Chưa trồng, doanh nghiệp đã xin và được xác nhận khai thác sâm Ngọc Linh

THANH TUẤN |

Ngày 4.1, ông Võ Trung Mạnh – Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum cho biết, đã tiến hành thu hồi một giấy xác nhận của huyện ký không đúng về nội dung liên quan đến sâm Ngọc Linh.

Trước đó, ngày 30.5.2022, Phó Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông, ông Phạm Xuân Quang, đã ký một giấy xác nhận có nội dung: “Công ty Cổ phần rượu sâm Ngọc Linh Kon Tum đã và đang sản xuất giống, trồng, bảo vệ, bảo tồn và khai thác cây sâm Ngọc Linh tại địa bàn huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum theo Quyết định 4025 ngày 18.12.2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ”.

Theo ông Võ Trung Mạnh, nội dung này chưa chính xác, doanh nghiệp có thêm thắt chữ vào văn bản và Phó Chủ tịch UBND huyện đã ký.

Trên thực tế, Công ty Cổ phần rượu sâm Ngọc Linh Kon Tum có lập dự án trên địa bàn nhưng không có việc liên kết, khai thác sâm Ngọc Linh. Công ty đang thực hiện nuôi cấy mô sâm Ngọc Linh thí điểm.

“Không rõ mục đích doanh nghiệp cố tình xin giấy xác nhận sai sự thật, không chính xác để làm gì. Huyện đã họp đề nghị Phó Chủ tịch UBND huyện có báo cáo giải trình và kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến việc ký giấy xác nhận (ngày 30.5.2022) cho Công ty Cổ phần rượu sâm Ngọc Linh Kon Tum. Huyện cũng đã thu hồi, huỷ bỏ giấy xác nhận chưa đúng thực tế này”, ông Mạnh cho hay.

Một vườn sâm tại huyện Tu Mơ Rông. Ảnh Thanh Tuấn
Một vườn sâm tại huyện Tu Mơ Rông. Ảnh: Thanh Tuấn

Tại “thủ phủ” sâm Ngọc Linh ở huyện Tu Mơ Rông, 2 xã có nhiều hộ liên kết trồng sâm nhiều nhất là Măng Ri và Ngọk Lây. Theo báo cáo của UBND xã Măng Ri, việc Công ty Cổ phần rượu sâm Ngọc Linh Kon Tum có liên kết với 13 hộ dân xã Măng Ri để trồng sâm trên địa bàn xã là không có.

Còn ông Đặng Quốc Dũng – Chủ tịch xã UBND Ngọk Lây cho biết, việc người dân trên địa bàn liên kết trồng sâm với Công ty Cổ phần rượu sâm Ngọc Linh Kon Tum là chưa triển khai.

Chưa rõ động cơ, mục đích Công ty Cổ phần rượu sâm Ngọc Linh Kon Tum xin giấy xác nhận thông tin không đúng thực tế để làm gì. Tuy nhiên, thời gian qua, ngành chức năng tỉnh Kon Tum đã phát hiện nhiều vụ sâm giả, rượu giả từ bên ngoài đưa vào, gây ảnh hưởng đến chất lượng, thương hiệu, uy tín sâm Ngọc Linh thật. Việc bảo tồn gen, chất lượng giống đúng chuẩn sâm Ngọc Linh là rất khó khăn. 

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Thủ phủ sâm Ngọc Linh tổ chức phiên chợ sâm

THANH TUẤN |

Ngày 3.1, ông Võ Trung - Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục tổ chức "Phiên chợ sâm Ngọc Linh, các dược liệu khác gắn với du lịch". Đây là lần thứ 2 huyện miền núi này tổ chức phiên chợ, nhằm quảng bá sản phẩm, thu hút du khách trong những ngày đầu năm mới 2023.

Quảng Nam sẽ tổ chức Lễ hội sâm quốc gia lần thứ nhất vào năm 2023

Trà Ban |

Ngày 16.12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam cho biết, Tỉnh ủy Quảng Nam vừa ban hành Nghị quyết về chương trình công tác năm 2023, trong đó có đề ra nhiệm vụ tổ chức chuỗi hoạt động Lễ hội sâm Ngọc Linh (sâm Việt Nam) cấp quốc gia lần thứ I, năm 2023 nhằm quảng bá sâm Ngọc Linh.

Chủ tịch nước kỳ vọng sâm Lai Châu xứng danh quốc bảo Việt Nam

TỐNG BAO |

Tham dự Hội chợ sâm Lai Châu năm 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong sâm Lai Châu, sâm Ngọc Linh và một số loại sâm quý khác sẽ trở thành "quốc bảo" của Việt Nam.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thủ phủ sâm Ngọc Linh tổ chức phiên chợ sâm

THANH TUẤN |

Ngày 3.1, ông Võ Trung - Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục tổ chức "Phiên chợ sâm Ngọc Linh, các dược liệu khác gắn với du lịch". Đây là lần thứ 2 huyện miền núi này tổ chức phiên chợ, nhằm quảng bá sản phẩm, thu hút du khách trong những ngày đầu năm mới 2023.

Quảng Nam sẽ tổ chức Lễ hội sâm quốc gia lần thứ nhất vào năm 2023

Trà Ban |

Ngày 16.12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam cho biết, Tỉnh ủy Quảng Nam vừa ban hành Nghị quyết về chương trình công tác năm 2023, trong đó có đề ra nhiệm vụ tổ chức chuỗi hoạt động Lễ hội sâm Ngọc Linh (sâm Việt Nam) cấp quốc gia lần thứ I, năm 2023 nhằm quảng bá sâm Ngọc Linh.

Chủ tịch nước kỳ vọng sâm Lai Châu xứng danh quốc bảo Việt Nam

TỐNG BAO |

Tham dự Hội chợ sâm Lai Châu năm 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong sâm Lai Châu, sâm Ngọc Linh và một số loại sâm quý khác sẽ trở thành "quốc bảo" của Việt Nam.