Chiều 17.4, ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Hương Khê - cho hay, hiện nay chủ đầu tư đã quyết định sử dụng nguồn nước từ con đập cách nhà máy xử lý rác huyện Hương Khê khoảng 600m để cấp nước cho quá trình vận hành nhà máy. Việc đấu nối, bắt nước từ đập về nhà máy đã hoàn thành được khoảng 10 ngày nay.
Theo ông Tuấn, trước đây chủ đầu tư đã cho tiến hành khoan đến 16 mũi quanh khu vực nhà máy và cách nhà máy khoảng 200 - 300m, trong đó có những mũi khoan sâu đến 90m nhưng vẫn không có nước. Chính vì vậy, phải dùng đến biện pháp cuối cùng là lấy nước ngoài khu vực nhà máy ở đập về.
Với câu hỏi, liệu lấy nước từ đập về có đảm bảo được nguồn nước ổn định, lâu dài, ông Tuấn cho rằng qua khảo sát thì đảm bảo được.
Ông Tuấn giải thích ở đó là một lòng đập trũng và còn đặt máy bơm, lắp đặt đường ống để dẫn nước lên. Thêm nữa, khối lượng nước cần cho nhà máy vận hành theo hình thức tuần hoàn nên không nhiều, bình quân mỗi ngày đêm cũng chỉ cần từ 4 - 5m3 nước.
Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hương Khê cũng chia sẻ, nguyên nhân trước đây lập dự án không khoan thăm dò nguồn nước tại chỗ vì nó phát sinh chi phí. Với lại, ở một nhà đội bên cạnh gần đó cũng có nước ngầm nên nghĩ rằng khu vực nhà máy cũng sẽ có nước ngầm.
“Hiện nay huyện đang làm thủ tục lựa chọn đơn vị đủ năng lực vận hành thử nhà máy trong thời gian 6 tháng, sau đó sẽ tổ chức đấu thầu bàn giao tài sản vận hành nhà máy lâu dài luôn” - ông Tuấn thông tin và cho hay, có thể trong tháng 4 này sẽ vận hành nhà máy để tiến hành xử lý rác.
Dự án khu xử lý chất thải rắn huyện Hương Khê do UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) làm chủ đầu tư được khởi công xây dựng ngày 28.2.2022 tại khoảnh 6, tiểu khu 208, xã Hương Thủy với tổng mức đầu tư hơn 23 tỉ đồng.
Công trình do Công ty CP Xây dựng và Thương mại Hải Hiền (trụ sở tại phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh) đảm nhận thi công.
Theo tiến độ, đến tháng 8.2022 sẽ hoàn tất, bàn giao đưa vào sử dụng. Do gặp khó khi khoan tìm nguồn nước tại chỗ nên nhà máy chậm đi vào hoạt động theo kế hoạch.
Hiện nay, đã giải quyết được nguồn nước thì theo chủ đầu tư dự kiến nhà máy sẽ đi vào hoạt động trong tháng 4.2023 này.