Người Lào vui Tết cổ truyền Bunpimay năm 2023 tại Đà Nẵng

Mai Hương |

Đà Nẵng - Chiều 7.4, Lễ hội Tết Bunpimay Lào 2566 năm 2023 đã được tổ chức tại Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng.

Lễ hội Tết Bunpimay Lào 2566 là sự kiện đối ngoại nhân dân mang ý nghĩa chính trị quan trọng, được tổ chức thường niên. Năm nay, lễ hội được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố.

Ngoài mang ý nghĩa ngoại giao văn hóa, ngoại giao chính trị, lễ hội cũng là một món quà tinh thần mà chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng mong muốn gửi đến lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Đà Nẵng cùng nhân dân và lưu học sinh Lào đang sinh sống, làm việc và học tập tại Đà Nẵng.

 
Lễ hội Tết Bunpimay Lào 2566 là sự kiện đối ngoại nhân dân mang ý nghĩa chính trị quan trọng. Ảnh: Mai Hương

Tại Lễ hội Tết Bunpimay Lào 2566, trong bầu không khí ấm cúng, thắm tình đồng chí anh em, đã thực hiện các nghi lễ mang đậm nét văn hóa truyền thống của nhân dân các bộ tộc Lào như:

Lễ buộc chỉ cổ tay, té nước, tắm Phật; đồng thời gửi đến nhau những lời chúc bình an, may mắn cho một năm mới; cùng hòa chung điệu múa lăm-vông hữu nghị; cùng giao lưu văn hóa nghệ thuật, giao lưu ẩm thực Việt Nam - Lào.

Lễ hội Tết Bunpimay Lào 2566 diễn ra trong bầu không khí ấm cúng. Ảnh: Mai Hương
Lễ hội Tết Bunpimay Lào 2566 diễn ra trong bầu không khí ấm cúng. Ảnh: Mai Hương

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Đà Nẵng cho biết, năm mới của nhân dân các bộ tộc Lào bắt đầu vào giữa tháng Tư, khi gió mùa Tây Nam thổi, mưa mùa sắp rơi, chuỗi hoa Dok- khou nở vàng rực rỡ, mang theo một sức sống mãnh liệt tràn ngập đất nước Triệu Voi, đó là lúc báo hiệu năm mới Bunpimay bắt đầu, cầu mong nước về cho cuộc sống sinh sôi, đâm chồi, nảy lộc.

 
Lễ hội Tết Bunpimay Lào 2566 được tổ chức thường niên. Ảnh: Mai Hương

Lễ hội Tết Bunpimay Lào Phật lịch 2566 là một hoạt động thường niên do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Đà Nẵng, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.

 
Lưu học sinh Lào đang sinh sống, làm việc và học tập tại Đà Nẵng tham gia lễ hội. Ảnh: Mai Hương

"Đây là một món quà tinh thần mà chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng mong muốn gửi đến lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Đà Nẵng cùng nhân dân và lưu học sinh Lào đang sinh sống, làm việc và học tập tại Đà Nẵng.

Chúng tôi hy vọng rằng, dù sống xa Tổ quốc nhưng thông qua lễ hội với các nghi lễ mang đậm nét văn hóa truyền thống của nhân dân, các bộ tộc Lào, các đồng chí và các bạn Lào vẫn cảm nhận được quê hương đang ở rất gần, vơi bớt đi nỗi nhớ nhà và cảm nhận được tình cảm nồng ấm, chân tình mà những người bạn, người đồng chí Việt Nam, TP Đà Nẵng dành cho mình" - ông Nguyễn Ngọc Bình cho biết.

Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng trả lời về việc lắp thêm lam sắt mặt tiền tòa nhà

Mai Hương |

Trong quá trình nâng cấp và cải tạo trụ sở HĐND TP.Đà Nẵng để làm bảo tàng (nguyên là Tòa thị chính Đà Nẵng), nhiều người dân thắc mắc về việc hoán đổi công năng của tòa nhà.

Đại học Đà Nẵng xem Australia là đối tác hàng đầu trong hợp tác quốc tế

Nguyễn Linh |

Sáng ngày 31.3, Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade) phối hợp với các doanh nghiệp và Cơ quan chính quyền Đà Nẵng tổ chức chuỗi hội thảo Xúc tiến Thương mại Giáo dục, Văn hóa và Ẩm thực Australia – Việt Nam với sự tham gia của hơn 400 doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội và cơ quan của Australia và Việt Nam.

Di tích Chăm Phong Lệ tại Đà Nẵng hoang tàn trước ngày trùng tu

Nguyễn Linh |

Dự án Bảo tàng Điêu khắc Chăm cơ sở 2 tại di tích Chăm Phong Lệ (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) giai đoạn 1 với tổng số tiền đầu tư hơn 140 tỉ đồng sẽ được thực hiện từ năm 2023 đến năm 2027.

Công đoàn tặng thêm quà Tết cho 2.000 công nhân

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngoài phần quà đã thống nhất tặng trước đó là 450.000 đồng/suất, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH S.M (TP Thuận An, Bình Dương) bố trí thêm nguồn lực tại chỗ, tặng thêm mỗi công nhân 100.000 đồng. Nhờ đó, 2.000 công nhân trước đó không nhận quà Tết ở Công ty TNHH S.M sẽ nhận quà vào ngày 29.1.

Dự kiến phát ấn đền Trần Nam Định cho người dân vào sáng 25.2

Lương Hà |

Nam Định - Lễ hội Khai Ấn đền Trần xuân Giáp Thìn 2024 tại Nam Định sẽ được tổ chức từ ngày 20 - 25.2 (tức ngày 11 - 16 tháng Giêng). Ban tổ chức dự kiến phát ấn cho nhân dân và du khách từ 5h sáng ngày 25.2.

Giờ thứ 9: Cặp đôi ngược tính - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Một chàng trai đồng tính cố tình kết hôn với cô gái hàng xóm dù không có tình yêu vì áp lực của gia đình. Sau khi kết hôn, vợ của anh ta lại tiết lộ một bí mật động trời mà cô đã giấu kín bấy lâu nay. Cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu?

Rút ví trăm triệu, đại gia vẫn không mua được đào Thất Thốn cổ

Thảo Trang |

Những gốc đào Thất Thốn có tuổi đời lên đến hàng chục năm, mang vẻ đẹp riêng biệt đã xuống phố đón Tết. Tuy nhiên, các nhà vườn chỉ cho thuê chứ không bán, giá dao động từ 15 - 80 triệu đồng/cây.

Lên vùng cao đi chợ Xuân ở xã vùng 3 duy nhất của TP Hoà Bình

Đinh Đại |

Phiên chợ Xuân ở xã Độc Lập, xã vùng 3 duy nhất của TP Hòa Bình vừa đạt chuẩn nông thôn mới được tổ chức với nhiều gian hàng và hoạt động hấp dẫn mang đậm bản sắc vùng cao.

Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng trả lời về việc lắp thêm lam sắt mặt tiền tòa nhà

Mai Hương |

Trong quá trình nâng cấp và cải tạo trụ sở HĐND TP.Đà Nẵng để làm bảo tàng (nguyên là Tòa thị chính Đà Nẵng), nhiều người dân thắc mắc về việc hoán đổi công năng của tòa nhà.

Đại học Đà Nẵng xem Australia là đối tác hàng đầu trong hợp tác quốc tế

Nguyễn Linh |

Sáng ngày 31.3, Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade) phối hợp với các doanh nghiệp và Cơ quan chính quyền Đà Nẵng tổ chức chuỗi hội thảo Xúc tiến Thương mại Giáo dục, Văn hóa và Ẩm thực Australia – Việt Nam với sự tham gia của hơn 400 doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội và cơ quan của Australia và Việt Nam.

Di tích Chăm Phong Lệ tại Đà Nẵng hoang tàn trước ngày trùng tu

Nguyễn Linh |

Dự án Bảo tàng Điêu khắc Chăm cơ sở 2 tại di tích Chăm Phong Lệ (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) giai đoạn 1 với tổng số tiền đầu tư hơn 140 tỉ đồng sẽ được thực hiện từ năm 2023 đến năm 2027.