Kiên quyết từ chối thanh toán BHYT với các chi phí bất hợp lý

Hà Anh |

UBND Thành phố Hà Nội vừa yêu cầu BHXH Thành phố Hà Nội và các đơn vị cần triển khai, thực hiện về việc tăng cường quản lý, kiểm soát chi khám chữa bệnh (KCB) BHYT trên địa bàn.

Cụ thể, UBND Thành phố yêu cầu BHXH Thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan có liên quan tăng cường công tác tham mưu giúp UBND Thành phố thực hiện quản lý nhà nước về BHYT thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; triển khai thực hiện các giải pháp quản lý, sử dụng hiệu quả dự toán chi phí KCB BHYT được BHXH Việt Nam giao năm 2024…

Đồng thời, thực hiện nghiêm tục quy định về tạm ứng, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT theo quy định của Luật BHYT, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17.1.2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

UBND Thành phố cũng yêu cầu BHXH Thành phố chủ động rà soát, phân tích dữ liệu chi phí KCB BHYT các cơ sở KCB đề nghị thanh toán theo quy định tại điểm d Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ; kịp thời thông tin cảnh báo tới các cơ sở KCB các chi phí tăng cao so với mức chi phí bình quân của cơ sở KCB cùng tuyến, cùng hạng, cùng chuyên khoa...

Phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức các buổi làm việc các cơ sở KCB để yêu cầu rà soát, điều chỉnh và có biện pháp quản lý quỹ BHYT hiệu quả. Tổng hợp báo cáo UBND Thành phố các cơ sở y tế không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc việc điều chỉnh các chi phí bất hợp lý đã được cơ quan BHXH thông báo.

BHXH Thành phố cần nâng cao chất lượng công tác giám định BHYT; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý chi KCB BHYT, thực hiện giám định theo chuyên đề qua phân tích dữ liệu KCB BHYT; bám sát tình hình chi phí tại từng cơ sở KCB, kiên quyết từ chối thanh toán BHYT các chi phí bất hợp lý, sai quy định.

Phối hợp với Sở Y tế tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành đối với các cơ sở KCB bao gồm cả các cơ sở KCB thuộc Bộ Y tế và các bộ, ngành trên địa bàn Thành phố trong việc sử dụng dự toán chi phí KCB BHYT; tập trung kiểm tra các cơ sở KCB có gia tăng chi phí lớn, các cơ sở có dấu hiệu vi phạm; cũng như xem xét ngừng hoạt động KCB BHYT đối với các cơ sở KCB có vi phạm pháp luật về KCB BHYT và các văn bản hướng dẫn của Bộ Y tế và BHXH Việt Nam.

Ngoài ra, UBND Thành phố cũng yêu cầu BHXH Thành phố thường xuyên rà soát điều kiện ký hợp đồng KCB BHYT của các cơ sở KCB, đảm bảo đầy đủ điều kiện theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ trong ký hợp đồng và các phụ lục hợp đồng KCB BHYT. Thường xuyên rà soát kết quả liên thông dữ liệu KCB BHYT của các cơ sở KCB hàng tuần, kịp thời thông tin, hỗ trợ và yêu cầu cơ sở KCB chấn chỉnh, khắc phục tình trạng chuyển dữ liệu chậm.

Định kỳ 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng, BHXH Thành phố thông báo tới Sở Y tế, cơ quan quản lý y tế các bộ, ngành và chỉ đạo BHXH các quận, huyện, thị xã báo cáo UBND các quận, huyện, thị xã về số liệu chi phí KCB BHYT của các cơ sở KCB đề nghị thanh toán để tăng cường quản lý nhà nước về KCB BHYT. Hàng quý báo cáo tình hình sử dụng dự toán chi phí KCB BHYT năm 2024 với BHXH Việt Nam và UBND theo quy định.

Tăng cường công tác truyền thông về BHYT, có giải pháp vận động người dân tham gia BHYT phù hợp với từng nhóm đối tượng, hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT được giao; nâng cao vai trò giám sát chi phí KCB BHYT của người tham gia BHYT khi đi KCB…

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Người bệnh tại Hà Nội được Quỹ BHYT chi trả cao nhất là 3,358 tỉ đồng

Hà Anh |

Ngày 23.2, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội cho biết, năm 2023, toàn thành phố có 38 bệnh nhân được quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả chi phí khám chữa bệnh BHYT trên 1 tỉ đồng, trong đó có 3 người bệnh được Quỹ BHYT chi trên 3 tỉ đồng; 5 bệnh nhân được Quỹ BHYT chi trả trên 2 tỉ đồng.

Người bệnh được hưởng 100% chi phí khi đóng BHYT 5 năm liên tục khi nào?

Nhóm PV |

Theo quy định những trường hợp dưới đây sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh, khi tham gia bào hiểm y tế (BHYT) đủ 5 năm.

62/63 tỉnh, thành hỗ trợ người dân tham gia BHYT

Hà Anh |

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu vừa cho biết, năm 2023, mặc dù triển khai nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức song toàn Ngành đã nỗ lực, quyết tâm hoàn thành và vượt chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT; vượt số thu và số tiền chậm đóng giảm sâu nhất từ trước đến nay.

Nữ cử nhân xinh đẹp trường báo chí trước ngày hội tòng quân

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trước ngày hội tòng quân, nữ tân binh Nguyễn Thị Quỳnh đang gấp rút chuẩn bị đầy đủ các tư trang, dành thời gian trò chuyện với người thân, sẵn sàng cho ngày lên đường nhập ngũ.

Ly kỳ vụ truy tìm chiếc xe ôtô bị mất trộm tại chung cư 5A Lê Đức Thọ, Hà Nội

Minh Hạnh |

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, ngày 24.2, anh Đỗ Thành Tuấn (trú tại số 5A Lê Đức Thọ) cùng lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc xe Xpander, BKS: 30F-76460 bị mất trộm thông qua trích xuất dữ liệu thu phí VETC.

Trên 100 học viên trở lại cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng sau 24 giờ bỏ trốn

PHƯƠNG ANH |

Liên quan đến vụ việc 191 học viên cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sóc Trăng bỏ trốn vào ngày 24.2, Lãnh đạo Sở LĐTB - XH tỉnh Sóc Trăng cho biết đến chiều tối ngày 25.2, đã có trên 100 người trở lại cơ sở.

Hãi hùng cảnh tài xế lạng lách, đâm đuôi xe cảnh sát giao thông ở Lạng Sơn

HỮU CHÁNH |

Lạng Sơn - Ngày 25.2, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh chiếc xe khách bỏ chạy, lạng lách khi bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe khiến nhiều người bức xúc.

Nguyên nhân gần 200 học viên bỏ trốn khỏi trại cai nghiện ở Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH - XUÂN LƯƠNG |

Xung quanh vụ việc gần 200 học viên Cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh Sóc Trăng trốn trại ra ngoài ngày 24.2, ông Lâm Tấn Hoà - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng, đã có ý kiến trao đổi với phóng viên.

Người bệnh tại Hà Nội được Quỹ BHYT chi trả cao nhất là 3,358 tỉ đồng

Hà Anh |

Ngày 23.2, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội cho biết, năm 2023, toàn thành phố có 38 bệnh nhân được quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả chi phí khám chữa bệnh BHYT trên 1 tỉ đồng, trong đó có 3 người bệnh được Quỹ BHYT chi trên 3 tỉ đồng; 5 bệnh nhân được Quỹ BHYT chi trả trên 2 tỉ đồng.

Người bệnh được hưởng 100% chi phí khi đóng BHYT 5 năm liên tục khi nào?

Nhóm PV |

Theo quy định những trường hợp dưới đây sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh, khi tham gia bào hiểm y tế (BHYT) đủ 5 năm.

62/63 tỉnh, thành hỗ trợ người dân tham gia BHYT

Hà Anh |

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu vừa cho biết, năm 2023, mặc dù triển khai nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức song toàn Ngành đã nỗ lực, quyết tâm hoàn thành và vượt chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT; vượt số thu và số tiền chậm đóng giảm sâu nhất từ trước đến nay.