Làm việc không hợp đồng, nghỉ việc 3 tháng chưa được nhận lương vì thiếu giấy tờ

HẠNH AN |

Ông Đoàn Ngọc Hải (SN 1975) trú tại xã Thủ Sỹ, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đã phản ánh đến Báo Lao Động liên quan đến việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thaicom (trụ sở chính tại Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội) không chi trả tiền lương cho người lao động sau khi người lao động đã xin nghỉ việc.

Nghỉ việc 3 tháng chưa nhận được lương

Ông Hải cho biết, tháng 9.2023, ông được giới thiệu và tuyển dụng vào Công ty Cổ phần Tập đoàn Thaicom làm việc vị trí bán hàng tuyến Phù Cừ, Tiên Lữ, Ân Thi, Kim Động và thành phố Hưng Yên qua một giám sát (Quản lý bán hàng khu vực) có tên Nguyễn Văn Hiếu (SN 1999).

Từ ngày 6.9 đến hết ngày 30.9, ông Hải đi làm đầy đủ, không vi phạm nội quy, quy chế lao động, không vi phạm pháp luật, làm việc thực hiện theo yêu cầu của công ty (có ảnh và doanh số ghi nhận qua app).

Theo ông Hải, trong quá trình làm việc ông không được ký bất kì một hợp đồng lao động hoặc thử việc nào. Đại diện công ty hay người giám sát tên Hiếu không cung cấp cho ông Hải biết quy chế, quy định của công ty về quyền và nghĩa vụ của người lao động ngoài yêu cầu ông gửi ảnh chụp Căn cước công dân.

“Trong thời gian làm việc, tôi chỉ được ông Hiếu nhắc nhở bằng lời nói là tôi phải làm hồ sơ xin việc, không có bất kỳ văn bản nào. Cho đến gần cuối tháng 9.2023, tôi thấy cơ thể mệt mỏi, khả năng không thể tiếp tục công việc nên đã xin phép ông Hiếu nghỉ việc từ tháng 10.2023. Lúc này, ông Hiếu mới nói tôi hoàn thiện hồ sơ xin việc để công ty chi trả lương” - ông Hải cho hay.

Sau đó, ông Hải có bổ sung một số giấy tờ liên quan gửi về công ty. Chưa thấy được trả lương, ông Hải đã hỏi đồng nghiệp cùng công ty thì mới biết công ty không chi trả lương với lý do “quá thời hạn nộp hồ sơ, hồ sơ đã nộp thiếu giấy xác nhận dân sự và giấy khai sinh bản sao công chứng”.

Sau khi nghỉ việc được gần 3 tháng (71 ngày), công ty chưa thanh toán lương cho ông Hải.

“Ngày công và tiền lương đã được thông báo, ghi nhận được khoảng hơn 4 triệu đồng. Tôi rất bức xúc vì tôi đi làm tự túc và bằng phương tiện của cá nhân, mọi chi phí đi lại đều là tiền cá nhân tôi tự bỏ ra nhưng công ty không trả lương cho tôi” - ông Hải bày tỏ.

Đủ xác nhận sẽ thanh toán

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Trần Hồng Khanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thaicom - cho biết, ngay khi nhận được đơn kiến nghị của ông Hải, ông Khanh đã chỉ đạo bộ phận liên quan mời người lao động đến công ty làm việc. Ban đầu, công ty thông qua người quản lý bán hàng khu vực là ông Hiếu để gọi điện mời ông Hải lên làm việc song ông Hải không chấp thuận.

Ngày 15.12, ngày 22.12 và ngày 27.12, công ty lần lượt gửi 3 giấy mời ông Hải đến công ty để đối thoại và giải quyết quyền lợi. Song, đến ngày 29.12, công ty này vẫn không nhận được sự phối hợp giải quyết từ ông Hải.

Theo lãnh đạo công ty này, trong khoảng 20 ngày làm việc, ông Hải không nộp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu. Đến khoảng cuối tháng 11, khi ông Hải không đủ hồ sơ thì tiền lương (khoảng 4 triệu đồng) buộc phải để lại theo quy định của công ty và công ty cũng tiếp tục yêu cầu người lao động bổ sung giấy tờ để được trả lương. Cho đến ngày 24.11.2023, công ty mới nhận được hồ sơ bổ sung của ông Hải nhưng lại thiếu giấy xác nhận dân sự, giấy khai sinh bản sao công chứng.

Khi phóng viên đặt câu hỏi, tại sao trong quá trình làm việc, công ty không ký kết bất kỳ văn bản (hợp đồng lao động) nào với người lao động đúng theo Bộ luật Lao động 2019, ông Khanh thông tin, việc này là do quản lý bán hàng khu vực tuyển cộng tác viên.

Khi nhận đơn của ông Hải, phía công ty cũng cầu thị và rất mong muốn được giải quyết đầy đủ quyền lợi cho người lao động. "Đây là quyền lợi chính đáng của người lao động, hơn nữa sự việc của ông Hải quá nhỏ, công ty chỉ yêu cầu người lao động bổ sung đầy đủ hồ sơ để trả lương. Nếu ông Hải bổ sung giấy xác nhận dân sự công ty sẽ trả lương đầy đủ cho người lao động, tuyệt đối không gây khó" - ông Khanh nói.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 4.1.2024, hai bên đã có buổi làm việc tại Công an huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên để giải quyết vụ việc. Phía đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Thaicom mong muốn giải quyết dứt điểm vụ việc, trả lương và các thiệt hại cho ông Đào Ngọc Hải, đề nghị ông Hải phối hợp giải quyết. Tuy nhiên, ông Hải cho rằng công ty chưa thiện chí giải quyết nên đề nghị cơ quan chức năng xác minh, trả lời nội dung đơn thư của ông theo quy định.

Công an huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đã đề nghị các bên thực hiện đúng quy định của pháp luật liên quan đến sử dụng lao động, giải quyết tranh chấp, chế độ chính sách cho người lao động theo đúng quy định.

HẠNH AN
TIN LIÊN QUAN

Một phòng khám ở Trà Vinh nợ lương, nợ bảo hiểm hơn 1,2 tỉ đồng

HOÀNG LỘC |

Đến cuối năm 2023, Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Hà Anh (thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) đã nợ lương, nợ bảo hiểm của người lao động hơn 1,2 tỉ đồng.

Trường Đại học Quảng Bình nợ lương, hậu quả của chất lượng đào tạo thấp

Lê Thanh Phong |

Trường Đại học Quảng Bình nợ lương người lao động kéo dài từ 2 tháng đến 6,5 tháng, đến nay vẫn chưa giải quyết được bế tắc.

Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu chấm dứt tình trạng nợ lương người lao động

Hoàng Bin |

“Phải chấm dứt ngay tình trạng nợ lương người lao động (NLĐ) trong các đơn vị sự nghiệp công lập và không để tái diễn” – ông Lê Văn Dũng - Phó Bí thư phụ trách Tỉnh ủy Quảng Nam nói về vấn đề nợ lương thời gian qua trên địa bàn.

Giáo viên kiến nghị giãn thời gian kiểm tra, bỏ bài thi giữa học kì

Nguyễn Văn Lực, Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa |

Kiểm tra, đánh giá học sinh cần gọn nhẹ, giảm áp lực, căng thẳng để các em có niềm vui trong học tập thay vì nặng về điểm số.

Chứng chỉ nghề y dược được công khai mua bán trên mạng xã hội

THU GIANG |

Hàng loạt chứng chỉ hành nghề y dược đang được các đối tượng rao bán, cho thuê rầm rộ trên mạng xã hội với mức giá chỉ vài triệu đồng để mở hiệu thuốc, phòng khám tư nhân dịp cận Tết.

Cảnh giác với chiêu trò lừa đảo gấp lì xì dịp Tết

Mạnh Cường - Minh Hương |

Thấy quảng cáo tuyển cộng tác viên gấp lì xì tại nhà trên mạng xã hội, chị Phạm Thị Hương (nhân vật đề nghị thay tên), 27 tuổi, vội vàng đăng ký. Đây cũng là căn nguyên khiến chị Hương bị lừa mất số tiền 20 triệu đồng.

Mông Cổ đẹp diệu kỳ như cổ tích trong mắt nàng blogger Việt

Anh Trang |

Mông Cổ vào mùa đông như biến thành xứ sở thần tiên với những thảo nguyên tinh khôi, những đàn ngựa, tuần lộc kiếm ăn dưới trời tuyết rơi trắng xóa.

HLV Troussier: Tuyển Việt Nam thua 2-4 có ích hơn 0-2

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Philippe Troussier bày tỏ sự lạc quan dù tuyển Việt Nam nhận thất bại 2-4 trước Nhật Bản ở trận ra quân bảng D Asian Cup 2023.

Một phòng khám ở Trà Vinh nợ lương, nợ bảo hiểm hơn 1,2 tỉ đồng

HOÀNG LỘC |

Đến cuối năm 2023, Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Hà Anh (thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) đã nợ lương, nợ bảo hiểm của người lao động hơn 1,2 tỉ đồng.

Trường Đại học Quảng Bình nợ lương, hậu quả của chất lượng đào tạo thấp

Lê Thanh Phong |

Trường Đại học Quảng Bình nợ lương người lao động kéo dài từ 2 tháng đến 6,5 tháng, đến nay vẫn chưa giải quyết được bế tắc.

Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu chấm dứt tình trạng nợ lương người lao động

Hoàng Bin |

“Phải chấm dứt ngay tình trạng nợ lương người lao động (NLĐ) trong các đơn vị sự nghiệp công lập và không để tái diễn” – ông Lê Văn Dũng - Phó Bí thư phụ trách Tỉnh ủy Quảng Nam nói về vấn đề nợ lương thời gian qua trên địa bàn.