Huỷ kết quả đấu giá 52 ô đất ở Phú Thọ: Lo mất trăm tỉ tiền cọc

Tô Công |

Phú Thọ - Các khách hàng tham gia buổi đấu giá 52 ô đất bị huỷ kết quả tại huyện Tam Nông ngày 22.10 lo lắng về số tiền đặt cọc (có thể lên đến hàng trăm tỉ đồng) đến nay chưa được hoàn trả.

Nhiều người như "ngồi trên đống lửa"

Liên quan đến vụ hủy kết quả đấu giá quyền sử dụng đất 52 ô đất tại huyện Tam Nông vì nghi vấn sai phạm, những khách hàng tham gia buổi đấu giá đang lo lắng vì số tiền đặt cọc (có thể lên tới hàng trăm tỉ đồng) hiện vẫn chưa được trả lại.

Theo đó, các khách hàng này cho rằng, khi tham gia đấu giá, họ phải bỏ ra một số tiền lớn để đặt cọc, và để có được số tiền đó, không ít người phải đi vay mượn, cầm cố tài sản với lãi suất cao. Vì vậy, khi số tiền đặt cọc chưa được hoàn trả, các khách hàng sẽ bị tổn thất dù hành vi sai trái là của các cá nhân, tổ chức khác.

Anh Đậu Việt H - một nhà đầu tư bất động sản đến từ Hà Nội (khách hàng tham gia buổi đấu giá) cho biết, mỗi ngày trôi qua, tiền đặt cọc chưa được hoàn trả là một ngày "ngồi trên đống lửa" với các khách hàng tham gia đấu giá, riêng cá nhân anh đã phải bỏ ra 5,1 triệu đồng tiền mua hồ sơ và gần 2 tỉ đồng tiền đặt cọc trước.

 
Theo ông Đặng Vũ Tuấn - Chủ tịch UBND xã Lam Sơn (Tam Nông), có tới gần 600 hồ sơ đã được nộp tham gia buổi đấu giá này.

"Để có được số tiền đó, tôi phải vay gia đình, bạn bè, thậm chí vay "ngoài" với lãi suất cao. Vậy mà giờ đây, những người không liên quan như tôi lại bị thu giữ số tiền đặt cọc chỉ vì dấu hiệu sai phạm của đơn vị tổ chức đấu giá" - anh H nói.

Đừng để "quýt làm, cam chịu"

Còn theo anh Nguyễn Khắc T - một nhà đầu tư đến từ Vĩnh Phúc (khách hàng tham gia buổi đấu giá), khi tham gia, tất cả khách hàng phải chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản của công ty đấu giá hợp danh Việt Linh, đây là đơn vị đang bị nghi ngờ sai phạm, vì vậy họ càng lo lắng hơn về sự an toàn cho khoản tiền này.

Người tham gia đấu giá mong muốn sẽ sớm được trả lại tiền đặt cọc. Ảnh cắt từ clip do người dân cung cấp.
Người tham gia đấu giá mong muốn sẽ sớm được trả lại tiền đặt cọc. Ảnh cắt từ clip do người dân cung cấp.

"Trước đây, ở địa phương khác đã từng xảy ra trường hợp công ty đấu giá có vấn đề, "ôm" tiền cọc của khách hàng không trả lại. Vậy nên, để có thể yên tâm, chúng tôi mong muốn số tiền của mình sẽ được hoàn trả càng sớm càng tốt" - anh T bộc bạch.

Vì những sự lo lắng trên, một số khách hàng cho biết, họ sẽ làm đơn khiếu nại đến Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ - cơ quan phụ trách, chủ trì công tác đấu giá tài sản; UBND huyện Tam Nông - chủ tài sản; công ty đấu giá hợp danh Việt Linh - đơn vị tổ chức đấu giá.

Trước đó, Báo Lao Động đã có bài phản ánh "Vì sao kết quả đấu giá 52 ô đất ở Phú Thọ bị hủy bỏ?", thông tin về việc những khách hàng tham gia buổi đấu giá 52 ô đất tại 3 xã: Lam Sơn, Dân Quyền, Tề Lễ của huyện Tam Nông ngày 22.10 bất bình, nghi ngờ có sự thông đồng, móc ngoặc giữa đơn vị tổ chức đấu giá và một số cá nhân tham gia.

Những người tham gia đấu giá bức xúc vì phiếu trả giá viết sai vẫn được chấp nhận. Ảnh do người tham gia đấu giá cung cấp.
Những người tham gia đấu giá bức xúc vì phiếu trả giá viết sai vẫn được chấp nhận. Ảnh do người tham gia đấu giá cung cấp.

Theo lời kể của các khách hàng, khi công bố người trúng đấu giá 10 ô đầu tiên thì có 9 ô về tay 2 người có tên là Phạm Anh Tú và Phạm Văn Lương, lúc này, cả phòng đấu giá đồng loạt phản đối. Cuối cùng, buổi đấu giá lộ tẩy việc phiếu trả giá phần ghi tên tuổi là một nét chữ và một màu mực, còn phần ghi giá trả thì lại một nét chữ và màu mực khác.

Các khách hàng tham gia đấu giá đều nghi ngờ "bài" của đơn vị đấu giá như sau: Vì là đấu giá gián tiếp, mọi người viết giá bỏ phiếu vào hòm kín, 2 người tên Tú và Lương chỉ viết phần ghi số lô, số thửa, còn phần giá sau khi lấy phiếu từ hòm ra sẽ được nhân viên viết thay. Chính vì vậy, 2 người tên Tú và Lương mới có thể trúng hết toàn bộ.

Sau đó, lực lượng công an xuất hiện và tiến hành niêm phong, thu giữ toàn bộ hồ sơ để điều tra, xử lý.

Tô Công
TIN LIÊN QUAN

Vì sao kết quả đấu giá 52 ô đất ở Phú Thọ bị hủy bỏ?

Nhóm PV |

Phú Thọ - Những người tham gia cuộc đấu giá 52 ô đất của 3 xã tại huyện Tam Nông ngày 22.10 bất bình, nghi ngờ có sự thông đồng, móc ngoặc giữa đơn vị tổ chức đấu giá và một số cá nhân tham gia.

Phú Thọ: Cuộc đấu giá 52 ô đất bị hủy sau cuộc cự cãi

Nhóm PV |

Ngày 22.10, UBND huyện Tam Nông, Phú Thọ, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 52 ô đất tại 3 xã: Lam Sơn, Dân Quyền và Tề Lễ. Tuy nhiên, kết quả của buổi đấu giá này đã bị hủy bỏ do một số người tham gia cho rằng có sai phạm và báo với cơ quan chức năng.

Kiến nghị xử lý tiền cọc của các doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm

Gia Miêu |

TPHCM - Cục Thuế TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM liên quan đến việc xử lý số tiền cọc của các doanh nghiệp trúng đấu giá đất tại Thủ Thiêm.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vì sao kết quả đấu giá 52 ô đất ở Phú Thọ bị hủy bỏ?

Nhóm PV |

Phú Thọ - Những người tham gia cuộc đấu giá 52 ô đất của 3 xã tại huyện Tam Nông ngày 22.10 bất bình, nghi ngờ có sự thông đồng, móc ngoặc giữa đơn vị tổ chức đấu giá và một số cá nhân tham gia.

Phú Thọ: Cuộc đấu giá 52 ô đất bị hủy sau cuộc cự cãi

Nhóm PV |

Ngày 22.10, UBND huyện Tam Nông, Phú Thọ, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 52 ô đất tại 3 xã: Lam Sơn, Dân Quyền và Tề Lễ. Tuy nhiên, kết quả của buổi đấu giá này đã bị hủy bỏ do một số người tham gia cho rằng có sai phạm và báo với cơ quan chức năng.

Kiến nghị xử lý tiền cọc của các doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm

Gia Miêu |

TPHCM - Cục Thuế TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM liên quan đến việc xử lý số tiền cọc của các doanh nghiệp trúng đấu giá đất tại Thủ Thiêm.