Lao Động và Bạn đọc

Trần Mai Linh |

Trong tuần (16.5-22.5) Báo Lao Động đã nhận được đơn thư, tin bài của các ông, bà qua đường công văn, và đã chuyển đơn thư của các ông, bà sau tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết

Trong tuần (16.5-22.5) Báo Lao Động đã nhận được đơn thư, tin bài của các ông, bà qua đường công văn

Ông Trần Quang Sáng – phường Văn Miếu, TP. Nam Định; Ông Vũ Đình Dậu – phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội; Bà Nguyễn Thị Thủy - quận Hoàng Mai, Hà Nội; Bà Nguyễn Thị Loan - Mỹ Đức, Hà Nội; Bà Nguyễn Thị Hằng - Đức Giang, Long Biên, Hà Nội; Tập thể người dân xã Phù Lưu, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội; Ông Lê Xuân Tươi – Phượng Dực, Phú Xuyên, Hà Nội; cử tri huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa; Bà Nguyễn Thị Viện – phường Đồng Quang, TP. Thái Nguyên; Bà Nguyễn Thị Mánh – phường Tích Lương, TP. Thái Nguyên; Ông Lò Văn Tuyên - huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên; Ông Phạm Văn Tuấn - Quảng Ninh; Ông Nguyễn Văn Tùng - Quảng Ninh; Tập thể giáo viên trường tiểu học Quảng Lãng, huyện Ân Thi, Hưng Yên; Ông Phạm Công Bằng – Yên Mỹ, Hưng Yên;Ông Cao Xuân Hải - Tân Hưng, TP. Hưng Yên; Ông Vũ Văn Đảo - TP. Vũng Tàu; Ông Phạm Tường Thi – quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ; Bà Nguyễn Thị Hồng – quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng; Tập thể giáo viên trường mần non, tiểu học, THCS huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam; Tập thể cán bộ giảng viên, sinh viên Học viện Bưu chính viễn thông; Ông Lê Văn Tuyến – TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang; Lưu Văn Dương – TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. 
Toà soạn đã chuyển đơn thư trên đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết theo luật định.
II. Báo Lao Động đã chuyển đơn thư của các ông, bà sau tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết: 
1. Bà Nguyễn Thị Hồng trú tại số 22 Hoàng Văn Thụ, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng phản ánh việc Chánh án TAND quận Thanh Khê quyết định không chấp nhận đơn khởi kiện của ông Vũ Công Nhâm là trái với Luật tố tụng Dân sự. Đơn của bà Hồng đã được chuyển tới TAND TP. Đà Nẵng.
2. Một số bạn đọc tại Quảng Ninh phản ánh việc khai thác, mua bán than lậu tại các khu vực cảng Khe Dây, cảng Khe Dây Hai, cảng Dương Nhật… gây ô nhiễm môi trường và tệ nạn xã hội. Đơn đã được chuyển tới UBND tỉnh Quảng Ninh.
3. Bà Nguyễn Thị Viện và bà Nguyễn Thị Mánh trú tại TP. Thái Nguyên phản ánh việc tranh chấp tài sản thừa kế trong gia đình đã được TAND tỉnh Cao Bằng đưa ra xét xử phúc thẩm nhưng chưa đúng với bản chất sự việc. Đơn của bà Viện và bà Mánh đã được chuyển tới TAND tỉnh Cao Bằng.
4. Tập thể người dân trú tại xã Tân Hưng, TP. Hưng Yên phản ánh việc Công ty TNHH – VLXD Hưng Yên vay tiền của nhân dân để sản xuất kinh doanh nay không có khả năng thanh toán nợ. Tại Hội nghị giữa Công ty với các chủ nợ Giám đốc Công ty đã đồng ý bàn giao Công ty nhưng không thực hiện như cam kết. Đơn đã được chuyển tới UBND TP. Hưng Yên.
5. Ông Nguyễn Đức Thông trú tại thôn Mai Đoài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội thắc mắc về việc Công an huyện Sóc Sơn trả lời con ông không đủ tiêu chuẩn để xét tuyển vào các Học viện, trường CAND năm 2016 vì ông Thông có tiền án dù đã được xóa án tích. Đơn của ông Thông đã được chuyển tới Bộ Công an.
6. Đơn ông Trần Quang Sáng trú tại tổ dân phố 12, khu dân cư số 3, phường Văn Miếu, TP. Nam Định phản ánh tiêu cực tại địa phương đã được chuyển tới Bộ Công an.
7. Đơn của bà Nguyễn Thị Thủy trú tại quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội tố giác tội phạm đã chuyển tới Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm hình sự - Bộ Công an.

Ban Bạn đọc

Trần Mai Linh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.