Lộ thêm loạt vi phạm của công trình được nắn quy hoạch để tồn tại

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Không chỉ vi phạm về bảo vệ môi trường, xây dựng nhà xưởng, các công trình phụ trợ, Công ty Phúc Sinh còn bị xử phạt vì không tuân thủ hàng loạt các quy định về phòng cháy chữa cháy, cho thuê nhà xưởng trái quy định.

Vi phạm các quy định phòng cháy chữa cháy

Theo tìm hiểu của PV, ngày 2.12.2022 Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Tuyên Quang) đã lập Biên bản vi phạm hành chính số 03/BB-VPHC đối với Công ty Phúc Sinh. Đến ngày 19.12.2022, Biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính được lập.

Ngay sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty Phúc Sinh tổng số tiền 95 triệu đồng với 2 hành vi vi phạm là:

- Đưa hạng mục công trình vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy (PCCC).

- Làm sàn, để vật liệu dễ cháy ở những nơi không được phép.

Một phần lán để xe hiện tại trong khu vực nhà xưởng (giai đoạn 2) được thiết kế làm bể nước PCCC nhưng hiện Công ty Phúc Sinh đang dùng làm nhà để xe.
Công ty Phúc Sinh được xác định đã xây dựng nhà để xe sai vị trí quy hoạch, đang xây dựng trên vị trí của trạm điện, hồ chứa nước PCCC. Ảnh: Nguyễn Tùng.

Theo nội dung Quyết định xử phạt, từ tháng 10.2022 đến thời điểm kiểm tra Công ty Phúc Sinh đã đưa 1 nhà kho kết hợp làm xưởng cơ khí diện tích 320m2; xưởng sản xuất số 1 diện tích 4.400m2; nhà ăn diện tích 2.330m2 vào hoạt động, sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC.

Đồng thời, trong quá trình hoạt động tại các hạng mục (nhà xưởng) đã được nghiệm thu về PCCC (xưởng A2, xưởng A3), công ty đã làm thêm sàn dùng làm nơi chứa hàng hoá dễ cháy tại nơi không được phép làm sàn theo hồ sơ thiết kế đã được thẩm duyệt về PCCC.

Quyết định nêu rõ biện pháp khắc phục hậu quả là "Buộc thực hiện việc nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với các hạng mục công trình. Thời gian khắc phục trong 30 ngày."

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại (sáng 3.8.2023), thông tin về hành vi vi phạm của Công ty Phúc Sinh vẫn đang được thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử của Công an tỉnh Tuyên Quang.

Thông báo nêu rõ: Xử phạt vi phạm hành chính và đình chỉ hoạt động đối với các hạng mục công trình nhà xưởng sản xuất số 1, Nhà kho kết hợp xưởng cơ khí và Nhà ăn tại công trình Nhà máy sản xuất giày thuộc Công ty Phúc Sinh kể từ 11h00 phút, ngày 2.1.2023.

Theo Điều 17, Nghị định 36/2020/NĐ-CP, thông báo vi phạm chỉ được gỡ bỏ và thay thế bằng thông báo phục hồi hoạt động khi công trình vi phạm có quyết định phục hồi hoạt động, tức đã được chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC của cơ quan có thẩm quyền.

Cho thuê nhà xưởng trái quy định

Công ty Phúc Sinh được Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) tỉnh Tuyên Quang cấp chứng nhận đăng ký lần đầu ngày 11.12.2018, đăng ký thay đổi lần 1 ngày 14.4.2021, mã số doanh nghiệp 5000861223.

Ngành nghề chính là sản xuất giày dép, không có hoạt động cho thuê nhà xưởng. Tuy nhiên trên thực tế, từ tháng 7.2021 Công ty Phúc Sinh đã cho thuê lại gần như toàn bộ nhà xưởng đã hoàn thành trong giai đoạn 1.

Nhà xưởng và các công trình phụ trợ (giai đoạn 1) của Công ty Phúc Sinh đã được cho 1 đơn vị nước ngoài thuê để làm xưởng sản xuất, gia công dày dép từ tháng 7.2021.
Nhà xưởng và các công trình phụ trợ (giai đoạn 1) của Công ty Phúc Sinh đã được cho 1 đơn vị nước ngoài thuê để làm xưởng sản xuất, gia công giày dép từ tháng 7.2021. Ảnh: Nguyễn Tùng.

Theo tài liệu có được, ngày 1.7.2021, Công ty Phúc Sinh đã ký hợp đồng cho 1 công ty nước ngoài thuê nhà xưởng, văn phòng, kho bãi với tổng diện tích 16.224,5m2 với giá 1,67USD/m2/tháng. Thời gian thuê từ 1.7.2021 đến 16.4.2025.

Trong khi đó, đến tận mới đây (7.2023) Công ty Phúc Sinh mới có văn bản gửi Sở KHĐT tỉnh Tuyên Quang xin điều chỉnh chủ trương đầu tư để bổ sung thêm hoạt động cho thuê nhà xưởng.

Ngày 19.7.2023, Sở KHĐT tỉnh Tuyên Quang ra văn bản số 1450/SKH-KTN gửi các sở, ngành và UBND huyện Sơn Dương xin ý kiến về việc này.

Ngày 3.8, thông tin tới PV, một vị lãnh đạo Sở KHĐT tỉnh Tuyên Quang cho biết: "Hiện tại Sở KHĐT chưa chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư cho Công ty Phúc Sinh".

Báo Lao Động có nhiều bài phản ánh về việc Công ty TNHH Giày da Phúc Sinh (Công ty Phúc Sinh) tại Cụm công nghiệp Phúc Ứng bị UBND huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) xử phạt 170 triệu đồng và buộc tháo dỡ công trình vi phạm trong 60 ngày.

Mặc dù quyết định xử phạt có từ ngày 2.3.2023 nhưng đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ công trình, hạng mục công trình vi phạm nào được tháo dỡ. Thậm chí, Công ty Phúc Sinh còn được chấp thuận điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng để các sai phạm được tồn tại.

Trong khi những vi phạm xây dựng chưa được khắc phục thì ngày 23.6.2023, Công ty này tiếp tục bị UBND tỉnh Tuyên Quang ra quyết định xử phạt 120 triệu đồng về vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Nguyễn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Vi phạm chồng chất của công trình được nắn quy hoạch để tồn tại

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Khi những vi phạm về xây dựng chưa được khắc phục thì Công ty TNHH Giày da Phúc Sinh (Cụm công nghiệp Phúc Ứng) tiếp tục bị UBND tỉnh Tuyên Quang xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Làm rõ bất thường việc nắn quy hoạch cho công trình vi phạm

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Trong khi quyết định xử phạt, buộc tháo dỡ còn chưa ráo mực, Công ty TNHH Giày da Phúc Sinh (Cụm công nghiệp Phúc Ứng, Sơn Dương) đã vội xin điều chỉnh quy hoạch để hợp thức hóa sai phạm.

Tuyên Quang: Nắn quy hoạch để công trình sai phép tiếp tục tồn tại

Nguyễn Tùng |

Dù đã hết thời gian khắc phục hậu quả theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nhưng công trình vi phạm xây dựng ở huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) vẫn giữ nguyên hiện trạng, thậm chí còn được điều chỉnh quy hoạch để tồn tại.

Cận cảnh 2 khu chung cư cũ ở "đất vàng" Hà Nội vừa được cải tạo lại

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - 2 dự án chung cư cũ, nguy hiểm vừa hoàn thành việc cải tạo, xây dựng lại, chuẩn bị đưa vào vận hành, khai thác là Nhà 3A Quang Trung (phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm), Dự án Cải tạo khu chung cư cũ L1, L2 (khu Nam Thành Công, số 93 Láng Hạ, quận Đống Đa).

Vụ án Sân bay Điện Biên: Cựu Phó Chủ tịch Thành phố bị đề nghị 8-9 năm tù

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sáng 4.8, tiếp tục phiên tòa xét xử 9 bị cáo trong vụ án Sân bay Điện Biên, cựu Phó Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ - Nguyễn Tuấn Anh bị đề nghị mức án 8-9 năm tù.

Các dấu hiệu nhận biết để tránh mua phải xe có tiền sử ngập nước

Linh Trang - Phúc Đạt |

Khi mua phải một chiếc xe có tiền sử ngập nước và gặp phải trục trặc, để sửa chữa, khách hàng thường phải bỏ một khoản tiền rất lớn. Bởi vậy, những khách hàng có nhu cầu mua ô tô cũ cần có kinh nghiệm và kiến thức kỹ càng về những dấu hiệu nhận biết xe bị ngập nước để tránh "tiền mất tật mang".

Nga chuyển lò phản ứng hạt nhân tối tân nhất đến Trung Quốc

Khánh Minh |

Nga đã giao khoảng 1.700 tấn thiết bị hạt nhân tối tân cho Trung Quốc, bao gồm vỏ lò phản ứng và 4 máy phát điện hơi nước cho nhà máy điện hạt nhân Tianwan.

Vụ chuyến bay giải cứu: 4 lần nộp tiền giúp cựu Thư ký Thứ trưởng thoát tử

Quang Việt |

Phạm Trung Kiên - cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế nhận hối lộ 42,6 tỉ đồng trong vụ chuyến bay giải cứu thoát án tử hình, bởi đến "giờ chót" nộp gần hết số tiền hưởng lợi.

Vi phạm chồng chất của công trình được nắn quy hoạch để tồn tại

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Khi những vi phạm về xây dựng chưa được khắc phục thì Công ty TNHH Giày da Phúc Sinh (Cụm công nghiệp Phúc Ứng) tiếp tục bị UBND tỉnh Tuyên Quang xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Làm rõ bất thường việc nắn quy hoạch cho công trình vi phạm

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Trong khi quyết định xử phạt, buộc tháo dỡ còn chưa ráo mực, Công ty TNHH Giày da Phúc Sinh (Cụm công nghiệp Phúc Ứng, Sơn Dương) đã vội xin điều chỉnh quy hoạch để hợp thức hóa sai phạm.

Tuyên Quang: Nắn quy hoạch để công trình sai phép tiếp tục tồn tại

Nguyễn Tùng |

Dù đã hết thời gian khắc phục hậu quả theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nhưng công trình vi phạm xây dựng ở huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) vẫn giữ nguyên hiện trạng, thậm chí còn được điều chỉnh quy hoạch để tồn tại.