Hưng Yên: Xã Đội trưởng xé giấy tờ của dân, thách dân đi kiện

Đỗ Văn |

Lên UBND xã xin xác nhận lý lịch không được, một sinh viên ĐH sư phạm kỹ thuật (SPKT) Hưng Yên còn bị ông Xã đội xé giấy tờ trước mặt bàn dân thiên hạ.

Không nhận… thì xé!

Sự việc xảy ra tại UBND xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi. Theo phản ánh của ông Lê Minh Nhật (trú tại thôn Bảo Tàng, xã Quảng Lãng), ngày 29.12.2015, ông và cháu ruột là Lê Văn Toán (SN 1994, SV Trường Đại học SPKT Hưng Yên khóa học 2012-2016) đem giấy tờ đến gặp ông Lê Ngọc Luật - Xã Đội trưởng. Không thèm xem xét giấy tờ của dân ông Xã đội này đã xé đơn và Giấy xác nhận SV Đại học SPKT Hưng Yên của cháu Toán ngay trước mặt ông và mọi người.

Ông Lê Minh Nhật kể: “Cháu tôi đang học tại Đại học nhưng bị ông Luật Xã đội quy kết là trốn nghĩa vụ quân sự. Cháu Toán lên UBND xã Quảng Lãng xin xác nhận sơ yếu lý lịch để đi thực tập tốt nghiệp tại doanh nghiệp trước khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, UBND xã từ chối xác nhận lý lịch với lý do là ông Lê Ngọc Luật – Xã đội trưởng xã Quảng Lãng cung cấp là cháu Lê Văn Toán đã chống lệnh nghĩa vụ quân sự. Cháu Toán đã lên phòng làm việc của ông Luật để làm rõ vấn đề này thì ông Luật yêu cầu cháu nộp 500.000 đồng thì mới xác nhận cho”.

“Ngày 29.12.2015, tôi đến trình bày cụ thể về trường hợp của cháu Toán nhưng ông Luật vẫn không xác nhận và nói “Thế nào, có nộp 500.000 đồng không? Không nộp thì không nói chuyện”, ông Lê Minh Nhật cho biết.

Sau đó ông Nhật và cháu Toán đến gặp ông Nguyễn Văn Lưu – Chủ tịch UBND xã Quảng Lãng trình bày lại sự việc trên. Ông Lưu đã yêu cầu và hướng dẫn cháu Toán làm bản cam kết. Cầm bản cam kết và giấy xác nhận của Nhà trường, ông Nhật và cháu Toán nộp cho ông Luật để xác nhận thông tin nhưng ông Luật nói “Tôi không nhận cái này” và xé luôn các giấy tờ. Lúc này, (theo băng ghi âm) cháu Toán kêu to: “Chú xé giấy tờ xác nhận của nhà trường cháu đúng không? Cháu ghi âm cả rồi đấy!”. Ông Luật nói: “Tôi không nhận thì xé, kiện thì cứ kiện đi”.(?!)

 

 Bản cam kết do Chủ tịch xã hướng dẫn viết cũng bị ông Xã đội xé bỏ.

“Bác cháu nó bẫy tôi”

Chiều 11.4.2016, PV Báo Lao Động đã trao đổi với ông Lê Ngọc Luật – Xã đội trưởng xã Quảng Lãng. Ông Luật đã xác nhận có sự việc ông xé giấy tờ của người dân, nhưng ông Luật cho rằng ông bị bác cháu ông Lê Minh Nhật “bẫy”.

Khi được hỏi về việc xé giấy tờ của người dân, ông Nguyễn Văn Lưu – Chủ tịch UBND xã Quảng Lãng cho biết: “Việc làm của anh Luật là hoàn toàn sai trái với tác phong đạo đức, lề lối làm việc của người cán bộ công chức Ủy ban. Là người đứng đầu UBND xã tôi cũng đã thành thật xin lỗi người dân”. Ông Lưu cũng cho biết, UBND xã cũng đã có hình thức kỷ luật khiển trách, không thưởng thi đua năm 2015 cho ông Luật.

Tuy nhiên, ông Lê Minh Nhật cho rằng việc xử lý kỷ luật của UBND xã Quảng Lãng chưa tương xứng với hành vi coi thường dân của ông Xã đội trưởng. Ông Nhật nói: “Theo Luật Nghĩa vụ quân sự, cháu tôi thuộc diện được hoãn thi hành nghĩa vụ vì đang học đại học. Vậy, ông Luật lấy căn cứ, thẩm quyền ở đâu khi quy kết cháu tôi chống lệnh rồi thông báo lên loa truyền thanh toàn xã, gây ảnh hưởng tới gia đình, và bản thân của cháu Toán. Khi xảy ra sự việc, ông Lê Ngọc Luật không những không thừa nhận hành vi của mình là sai trái mà còn trình bày sai sự việc, vu khống cho tôi”.

“Cháu Lê Văn Toán lên xin xác nhận sơ yếu lý lịch để đi thực tập theo yêu cầu của Nhà trường thì ông Lê Ngọc Luật nói cháu phải nộp 500.000 đồng nếu không thì không nói chuyện. Vậy, tôi đề nghị các ông và các quý cơ quan làm rõ việc ông Luật yêu cầu cháu Toán nộp số tiền đó có đúng hay không? Số tiền này nếu nộp thì sẽ được quản lý ở đâu? Ông Xã đội trưởng có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp này không?”, ông Nhật đặt câu hỏi.

Đỗ Văn

Đỗ Văn
TIN LIÊN QUAN

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.