Lấy danh nghĩa nghiên cứu khoa học để liên kết, khai thác sâm Ngọc Linh

THANH TUẤN |

Kon Tum - Đầu năm mới 2023, huyện miền núi Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum lại xôn xao khi bất ngờ Công ty Cổ phần rượu sâm Ngọc Linh Kon Tum thành lập với mục đích nghiên cứu khoa học nhưng lại đi xin… giấy xác nhận khai thác, liên kết trồng sâm Ngọc Linh. UBND huyện Tu Mơ Rông phải khẩn trương thu hồi giấy xác nhận...

Ký xác nhận không đúng, Phó Chủ tịch huyện phải kiểm điểm

Vào tháng 10.2022, ông Nguyễn Hữu Tháp – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum có văn bản đồng ý chủ trương để Công ty Cổ phần rượu sâm Ngọc Linh Kon Tum triển khai thực hiện dự án nghiên cứu sâm dưới tán rừng.

Để tạo điều kiện, UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đắk Tô hợp tác với công ty để bố trí hơn 24ha đất rừng phòng hộ tại Tiểu khu 228, xã Ngọk Lây làm dự án.

Điều kỳ lạ, trong lúc triển khai dự án và thực hiện nuôi cấy mô sâm thí điểm thì phía công ty lại đến UBND xã Ngọk Lây xin chính quyền xác nhận có việc liên kết, khai thác sâm với người dân. Tuy nhiên, khi xuống kiểm tra thực tế thì không có hộ dân nào liên kết, ông Đặng Quốc Dũng – Chủ tịch UBND xã đã từ chối xác nhận.

Sau đó, công ty lại đến UBND huyện Tu Mơ Rông để xin giấy xác nhận. Ông Phạm Xuân Quang – Phó Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông đã ký xác nhận với công ty này nội dung: “Công ty Cổ phần rượu sâm Ngọc Linh Kon Tum đã và đang sản xuất giống, trồng, bảo vệ, bảo tồn và khai thác cây sâm Ngọc Linh tại địa bàn huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum theo Quyết định 4025 ngày 18.12.2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ”.

Việc ký giấy xác nhận cho Công ty Cổ phần rượu sâm Ngọc Linh Kon Tum, trong đó có nội dung "khai thác sâm", trong khi dự án mới chỉ nghiên cứu là không đúng, đã gây nên sự nhầm lẫn trên thị trường. Có nghĩa là công ty đã có vườn sâm, sản phẩm từ sâm Ngọc Linh để có thể đưa vào hoạt động kinh doanh, buôn bán ngay lập tức.

Ngày 4.1.2023, UBND huyện Tu Mơ Rông họp đề nghị Phó Chủ tịch UBND huyện phải báo cáo giải trình và tổ chức kiểm điểm, thu hồi giấy xác nhận không đúng.

Bên trong nhà nuôi cấy mô thí điểm. Ảnh Thanh Tuấn
Bên trong nhà nuôi cấy mô thí điểm. Ảnh Thanh Tuấn
Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Võ Trung Mạnh - Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông cho biết: "Hiện tại huyện chưa biết chính xác mục đích công ty lợi dụng văn bản xác nhận không đúng để làm gì. Phải chờ quản lý thị trường, cơ quan Công an nắm bắt thông tin liên quan mới rõ được". 

Trong khi đó, ông Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum cho hay "đang chờ các đơn vị có liên quan báo cáo".

Mạnh tay với thủ đoạn gian lận thương mại

Thực tế, thời gian gần đây tại tỉnh Kon Tum, đã xảy ra nhiều vụ việc lập dự án “ảo" để vay vốn ngân hàng hay quảng cáo sai sự thật các sản phẩm cao sâm, rượu sâm, trà sâm dây giả... đang gây hỗn loạn thị trường.

Cùng với đó, củ tam thất hình dạng giống củ sâm được đưa từ các tỉnh phía bắc vào trà trộn “thủ phủ” sâm Ngọc Linh, nhằm bán ra thị trường thu lợi nhuận bất chính. Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum đã liên tục phát hiện các vụ rượu sâm giả, không rõ nguồn gốc, chứng nhận, mang đi tiêu huỷ hàng nghìn chai, truy tận gốc các cơ sở sản xuất, buôn bán.

Để mạnh tay hơn với các hiện tượng gây ảnh hưởng đến thương hiệu, uy tín sâm Ngọc Linh thật, UBND tỉnh Kon Tum trích ngân sách nhà nước hơn 2 tỉ đồng, lập dự án mua máy kiểm định nguồn gốc, chất lượng, hoạt chất sâm Ngọc Linh nhằm phân biệt hàng thật, giả.

UBND tỉnh Kon Tum cũng đề nghị Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường sớm phát hiện, ngăn chặn việc mua bán sâm Ngọc Linh giả, xử lý hình sự các vụ việc điển hình để đảm bảo tính răn đe. Chính quyền xã, huyện Tu Mơ Rông khi phát hiện các đối tượng bán giống, cây sâm kém chất lượng cho người dân thì đề nghị đẩy đuổi ra khỏi địa bàn.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Chưa trồng, doanh nghiệp đã xin và được xác nhận khai thác sâm Ngọc Linh

THANH TUẤN |

Ngày 4.1, ông Võ Trung Mạnh – Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum cho biết, đã tiến hành thu hồi một giấy xác nhận của huyện ký không đúng về nội dung liên quan đến sâm Ngọc Linh.

Thủ phủ sâm Ngọc Linh tổ chức phiên chợ sâm

THANH TUẤN |

Ngày 3.1, ông Võ Trung - Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục tổ chức "Phiên chợ sâm Ngọc Linh, các dược liệu khác gắn với du lịch". Đây là lần thứ 2 huyện miền núi này tổ chức phiên chợ, nhằm quảng bá sản phẩm, thu hút du khách trong những ngày đầu năm mới 2023.

Quảng Nam sẽ tổ chức Lễ hội sâm quốc gia lần thứ nhất vào năm 2023

Trà Ban |

Ngày 16.12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam cho biết, Tỉnh ủy Quảng Nam vừa ban hành Nghị quyết về chương trình công tác năm 2023, trong đó có đề ra nhiệm vụ tổ chức chuỗi hoạt động Lễ hội sâm Ngọc Linh (sâm Việt Nam) cấp quốc gia lần thứ I, năm 2023 nhằm quảng bá sâm Ngọc Linh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chưa trồng, doanh nghiệp đã xin và được xác nhận khai thác sâm Ngọc Linh

THANH TUẤN |

Ngày 4.1, ông Võ Trung Mạnh – Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum cho biết, đã tiến hành thu hồi một giấy xác nhận của huyện ký không đúng về nội dung liên quan đến sâm Ngọc Linh.

Thủ phủ sâm Ngọc Linh tổ chức phiên chợ sâm

THANH TUẤN |

Ngày 3.1, ông Võ Trung - Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục tổ chức "Phiên chợ sâm Ngọc Linh, các dược liệu khác gắn với du lịch". Đây là lần thứ 2 huyện miền núi này tổ chức phiên chợ, nhằm quảng bá sản phẩm, thu hút du khách trong những ngày đầu năm mới 2023.

Quảng Nam sẽ tổ chức Lễ hội sâm quốc gia lần thứ nhất vào năm 2023

Trà Ban |

Ngày 16.12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam cho biết, Tỉnh ủy Quảng Nam vừa ban hành Nghị quyết về chương trình công tác năm 2023, trong đó có đề ra nhiệm vụ tổ chức chuỗi hoạt động Lễ hội sâm Ngọc Linh (sâm Việt Nam) cấp quốc gia lần thứ I, năm 2023 nhằm quảng bá sâm Ngọc Linh.