Kiến nghị mức tăng lương của cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp xã

HẠNH AN |

Bạn đọc cho rằng, trong bảng lương cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp xã có quy định về thời gian giứ chức vụ, chức danh lãnh đạo, cứ 60 tháng được hưởng thêm 5% là quá thấp.

Quốc hội đã ký ban hành Nghị quyết 104/2023/QH15 về Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2024.

Về thực hiện chính sách tiền lương, Quốc hội quyết nghị từ ngày 1.7.2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018. Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương bảo đảm từ nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và một phần bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách nhà nước.

Theo Điểm b Khoản 3.1 Mục II Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 cải cách tiền lương sẽ tạo ra 02 bảng lương theo vị trí việc làm của công chức, viên chức từ 1.7.2024 như sau:

1 bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo;

1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo.

Theo quy định tại Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công) sẽ thiết kế cơ cấu tiền lương mới gồm: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương).

Bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Như vậy, sau khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 thì bảng lương mới của công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo và không giữ chức danh lãnh đạo sẽ gồm các khoản thu nhập từ: lương cơ bản, phụ cấp và thưởng (nếu có).

Phản ánh đến Bộ Nội vụ, chị Vũ Thị Huệ (tên bạn đọc được thay đổi) băn khoăn: "Trong bảng lương cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp xã có quy định về thời gian giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo cứ 60 tháng được hưởng thêm 5% là quá thấp".

Chị Huệ lấy ví dụ, cán bộ cấp xã có mức lương 7.400.000 đồng, sau 5 năm tăng 5% (tăng 350.000 đồng); mức lương 13.000.000 đồng sau 5 năm tăng 5% (tăng 650.000 đồng). Trong khi đó, đối với công chức chuyên môn có trình độ đại học cứ 3 năm được tăng lương một lần là 900.000 đồng, có trình độ cao đẳng cứ 3 năm được tăng lương một lần là 800.000 đồng.

"Đề nghị Bộ nội vụ xem xét, tham mưu Chính phủ điều chỉnh mức tăng lương khi giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo sau 60 tháng cho phù hợp và tương đồng với mức tăng của bảng lương chuyên môn nghiệp vụ" - chị Huệ kiến nghị.

Phản hồi trên cổng thông tin điện tử, Bộ Nội vụ cho biết: Theo phân công của Chính phủ về việc triển khai cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21.3.2018, Bộ Nội vụ đang tích cực phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng hoàn thiện các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới, các chế độ phụ cấp, chế độ nâng lương... để thực hiện từ ngày 1.7.2024 (thay thế chế độ tiền lương hiện hành) trình các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

HẠNH AN
TIN LIÊN QUAN

Hoàn thiện văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương mới từ 1.7

HẠNH AN |

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ tập trung cao độ hoàn thiện hồ sơ báo cáo Bộ Chính trị về công tác tiền lương.

Hàng nghìn lao động Thanh Hóa bị nợ lương với số tiền hàng chục tỉ đồng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa còn nhiều doanh nghiệp nợ lương của người lao động với số tiền hàng chục tỉ đồng. Hiện cơ quan chức năng đang triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên, người lao động.

Hoàn thiện 2 chế độ nâng bậc lương trong 3 bảng lương mới đối với quân đội

Thục Quyên (T/H) |

Khi tiến hành cải cách tiền lương (dự kiến từ 1.7.2024) sẽ xây dựng 3 bảng lương mới đối với quân đội; đồng thời sẽ hoàn thiện 2 chế độ nâng bậc lương.

Petrolimex: Nợ vay tăng mạnh, dòng tiền âm nghìn tỉ

Lục Giang |

Nợ vay ngắn hạn tại Petrolimex những năm qua biến động theo xu hướng tăng, lên tới 19.135 tỉ đồng năm 2023, tăng 41% so với năm trước. Trong quý I/2024, tiền mặt của doanh nghiệp “bốc hơi” 12%, dòng tiền kinh doanh ghi nhận âm 1.398 tỉ đồng.

Có hãng hàng không tăng giá vé máy bay tới 49,6% so với cùng kỳ 2023

Hiếu Anh |

Ngày 6.5, Cục Hàng Không Việt Nam công bố tình hình giá vé máy bay của các hãng hàng không Việt Nam giai đoạn 4 tháng đầu năm 2024. Theo đó, đường bay từ Hà Nội - Phú Quốc của Vietjet Air tăng tới 49,6% so với cùng kỳ năm trước.

Nga chiếm thêm thành trì quan trọng của Ukraina ở Donbass

Ngọc Vân |

Nga chiếm được làng Ocheretino - trung tâm hậu cần quan trọng của quân đội Ukraina ở Donbass.

Kêu gọi phương tiện tìm kiếm 11 ngư dân mất tích trên biển

CÔNG SÁNG |

Chiều 6.5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị đang tiếp tục tìm kiếm 11 ngư dân mất tích trên biển.

Vụ xin chi 400 triệu đồng xử lý cây di sản chết khô, huyện nói lỗi do tham mưu

Hữu Long |

Khánh Hòa - Ngày 6.5, ông Cao Minh Vỹ - Phó Chủ tịch UBND huyện Khánh Sơn ký văn bản phản hồi Báo Lao Động liên quan đến thông tin xin chủ trương chi 400 triệu đồng để chặt hạ, làm nhà bảo tồn thân cây, lát lại gạch nền và mua cây thay thế.

Hoàn thiện văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương mới từ 1.7

HẠNH AN |

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ tập trung cao độ hoàn thiện hồ sơ báo cáo Bộ Chính trị về công tác tiền lương.

Hàng nghìn lao động Thanh Hóa bị nợ lương với số tiền hàng chục tỉ đồng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa còn nhiều doanh nghiệp nợ lương của người lao động với số tiền hàng chục tỉ đồng. Hiện cơ quan chức năng đang triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên, người lao động.

Hoàn thiện 2 chế độ nâng bậc lương trong 3 bảng lương mới đối với quân đội

Thục Quyên (T/H) |

Khi tiến hành cải cách tiền lương (dự kiến từ 1.7.2024) sẽ xây dựng 3 bảng lương mới đối với quân đội; đồng thời sẽ hoàn thiện 2 chế độ nâng bậc lương.