng và kỳ vọng điều gì?

TẠ QUANG - NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Khác biệt hoàn toàn với thời điểm trầm lắng vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, du khách khắp nơi nườm nượp đổ về Phú Quốc đã chứng tỏ sức hút mãnh liệt của thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam.

Đề xuất không phân biệt khách quốc tế, nội địa sau khi mở cửa du lịch

Hải Minh |

Trái với quy định chặt chẽ từ Bộ Y tế, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch mong muốn Chính phủ sẽ cởi mở hơn trong việc đón khách du lịch quốc tế.