Nhan nhản chiếm dụng vỉa hè, lòng đường
Cuối tháng 1.2024 vừa qua, tại TP Viêng Chăn (Lào), TP Quy Nhơn (Bình Định) đã vinh dự nhận Giải thưởng Thành phố Du lịch sạch ASEAN 2024, đây cũng là lần thứ hai thành phố này nhận được giải thưởng danh giá này (lần thứ nhất vào năm 2020 tại Diễn đàn Du lịch Đông Nam Á - ATF 2020 tại Brunei).
Để được công nhận “Thành phố Du lịch sạch ASEAN”, các thành phố phải đảm bảo 7 tiêu chuẩn với 28 nhóm tiêu chí, gồm: 5 nhóm tiêu chí về quản lý môi trường; 4 nhóm tiêu chí về mức độ sạch sẽ, vệ sinh; 5 nhóm tiêu chí về quản lý chất thải; 3 nhóm tiêu chí về ý thức bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh sạch sẽ; 2 nhóm tiêu chí về các không gian xanh; 4 nhóm tiêu chí về an toàn y tế và an toàn an ninh đô thị; 5 nhóm tiêu chí về cơ sở hạ tầng và các tiện ích du lịch.
Được biết, Thành phố Du lịch sạch ASEAN là giải thưởng cao quý của ASEAN, góp phần tôn vinh và phát triển thương hiệu của những thành phố có chất lượng dịch vụ du lịch cao. Và đương nhiên, giải thưởng này sẽ không có gì đáng để bàn cãi nếu như TP Quy Nhơn đảm bảo đầy đủ các nhóm tiêu chí nêu trên.
Tuy vậy, vấn đề mà thành phố du lịch này gặp vướng mắc vẫn là việc loay hoay tìm phương án để xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, mua bán, đậu đỗ xe, bãi chứa vật liệu xây dựng...
Trong những ngày đầu tháng 3.2024, tình trạng chiếm dụng không gian chung tại nhiều tuyến đường ở TP Quy Nhơn diễn ra nhan nhản, đặc biệt là tuyến đường ven biển Xuân Diệu (phường Trần Phú), gây nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.
Chị Thu Thúy - khách du lịch đến từ Khánh Hòa - chia sẻ: "Thời tiết ở TP Quy Nhơn hiện tại rất đẹp nên cứ chiều đến, tôi cùng gia đình lại dành thời gian để đi dạo, ngắm biển. Tuy nhiên, vỉa hè trên con đường ven bãi biển này đã chật kín bàn ghế, hàng hóa, xe cộ".
Trao đổi với Lao Động, ông Bùi Văn Sơn - Chủ tịch UBND phường Trần Phú (TP Quy Nhơn) - cho biết, địa phương đã nắm bắt được tình trạng này và cũng thường xuyên cử lực lượng ra quân kiểm tra, xử lý.
"Phường đã mời các hộ kinh doanh vi phạm đến ký biên bản cam kết, tuy nhiên chỉ sau một thời gian ngắn, các hộ này lại tái lấn chiếm. Chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm" - ông Sơn nói.
Địa phương, ngành chức năng cùng than khó
Theo ông Đoàn Thanh Bình - Đội trưởng Đội Trật tự đô thị TP Quy Nhơn, tình trạng các hộ dân lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, mua bán trên địa bàn thành phố vẫn đang diễn ra nhức nhối. Mặc dù lực lượng trật tự đô thị liên tục ra quân kiểm tra, tuy nhiên, để xử lý triệt để thì khá nan giải.
"Thấy lực lượng đi kiểm tra, các hộ dân liền thu dọn hàng hóa, bàn ghế trên vỉa hè, lòng đường. Khi lực lượng vừa rời đi, họ lại tiếp tục mang ra để bày bán. Trong khi đó, quân số của Đội lại mỏng, không đủ người để có thể túc trực 24/24h. Nhiều trường hợp vi phạm bị lực lượng thu giữ tang vật, lập biên bản, tuy nhiên, họ không đến đóng phạt, mà lại tiếp tục vi phạm" - ông Bình nói.
Thông tin về tình trạng trên, ông Nguyễn Công Vịnh - Phó Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn - cho biết: "Trước nhu cầu sử dụng vỉa hè của người dân hiện nay, chúng tôi cũng rất muốn đưa vào quy hoạch cho thuê vỉa hè, để vừa dễ quản lý, vừa đáp ứng được nhu cầu của bà con, tuy nhiên, đây là vấn đề dài hơi, cần nhiều thời gian để bàn tính. Trước mắt, địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền, nhắc nhở và xử phạt các trường hợp vi phạm" - ông Vịnh cho biết thêm.