Hợp tác xã nuôi tôm Bảo An Phú xả thải thẳng ra biển?

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Việc nuôi tôm trên cát ở khu vực khe Ngâm (thôn Xuân Phú, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh) của Hợp tác xã (HTX) Bảo An Phú từng bị xử phạt hành chính hàng trăm triệu đồng do vi phạm xả nước thải vượt quy chuẩn ra môi trường nhưng hiện nay đơn vị này xả thải nước thải ra biển vẫn có bất thường, nước ở khu vực thải ra màu đen, bốc mùi hôi.

Xả thải bất thường

Từ phản ánh của người dân về việc HTX Bảo An Phú nuôi tôm xả nước thải ra biển có màu đen, hôi thối, ô nhiễm môi trường, người dân tắm biển bị ngứa, sáng 26.6, phóng viên Báo Lao Động đã trực tiếp có mặt để tìm hiểu.

Theo quan sát, những hồ tôm của HTX Bảo An Phú chỉ cách biển khoảng 100m. Đơn vị này có một hồ lắng nhưng thời điểm phóng viên có mặt thì nước đang chảy vào hồ lắng nhưng đồng thời, nước thải nuôi tôm cũng đang xả chảy ra biển rất mạnh. Nước thải khi đổ ra hòa vào nước biển có màu xanh đen, bốc mùi hôi thối.

Nước thải đang xả vào hồ lắng này. Ảnh: Trần Tuấn.
Nước thải đang xả vào hồ lắng này. Ảnh: Trần Tuấn
Nhưng đồng thời cũng đang xả ra biển. Đây là miệng ống xả nhận nước ở khu vực bờ hồ tôm. Ảnh: Trần Tuấn.
Nhưng đồng thời nước thải cũng đang xả ra biển. Đây là miệng ống xả nhận nước ở khu vực bờ hồ lắng nhưng có màu đen xanh, hôi thối. Ảnh: Trần Tuấn

Khi được hỏi lý do vì sao nước thải đang chảy vào hồ lắng, lại đồng thời tiến hành xả ra biển, một công nhân nuôi tôm tại đây trả lời ấp úng rằng đang xả ra từ hồ lắng mà chưa kịp đóng lại.

Một người dân sống cạnh hồ tôm này phản ánh, nước thải từ hồ nuôi tôm có màu xanh đen xả ra biển hôi thối loang ra một vùng biển lớn, nhiều người dân tắm biển ở đây bị lên mẩn, xót nên không dám tắm ở bãi biển này dù đây là vùng quy hoạch phát triển du lịch biển.

Từng bị xử phạt hàng trăm triệu đồng

Sáng 26.6, ông Nguyễn Thành Chung - Chủ tịch UBND xã Kỳ Xuân - cho biết, HTX Bảo An Phú nuôi tôm ở vùng khe Ngâm từ năm 2016. Hiện diện tích nuôi là hơn 1 ha.

Nguồn gốc đất đai để nuôi tôm của HTX Bảo An Phú là đất của gia đình họ và thỏa thuận thuê lại đất của một số hộ dân khác ở khu vực trước đây bỏ hoang, không canh tác nông nghiệp được.

Cũng theo ông Chung, việc nuôi tôm của HTX Bảo An Phú trước đây được đồng ý của chính quyền địa phương theo diện phát triển mô hình kinh tế xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được cấp phép nuôi tôm ở đó.

Trong quá trình nuôi, do vi phạm xả nước thải ra môi trường vượt quy chuẩn cho phép nên từng bị UBND xã Kỳ Xuân xử phạt hành chính 5 triệu đồng. Đặc biệt, năm 2020 bị UBND tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 392 triệu đồng.

Ông Chung khẳng định, HTX Bảo An Phú có xây dựng hồ lắng nhưng vẫn lợi dụng xả nước thải ra ngoài trực tiếp. Ông Chung cũng cho hay, theo quy hoạch phân khu du lịch biển Kỳ Xuân và phát triển thương mại dịch vụ du lịch biển năm 2019 thì khu vực HTX Bảo An Phú nuôi tôm sẽ là khu vực trồng cây xanh.

Địa phương đang đề nghị cấp trên xem xét, đình chỉ nuôi tôm ở khu vực khe Ngâm để phát triển du lịch.

Đường ống xả thải từ hồ nuôi tôm của HTX Bảo An Phú ra biển Kỳ Xuân. Ảnh: Trần Tuấn.
Đường ống xả thải từ hồ nuôi tôm của HTX Bảo An Phú ra biển Kỳ Xuân. Ảnh: Trần Tuấn

Năm 2019, UBND tỉnh Hà Tĩnh có văn bản về quản lý nuôi tôm và bảo vệ môi trường ở khe Ngâm. Văn bản đã nêu: Trong thời gian khu vực khe Ngâm chưa sử dụng theo quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch biển Kỳ Xuân thì đồng ý cho HTX Bảo An Phú tiếp tục nuôi tôm ở đây trong khoảng thời gian 3 - 5 năm với điều kiện đảm bảo về môi trường, nếu vi phạm thì đình chỉ nuôi và xử lý nghiêm theo quy định.

Khu đất đang nuôi tôm khi nhà nước bố trí sử dụng theo quy hoạch được duyệt thì phải bàn giao cho địa phương kịp thời, nhà nước không bồi thường, hỗ trợ các chi phí đã đầu tư.

Ngày 26.6, ông Lê Xuân Đồng - Giám đốc HTX Bảo An Phú - cho rằng, HTX Bảo An Phú nuôi tôm ở khu vực khe Ngâm đã được chính quyền đồng ý, hiện đơn vị nuôi tôm trên diện tích 11.000 m2 với 8 hồ nuôi, 1 hồ lắng. Ông Đồng cũng thừa nhận, đơn vị từng vi phạm xả thải ra môi trường vượt quy chuẩn cho phép nên đã bị xử phạt 2 lần.

Sau đó, HTX đã đầu tư xây hồ lắng và hiện nay xả thải đã qua lắng lọc đảm bảo môi trường, trong hồ lắng có nuôi cá. Còn nước đen, hôi thối là chảy từ khe Ngâm ra?

Nước ở khu vực miệng ống xả thải của HTX Bảo An Phú có màu xanh đen, hối thối hòa vào nước biển. Ảnh: Trần Tuấn.
Nước ở khu vực miệng ống xả thải của HTX Bảo An Phú có màu xanh đen, hôi thối hòa vào nước biển. Ảnh: Trần Tuấn

Về câu hỏi tại sao lúc phóng viên có mặt quan sát thực tế, hồ nuôi tôm của HTX Bảo An Phú vừa xả nước vào hồ lắng, lại vừa xả nước thải ra biển? Ông Đồng nói rằng: “Nhiều khi người ta cho ăn, cho trào một tí nước để cho bớt nước. Một ngày xả khoảng 5 khối nước chứ có bao nhiêu”.

Ông Đồng cho rằng, HTX Bảo An Phú cũng chỉ nuôi tôm hết năm nay nữa, sang năm sẽ chuyển sang làm du lịch sinh thái ở khu vực hồ nuôi tôm này.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Hồ Tây sặc mùi hôi thối vì rác thải, xác cá chết trôi quanh bờ

Hoài Luân - Quỳnh Trang |

Hiện nay, xung quanh khu vực hồ Tây, tình trạng cá chết, rác thải vẫn còn tràn ngập dưới lòng hồ. Đây là một trong những nguyên nhân khiến cho môi trường nước nơi đây bị ô nhiễm, không khí xung quanh sặc mùi hôi thối.

Hàng loạt mương thoát nước lộ thiên bốc mùi hôi thối tại Hà Nội

THÙY DUNG |

Hà Nội - Hiện nay, trên địa bàn Hà Nội đang tồn tại nhiều mương thoát nước lộ thiên trong lòng khu dân cư, thường xuyên bốc mùi hôi thối gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân.

Người dân ở tỉnh Thái Bình kêu than vì mùi hôi thối từ trang trại nuôi lợn

TRUNG DU |

Cử tri, nhân dân thôn Văn Lăng (xã Thượng Hiền, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) nhiều lần có đơn thư kiến nghị đến các cấp chính quyền về việc trang trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH Tiến An Khang (xã Bình Minh, huyện Kiến Xương) gây ô nhiễm, mùi hôi thối ra môi trường trong nhiều năm.

51 triệu người Hàn Quốc trẻ tuổi hơn chỉ sau một đêm

Thanh Hà |

Ngày 28.6, hơn 51 triệu người ở Hàn Quốc thức dậy và nhận thấy mình trẻ hơn 1 hoặc 2 tuổi theo luật mới có hiệu lực cùng ngày.

Cục Đường bộ cũng phải “kêu khổ” về con đường qua cổng cơ quan

Hiếu Anh |

Cục Đường bộ Việt Nam nhiều lần phải gửi văn bản đến các cơ quan của Hà Nội nhằm xử lý con đường “đau khổ” chạy qua trụ sở. Nhưng đến nay chưa được giải quyết.

Công ty Haprosimex đã trả hết số tiền nợ BHXH của người lao động

Hà Anh |

Ngày 28.6, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, Công ty cổ phần Tập đoàn Haprosimex (số 22, phố Hàng Lược, phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tiếp tục trả khoản nợ bảo hiểm xã hội của người lao động mà công ty nợ từ tháng 7.2011 đến nay.

Nghi vấn lộ đề môn Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT 2023 khiến thí sinh ái ngại

Trang Hà - Vũ Linh |

Ngay trong giờ thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn sáng 28.6, trên mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh được cho là đề chính thức môn thi này. Nghi vấn lộ đề khiến nhiều thí sinh lo lắng, ái ngại về công tác quản lý tại điểm thi.

Nước sông ô nhiễm, gần 200 con thiên nga ở sông Tam Bạc chết dần, chết mòn

Băng Tâm |

Hải Phòng - Nhằm tạo cảnh quan sinh động thu hút du khách, trong 2 năm 2019, 2020, quận Hồng Bàng (Hải Phòng) đã thả 200 con thiên nga xuống sông Tam Bạc. Tuy nhiên đến nay, số thiên nga “chết dần, chết mòn”, hiện chỉ còn vài con sống.

Hồ Tây sặc mùi hôi thối vì rác thải, xác cá chết trôi quanh bờ

Hoài Luân - Quỳnh Trang |

Hiện nay, xung quanh khu vực hồ Tây, tình trạng cá chết, rác thải vẫn còn tràn ngập dưới lòng hồ. Đây là một trong những nguyên nhân khiến cho môi trường nước nơi đây bị ô nhiễm, không khí xung quanh sặc mùi hôi thối.

Hàng loạt mương thoát nước lộ thiên bốc mùi hôi thối tại Hà Nội

THÙY DUNG |

Hà Nội - Hiện nay, trên địa bàn Hà Nội đang tồn tại nhiều mương thoát nước lộ thiên trong lòng khu dân cư, thường xuyên bốc mùi hôi thối gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân.

Người dân ở tỉnh Thái Bình kêu than vì mùi hôi thối từ trang trại nuôi lợn

TRUNG DU |

Cử tri, nhân dân thôn Văn Lăng (xã Thượng Hiền, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) nhiều lần có đơn thư kiến nghị đến các cấp chính quyền về việc trang trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH Tiến An Khang (xã Bình Minh, huyện Kiến Xương) gây ô nhiễm, mùi hôi thối ra môi trường trong nhiều năm.