Kết thúc một năm, người trẻ tiết kiệm được bao nhiêu tiền?

Minh Hương |

"Kết thúc năm 2022 với nhiều khó khăn, năm qua, tôi không nợ nần thêm đã là may mắn, tiền chỉ đủ chi tiêu, không hề có tiền tiết kiệm" - chị Phạm Thị Nhàn (27 tuổi, nhân viên truyền thông, Hà Nội) chia sẻ.

Lương hơn 5 triệu đồng/tháng, cộng thêm doanh số sản phẩm, tổng thu nhập hằng tháng của chị Nhàn là 11 triệu đồng/tháng. Nếu tháng nào làm nhiều nhất, tiền lương được 13 triệu đồng/tháng.

Với chị Nhàn, số tiền này chỉ đủ trang trải cho phí thuê trọ, ăn uống, đám cưới... thậm chí nhiều lúc, cô gái trẻ rơi vào tình trạng "âm" tiền, phải vay mượn thêm từ bạn bè, đồng nghiệp.

"Tháng nào có đám cưới, sinh nhật bạn y như rằng sẽ cạn sạch ví. Ngoài lo cho bản thân, tôi còn phải hỗ trợ thêm em gái đang học đại học, nếu bảo một năm tiết kiệm được bao nhiêu, tôi chẳng để ra được đồng nào" - chị Nhàn nói.

Trải qua năm 2022 với khó khăn, bạn trẻ không có tiền tiết kiệm.
Trải qua năm 2022, nhiều bạn trẻ không có tiền tiết kiệm, với họ không nợ nần thêm đã là may mắn. Ảnh: Lương Hạnh.

Tết Nguyên đán 2023, chị Nhàn được thưởng 10 triệu đồng, dù chưa nhận được tiền thưởng Tết, chị Nhàn đã nhẩm tính các khoản phải dùng đến: 4 triệu đồng trả nợ, 2 triệu đồng mua quà Tết cho bố mẹ còn lại chị giữ để mừng tuổi cháu nhỏ, đi lại xe cộ dịp Tết.

Chia sẻ về lý do không thể dành dụm được sau một năm, chị Nhàn chia sẻ, mất 2 tháng đầu năm 2022, công việc bị ngưng trệ do dịch bệnh. Sau đó, công việc ổn định hơn nhưng giá cả tăng cao, trước là giá xăng, sau là thực phẩm. "Dù rất muốn chi tiêu chắt bóp nhưng sống ở thủ đô với thu nhập ở mức trung bình như tôi cũng rất khó" - chị Nhàn cho hay.

"Năm 2022, tôi không tiết kiệm được khoản nào, tôi còn vay thêm 20 triệu đồng để nhập hàng kinh doanh online thêm" - chị Nguyễn Thu Hằng (28 tuổi, Ninh Bình) cho biết.

Chị Hằng đang là nhân viên sale bất động sản, làm việc ở quận Nam Từ Liêm (Hà Nội). Lập gia đình 3 năm trước, chị Hằng có một bé gái 2 tuổi.

Năm 2022, thị trường bất động sản khá im ắng, công việc của chị Hằng cũng bị ảnh hưởng theo. Nếu như những năm trước, thu nhập có khi lên đến 50 triệu đồng/tháng, thì năm vừa qua, thu nhập chỉ 5 triệu đồng/tháng. Nhiều đồng nghiệp từ bỏ nghề sale bất động sản, chị Hằng vẫn tiếp tục với nghề. Chị Hằng cho biết, để bám trụ với nghề, chị Hằng kinh doanh online thêm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.

Ban đầu, chị Hằng chỉ là cộng tác viên, hưởng "hoa hồng" nếu bán được sản phẩm, sau này, chị Hằng bỏ vốn, nhập hàng về bán. Việc kinh doanh chưa lãi nhiều nhưng chị cũng có lượng khách quen nhất định. Chị Hằng tin tưởng, sự kiên trì và cô gắng của mình sẽ có sớm thu được "trái ngọt".

Còn với chị Nguyễn Minh Thuý (28 tuổi, sống tại quận Phú Nhuận, TP.HCM) thì có phần lạc quan hơn. Kết thúc năm 2022, chị Phượng tiết kiệm được 40 triệu đồng.

Chị Thuý là nhân viên cộng tác cho một trung tâm truyền hình, ngoài công việc ở trung tâm, chị Thuý nhận làm thêm sự kiện cho bệnh viện, thẩm mỹ viện.

Thu nhập của chị Thuý trung bình khoảng 20 triệu đồng/tháng, năm 2022, dù đi nhiều nơi và có nhiều việc cần sử dụng đến tiền, chị Thuý cảm thấy hài lòng vì đã tiết kiệm được số tiền trên.

"Năm 2023, tôi đặt mục tiêu tiết kiệm được 60 triệu đồng. Để được như vậy, tôi cần tích cực làm việc và chi tiêu hợp lý hơn" - chị Thuý chia sẻ.

Bạn đọc có thể bày tỏ quan điểm về vấn đề này bằng cách gửi email về Báo Lao Động: toasoan@laodong.com.vn.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Lương hưu 3 triệu đồng/tháng, người già vẫn an nhàn khi về hưu

Phương Minh |

Với nhiều người cao tuổi, lương hưu là khoản tiền cơ bản chi tiêu cho thực phẩm hằng ngày, có bảo hiểm y tế khi ốm đau. Lương hưu 2-3 triệu đồng/tháng, họ vẫn có thể tự tin chi tiêu mà không cần trông cậy vào con cái.

Ước mơ của công nhân, người lao động trong năm mới 2023

Minh Hương |

Trải qua một năm 2022 đầy khó khăn, vất vả, bước sang năm 2023, công nhân lao động ngoài mong muốn thu nhập ổn định, họ còn hi vọng được làm nhiều điều ý nghĩa cho gia đình và bản thân hơn.

Đề xuất bỏ sổ liên lạc bằng giấy để tiết kiệm thời gian và tiền bạc

Vân Hà |

Đánh giá cao các kết quả nổi bật trong triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành Giáo dục trong thời gian qua, các chuyên gia về công nghệ cũng cho rằng trong tương lai cần đẩy mạnh hơn nữa việc số hóa, đồng bộ cơ sở dữ liệu của ngành giáo dục. Trong đó có việc bỏ sổ liên lạc bằng giấy để giảm hồ sơ sổ sách cho giáo viên.  

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lương hưu 3 triệu đồng/tháng, người già vẫn an nhàn khi về hưu

Phương Minh |

Với nhiều người cao tuổi, lương hưu là khoản tiền cơ bản chi tiêu cho thực phẩm hằng ngày, có bảo hiểm y tế khi ốm đau. Lương hưu 2-3 triệu đồng/tháng, họ vẫn có thể tự tin chi tiêu mà không cần trông cậy vào con cái.

Ước mơ của công nhân, người lao động trong năm mới 2023

Minh Hương |

Trải qua một năm 2022 đầy khó khăn, vất vả, bước sang năm 2023, công nhân lao động ngoài mong muốn thu nhập ổn định, họ còn hi vọng được làm nhiều điều ý nghĩa cho gia đình và bản thân hơn.

Đề xuất bỏ sổ liên lạc bằng giấy để tiết kiệm thời gian và tiền bạc

Vân Hà |

Đánh giá cao các kết quả nổi bật trong triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành Giáo dục trong thời gian qua, các chuyên gia về công nghệ cũng cho rằng trong tương lai cần đẩy mạnh hơn nữa việc số hóa, đồng bộ cơ sở dữ liệu của ngành giáo dục. Trong đó có việc bỏ sổ liên lạc bằng giấy để giảm hồ sơ sổ sách cho giáo viên.