Cũng là phụ huynh và con tôi cũng vừa nghỉ hè sau khi tổng kết năm học tại trường mẫu giáo. Mấy ngày con nghỉ, tôi cũng lao đao khi phải dành thời gian cho con nhiều hơn. “Cũng may” tôi làm việc trong ngành giáo dục nên khi không có giờ dạy là chạy ngay về với con, chở con đi sang nhà nội, đến nhà ngoại và chăm “đáp ứng” các yêu cầu của con. Con nghỉ chỉ có 1 tuần mà tôi đã mệt nhoài và dường như không làm được việc gì khác ngoài chăm sóc, nhìn ngó con.
Tôi biết, không riêng gì tôi mà nhiều gia đình khác, nhiều phụ huynh khác cũng phải mệt mỏi thêm trong thời gian hè của con cái. Có phụ huynh chỉ cho con nghỉ 1 ngày đầu tháng 6 và sau đó gởi đi học thêm ngay. Như vậy, phần nào có được thời gian rỗi để tập trung công việc. Nhiều phụ huynh khác lại gởi con về quê để chơi với ông bà nhưng cũng phập phồng, lo lắng và gọi điện hay thậm chí cuối tuần cũng phải về thăm con. Nhiều trẻ em còn lại và kể cả học sinh không biết phải làm gì khi cha mẹ vắng nhà vì công việc nên tìm đến các tiệm Internet để chơi Game cho hết ngày.
Vừa qua, Đà Nẵng muốn dành thời gian đúng 3 tháng hè cho trẻ em, học sinh và mở cửa trường, mở cửa thư viện để nhiều người có cơ hội đến sinh hoạt, vui chơi. Đây thật sự là một tin vui. Vì cho dù có phải nộp tiền, cũng phải đón đưa nhưng có sân chơi cho trẻ em, cho học sinh thì chắc hẳn phụ huynh sẽ yên tâm hơn. Bên cạnh đó, em trẻ và học sinh cũng có thể làm nhiều việc khác trong hè để thời gian hè thật sự có ý nghĩa, có trải nghiệm, có sức khỏe, có niềm vui.
Trẻ em và học sinh có thể tham gia học bơi, học các kỹ năng mềm, học ngoại ngữ, tin học và kể cả việc đi du lịch ngắn ngày để mở rộng tầm nhìn, sự hiểu biết. Ngoài ra, trong thời gian này, mỗi em cũng cần xem lại chương trình đã học, đọc sách báo và dành thời gian để nghỉ ngơi nhiều hơn. Việc nào cũng có những khó khăn nhất định nhưng nếu tìm cách làm, tìm cách để “thoát” ra khỏi việc chỉ có học thêm trong dịp hè thì hoàn toàn có thể thực hiện được.
Để trẻ em và học sinh có những sân chơi ý nghĩa và những ngày hè vui vẻ thì không chỉ gia đình mà còn cần đến nhà trường, xã hội quan tâm, tổ chức. Phụ huynh bớt “đẩy” khó khăn trong việc dạy dỗ con cho thầy cô dịp hè, nhà trường mở cửa để học sinh vui chơi và đoàn thanh niên đồng hành cùng học sinh thì chắc chắn không gì là không thể. Rất cần có những mùa hè đúng nghĩa cho trẻ em và học sinh.
Nguyễn Quốc Vỹ - Trần Phú, Quy Nhơn
Tin bài liên quan