Cơ quan nào thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư?

Bảo Bình |

Điều 86, Luật Đất đai 2024 có quy định rõ cơ quan, đơn vị, tổ chức có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; quản lý, khai thác, sử dụng quỹ đất đã thu hồi.

Theo đó, Ủy ban nhân dân (UBND) cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của Luật này.

Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bao gồm một hoặc các đơn vị, tổ chức như: Tổ chức phát triển quỹ đất; đơn vị, tổ chức khác có chức năng thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định thành lập đối với từng dự án, bao gồm: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND cấp huyện làm Chủ tịch; đại diện cơ quan tài chính, cơ quan có chức năng quản lý đất đai, UBND cấp xã nơi có đất thu hồi; đại diện của người sử dụng đất có đất thu hồi; một số thành viên khác do Chủ tịch UBND huyện quyết định cho phù hợp với thực tế ở địa phương. Đại diện Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện và đại diện các tổ chức chính trị - xã hội khác được mời tham dự họp Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giám sát.

Đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phối hợp với UBND cấp huyện thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh chỉ đạo, theo dõi việc tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của UBND cấp huyện; kịp thời tháo gỡ khó khăn không thuộc thẩm quyền của cấp huyện.

Ngoài ra, đất đã thu hồi theo quy định tại điều 78 và điều 79 của Luật này mà chưa giao, chưa cho thuê sử dụng tại khu vực đô thị thì giao cho tổ chức phát triển quỹ đất quản lý, khai thác, sử dụng; tại khu vực nông thôn thì giao cho UBND cấp xã quản lý.

Bảo Bình
TIN LIÊN QUAN

Điểm mới về cấp sổ đỏ cho tổ chức đang sử dụng đất theo Luật Đất đai 2024

Bảo Bình |

Điều 142, Luật Đất đai 2024 đã quy định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) cho tổ chức đang sử dụng đất.

Người dân bị Nhà nước thu hồi đất có thêm hỗ trợ nào theo Luật Đất đai 2024

Minh Quân |

Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1.1.2025, quy định nhiều chính sách quan trọng, trong đó có chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất. Theo đó, có thêm hàng loạt chính sách hỗ trợ mới có lợi cho người dân bị thu hồi đất.

Điểm mới về thẩm quyền thu hồi đất theo Luật Đất đai 2024

BẢO BÌNH - HUY HÙNG |

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Luật Đất đai sửa đổi cũng đã phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất để sử dụng vào mục mục quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng mà không phân biệt theo đối tượng sử dụng đất như Luật Đất đai năm 2013.

Dự án điện gió kế hoạch phát điện năm 2022, đến nay vẫn chưa đầu tư xây dựng

HƯNG THƠ |

Theo chủ trương đầu tư được phê duyệt, 2 dự án điện gió ở Quảng Trị có tổng vốn đầu tư trên 2.700 tỉ đồng đáng ra phải hoàn thành đấu nối, phát điện trong tháng 12.2022, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa triển khai việc đầu tư xây dựng.

3 phút để hệ thống rửa tự động làm sạch tàu metro Nhổn - ga Hà Nội

Tô Thế |

Rửa tàu là một trong những kịch bản cần thông qua trong quá trình vận hành thử toàn tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội. Hệ thống rửa tự động có thể làm sạch một đoàn tàu chỉ trong vòng 3 - 4 phút.

Tiền vệ Hoàng Đức: Bàn thua là lỗi của cả đội tuyển

Thanh Vũ |

Tiền vệ Hoàng Đức và Thái Sơn cho rằng bàn thua trước Indonesia là lỗi của cả đội tuyển Việt Nam.

Tài chính thông minh: Từ vụ việc Eximbank, những lưu ý quan trọng khi vay tiêu dùng

Nhóm PV |

Theo chuyên gia từ chương trình Tài chính thông minh, không nên vì sở thích nhất thời mà vay tiêu dùng bất chấp việc có trả được nợ hay không. Nếu đã phát sinh những khoản vay tín chấp, bạn nên ngay lập tức có kế hoạch dòng tiền thu chi để thanh toán nợ càng nhanh càng tốt.

Di tích căn biệt thự của em trai Ngô Đình Diệm hoang vu đến “rợn người”

NGUYỄN LUÂN – THÀNH TRUNG |

HUẾ - Ngoài là Di tích lịch sử cấp Quốc gia, căn biệt thự 2 tầng của Ngô Đình Cẩn (em trai Ngô Đình Diệm) đã vắng bóng người hơn nửa thế kỷ, khiến di tích này trở nên hoang vu, lạnh lẽo đến “rợn người”.

Điểm mới về cấp sổ đỏ cho tổ chức đang sử dụng đất theo Luật Đất đai 2024

Bảo Bình |

Điều 142, Luật Đất đai 2024 đã quy định về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) cho tổ chức đang sử dụng đất.

Người dân bị Nhà nước thu hồi đất có thêm hỗ trợ nào theo Luật Đất đai 2024

Minh Quân |

Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1.1.2025, quy định nhiều chính sách quan trọng, trong đó có chính sách hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất. Theo đó, có thêm hàng loạt chính sách hỗ trợ mới có lợi cho người dân bị thu hồi đất.

Điểm mới về thẩm quyền thu hồi đất theo Luật Đất đai 2024

BẢO BÌNH - HUY HÙNG |

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Luật Đất đai sửa đổi cũng đã phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất để sử dụng vào mục mục quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng mà không phân biệt theo đối tượng sử dụng đất như Luật Đất đai năm 2013.