Lạ mắt với cặp quất lộc bình “khủng” xuống phố

LÊ HOA |

Còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2018, tuy nhiên nhiều chủ vườn quất cảnh, bưởi cảnh đã tất bật “đánh” những cây có thế độc đáo, bắt mắt vào chậu để chuẩn bị bán cho khách “chơi Tết” sớm. Đáng chú ý hơn cả là cặp quất lộc bình “khủng” trị giá 45 triệu đồng đang gây sốt, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

Cầu kỳ khâu chăm sóc

Theo khảo sát của PV, tại các chủ vườn quất ở Văn Giang (Hưng Yên), hay Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) đang gấp rút chăm sóc cây cảnh phục vụ dịp Tết Nguyên đán. Nhiều chủ vườn quất đã chuyển cây quất cảnh, phật thủ xuống phố để bày bán.

Hòa trong không khí bán cây cảnh cho những khách hàng chơi Tết sớm, ông Nguyễn Kim Thắng (xã Song Phương, Hoài Đức) đã mang khoảng 200 gốc cây quất cảnh, bưởi, phật thủ bày bán trên đường Lạc Long Quân. Đáng chú ý, hai cây quất được tạo dáng lộc bình với chiều cao hơn 2 mét thu hút sự chú ý của nhiều người dân.

Theo ông Thắng, trồng quất cảnh vốn là nghề đặc thù, những người chăm sóc quất cảnh phải tỉ mỉ và dành nhiều thời gian, công sức mới tạo được cây quất có thế cầu kỳ. Để có một cây quất cảnh với dáng, thế cây đẹp, quả chín vàng phân bố đều trên tán cây cần cả một quá trình chăm sóc kỳ công của người thợ.

Tạo thế quất đã khó, để “thiết kế” được cây quất khủng, có dáng lộc bình mất rất nhiều công sức, ông Nguyễn Kim Thắng chia sẻ: Trong vườn của gia đình tôi có khoảng 200 gốc quất, bưởi và phật thủ… Tuy nhiên, chỉ có 5 cặp quất lộc bình được trưng bày, giao bán trên thị trường. Chăm sóc và tạo được 5 cặp quất lộc bình này đầu tư rất nhiều thời gian và công sức, nên trị giá khoảng 45 triệu đồng/cặp”.

Chia sẻ về cách chăm sóc cặp lộc bình “khủng”, ông Thắng cho hay, cây quất tạo dáng lộc bình này có tuổi đời 8 năm. Trong đó, mất ít nhất 5 năm chăm sóc cho cây phát triển. Sau đó, tôi phải tìm kiếm và lựa chọn nghệ nhân giỏi với chi phí 1 triệu đồng/ngày công để chăm sóc, tạo thế cho cây. Những nghệ nhân này sử dụng kinh nghiệm, kỹ thuật cao mới có thể tạo dáng lộc bình khổng lồ, biết cách “sắp xếp” những quả quất, tán lá tập trung, phô quả ra ngoài trải đều khắp cây từ gốc đến ngọn, điểm xuyết quả xanh, quả chín, hoa, lộc biếc.

Người dân “săn” quất độc, lạ chơi Tết

Theo nhiều chủ vườn, người dân vẫn chuộng những cây cảnh có dáng, thế độc lạ. Đặc biệt đối với gia đình ở thành phố sẽ thích cây có dáng bonsai, nhỏ nhắn phù hợp với không gian nhà ở. Vì vậy, nhiều chủ vườn “tung ra” thị trường những dáng quất bonsai đặt trên lưng những chú chó sành sứ độc đáo đón Tết Mậu Tuất, chậu quất hình cá chép, biểu tượng cho sự may mắn, sung túc hay những cây quất dáng lộc bình khủng, ngũ quả trên một thân bưởi…

Một số chủ vườn cho hay, năm nay, giá cả cây cảnh chơi Tết không có nhiều biến động. Các chậu quất vừa và nhỏ, với nhiều kiểu dáng, có giá dao động từ 1 triệu đến 3 triệu đồng/cây. Bên cạnh đó, với các chậu bưởi có mức giá dao động lớn, từ 7-50 triệu đồng. Những chậu bưởi có tuổi đời càng lớn thì càng giá trị. Hơn nữa, những cây quất có dáng lộc bình dù giá trị cao nhiều người săn đón.

Theo đánh giá của ông Thắng, còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết nên nhu cầu mua cây chưa cao, chủ yếu là một số khách hàng mua sớm để mang biếu. Thời gian này, nhiều khách hàng ghé thăm khu trưng bày cây chủ yếu để tham khảo. Từ mùng 10 tháng 12 âm lịch thì mọi người mới bắt đầu mua cây cảnh chơi Tết rầm rộ hơn.

Nói về việc mang cây xuống trưng bày sớm, ông Thắng cho biết: “Năm nay, tôi thuê mặt bằng và mang cây xuống trưng bày sớm chủ yếu để giới thiệu tới khách hàng về các loại cây cảnh cũng như là kiểu dáng cây chơi dịp Tết. Đến đây, khách hàng có thể thăm thú và định giá, lựa chọn mua sắm những cây cảnh phù hợp”.

LÊ HOA
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.