Kiểm tra, kiến nghị lấy mẫu nước thải nuôi tôm của Hợp tác xã Bảo An Phú

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau khi Báo Lao Động phản ánh việc xả thải từ hồ nuôi tôm của Hợp tác xã (HTX) Bảo An Phú ở xã Kỳ Xuân (huyện Kỳ Anh) bất thường, UBND xã Kỳ Xuân đã kiểm tra đồng thời kiến nghị ngành chức năng lấy mẫu phân tích để có cơ sở xử lý vi phạm.

Chiều 1.7, ông Nguyễn Thành Chung - Chủ tịch UBND xã Kỳ Xuân - cho hay, UBND xã Kỳ Xuân vừa có báo cáo gửi UBND huyện Kỳ Anh về hoạt động nuôi tôm, xả thải của HTX Bảo An Phú.

Theo đó, ngày 27.6, UBND xã Kỳ Xuân kiểm tra việc xả thải của HTX Bảo An Phú nhưng HTX này đặt ống xả thải kéo dài ra biển chìm dưới nước rất khó kiểm soát và khó phát hiện trong quá trình xã thải.

Qua kiểm tra thấy nước xã có màu đen và hôi, hồ xử lý nước thải chưa đảm bảo tiêu chuẩn và vận hành xử lý không thường xuyên.

Cũng theo báo cáo của UBND xã Kỳ Xuân, tháng 11.2020 UBND tỉnh Hà Tĩnh đã xử phạt HTX xã Bảo An Phú số tiền 392 triệu đồng vì xả thải vượt quy chuẩn ra môi trường nhưng hiện HTX này vẫn chưa hoàn thành việc nộp tiền phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Sau xử phạt vi phạm hành chính HTX Bảo An Phú và các hộ dân tiếp tục xả trực tiếp nước thải nuôi tôm chưa qua xử lý ra môi trường ảnh hưởng đến phát triển du lịch ở bãi tắm biển Kỳ Xuân.

Hiện UBND xã Kỳ Xuân đã đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh đôn đốc HTX Bảo An Phú hoàn thành việc nộp tiền phạt vi phạm hành chính theo quyết định xử phạt với mức phạt 392 triệu đồng vào tháng 11.2020.

Hoạt động nuôi tôm, xả thải có biểu hiện bất thường của HTX Bảo An Phú. Ảnh: Trần Tuấn.
Hoạt động nuôi tôm, xả thải có biểu hiện bất thường của HTX Bảo An Phú. Ảnh: Trần Tuấn.

UBND xã Kỳ Xuân cũng kiến nghị lấy mẫu để phân tích việc xả thải của hợp tác xã Bảo An Phú và đề nghị UBND huyện thông báo chấm dứt hoạt động của HTX Bảo An Phú và các hộ liên kết trong hợp tác xã này.

Thu hồi quỹ đất do vi phạm pháp luật về đất đai bàn giao UBND xã quản lý nhằm thực hiện có hiệu quả quy hoạch phân khu du lịch biển và phát triển dịch vụ thương mãi, du lịch biển đảm bảo môi trường trong cộng đồng dân cư và phát triển bền vững trên địa bàn xã Kỳ Xuân.

Theo hồ sơ UBND xã Kỳ Xuân cung cấp, sau khi UBND tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 392 triệu đồng đối với HTX Bảo An Phú do vi phạm xả thải nhưng HTX này chậm nộp, nhiều lần Sở TNMT Hà Tĩnh phải ra văn bản đôn đốc.

Ông Nguyễn Thành Chung - Chủ tịch UBND xã Kỳ Xuân khẳng định việc nuôi tôm của HTX Bảo An Phú ở Khe Ngâm trước đây được đồng ý của chính quyền địa phương theo diện phát triển mô hình kinh tế xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được cấp phép nuôi tôm ở đó.

Năm 2019, UBND tỉnh Hà Tĩnh có văn bản giao trong thời gian khu vực khe Ngâm chưa sử dụng theo quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch biển Kỳ Xuân thì đồng ý cho HTX Bảo An Phú tiếp tục nuôi tôm ở đây trong khoảng thời gian 3 - 5 năm với điều kiện đảm bảo về môi trường, nếu vi phạm thì đình chỉ nuôi và xử lý nghiêm theo quy định.

Khu đất đang nuôi tôm khi nhà nước bố trí sử dụng theo quy hoạch được duyệt thì phải bàn giao cho địa phương kịp thời, nhà nước không bồi thường, hỗ trợ các chi phí đã đầu tư.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Hé lộ giá trị hợp đồng của Nga với Wagner

Thanh Hà |

Công ty quân sự tư nhân Wagner Group được trả gần một nghìn tỉ rúp (11,4 tỉ USD) trong các cuộc đấu thầu của chính phủ Nga, Dmitry Kiselyov - người đứng đầu tập đoàn truyền thông Rossiya Segodnya - cho hay.

Nhu cầu ôtô dự báo bùng nổ sau giảm phí trước bạ và loạt ưu đãi khác

Đức Mạnh |

Chính sách ưu đãi từ Chính phủ như giảm phí trước bạ, gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt được kỳ vọng là động lực chính cho sự phục hồi của ngành ôtô trong nửa cuối 2023.

Nguồn cơn khiến lãi suất kì hạn dài bất ngờ tăng sốc

Cẩm Hà |

Sau một thời ngắn gần như biến mất tại thị trường, lãi suất huy động cao nhất tại một số ngân hàng bất ngờ tăng lên và vượt mốc 8,0%/năm.

Dự án bất động sản nghìn tỉ nhiều sai phạm chưa được phép huy động vốn

Minh Chuyên |

Hoà Bình - Dự án bất động sản nghìn tỉ ở huyện Lương Sơn với nhiều sai phạm, tai tiếng chưa đủ điều kiện huy động vốn, chuyển nhượng và kinh doanh.

Giải cứu mặt bằng bỏ trống, vực dậy sức mua

THU GIANG - NGỌC LÊ |

Trước thực trạng hàng loạt cửa hàng bỏ trống, treo biển cho thuê trên các tuyến phố trung tâm Hà Nội, TPHCM, nhiều chuyên gia cho rằng, làn sóng trả mặt bằng sẽ tiếp tục tăng cao vào cuối năm 2023 nếu như doanh nghiệp không được hỗ trợ nguồn vốn, giảm giá thuê mặt bằng kinh doanh.

ĐBSCL sẽ có khoảng 548 km đường cao tốc vào năm 2025

PHONG LINH |

Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Duy Lâm, đến năm 2025, ĐBSCL sẽ có khoảng 548 km đường cao tốc. Theo quy hoạch, đến năm 2050, ĐBSCL có 1.188 km cao tốc, so với tổng số 9.014 km cao tốc của cả nước, góp phần vẽ nên bức tranh mới về giao thông của vùng ĐBSCL trong thời gian tới.

Tuyển nữ Việt Nam có chiến thuật nào cho World Cup?

TAM NGUYÊN |

Đội tuyển nữ Việt Nam đến World Cup 2023 với điều bất lợi dễ nhận thấy là thể hình thua kém các đối thủ từ châu Âu và châu Mỹ.

Vì sao du khách đổ về biển Sầm Sơn ngày càng đông hơn trước?

Quách Du |

Trong 6 tháng đầu năm 2023, thành phố Sầm Sơn (Thanh Hoá) đã đón khoảng 5,3 triệu lượt du khách, doanh thu ước đạt hơn 9.160 tỉ đồng.