Theo chân CSGT Tiền Giang điều tiết dòng người từ TPHCM về miền tây

Thành Nhân |

Từ sáng 29.4, lưu lượng phương tiện từ TP.HCM về các tỉnh thành Miền tây để nghỉ lễ 30.4 bắt đầu gia tăng. Lực lượng CSGT của Công an tỉnh Tiền Giang đã lập thành nhiều tổ công tác, túc trực tại các điểm nóng để điều tiết giao thông nên không xảy ra cảnh ùn tắc nghiêm trọng trên địa bàn.

Ngay từ sáng 29.4, dòng người từ TPHCM điều khiển phương tiện đi về các tỉnh Miền Tây để nghỉ lễ 30.4 khiến lưu lượng phương tiện gia tăng khiến nhiều đoạn trên Quốc lộ 1 bị ùn ứ giao thông cục bộ.

Tại ngã tư Lương Phú (huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) khi các phương tiện dừng lại chờ đèn đỏ đã xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông cục bộ. Còn tại trên Quốc lộ 1A ở đoạn ngã tư Đồng Tâm (tỉnh Tiền Giang) cũng xả ra tình trạng tương tự khi lưu lượng phương tiện từ TP Hồ Chí Minh từ hướng Cần Thơ, thời điểm dừng đèn đỏ đã xảy ra cảnh ùn ứ cục bộ.

Tại khu vực Cầu Rạch Miễu, lưu lượng phương tiện từ hướng TP.HCM về tỉnh Bến Tre cũng tăng cao và ngược lại đã xảy ra cảnh ùn ứ giao thông cục bộ.

Dòng người từ TPHCM về Miền Tây để nghỉ lễ 30.4. Ảnh: Thành Nhân
Dòng người từ TPHCM về Miền Tây để nghỉ lễ 30.4. Ảnh: Thành Nhân
Dòng người từ TPHCM về Miền Tây để nghỉ lễ 30.4. Ảnh: Thành Nhân

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, tại các điểm nóng về giao thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang đều có mặt để điều tiết giao thông, không để ùn tắc giao thông nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

Tại các điểm nóng, lực lượng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang đã bố trí lực lượng để điều tiết giao thông. Ảnh: Thành Nhân
Tại các điểm nóng, lực lượng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang đã bố trí lực lượng để điều tiết giao thông. Ảnh: Thành Nhân
Tại các điểm nóng về giao thông, lực lượng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang đã bố trí lực lượng để điều tiết giao thông, do đó việc lưu thông được thông suốt, không có cảnh ùn tắc nghiêm trọng xay ra. Ảnh: Thành Nhân

Điều tiết giao thông tại ngã tư Lương Phú (huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang), thiếu tá Nguyễn Minh Phú - cán bộ CSGT thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang - cho biết, khi lưu lượng phương tiện tham gia giao thông từ TP Hồ Chí Minh đổ về Miền Tây gia tăng, lực lượng đã chặn các phương tiện ở ĐT878 và DDT879 lại, để ưu tiên các phương tiện trên Quốc lộ 1A từ hướng TP Hồ Chí Minh về miền tây lưu thông để hạn chế không có cảnh ùn tắc nghiêm trọng xảy ra.

 
Lực lượng CSGT của 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đang phối hợp, cử lực lượng túc trực ở 2 bên cầu Rạch Miễu. Khi phương tiện lưu thông tăng đột biến, lực lượng chức năng sẽ điều tiết giao thông qua cầu Rạch Miễu theo từng hướng. Đến nay, các phương tiện lưu thông qua cầu Rạch Miễu được thông thoáng, không có cảnh ùn tắc nghiêm trọng xảy ra. Ảnh: Thành Nhân

Trung tá Lê Anh Tuấn - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang - cho hay, lực lượng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang đảm bảo túc trực 100% quân số để điều tiết tiết giao thông. Qua đó, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng tại các điểm nóng như: Ngã tư Đồng Tâm, Ngã tư Lương Phú, cầu Rạch Miễu...

Hiện nay, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang vẫn phân công cán bộ, chiến sĩ, túc trực tại các điểm nóng về giao thông và tuần tra kiểm soát để vừa đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vừa điều tiết giao thông để đảm bảo cho người dân lưu thông được thuận lợi hơn, không để xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên địa bàn.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

CSGT 2 địa phương "căng mình" điều tiết ùn ứ giao thông cầu Rạch Miễu

Thành Nhân |

Trưa ngày 28.4, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông từ TP Hồ Chí Minh đổ về Miền Tây và ngược lại đông đúc. Tại điểm nóng cầu Rạch Miễu xuất hiện tình trạng ùn ứ giao thông cục bộ. Lực lượng CSGT 2 địa phương Tiền Giang và Bến Tre đã phối hợp "căng mình" điều tiết giao thông ở đây.

Phân luồng, điều tiết từ xa để tránh ùn tắc qua cầu Rạch Miễu dịp lễ 30.4

Thành Nhân |

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ 30.4 sắp tới, Công an tỉnh Tiền Giang giao Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp các đơn vị có liên quan chủ động phân luồng điều tiết giao thông từ xa, tránh dồn lại ùn ứ giao thông cục bộ. Riêng khu vực tại cầu Rạch Miễu sẽ bố trí lực lượng chức năng đảm bảo lưu lượng phương tiện liên tục di chuyển khi đi qua cầu tránh ùn tắc giao thông.

Theo chân CSGT Tiền Giang xử lý xe quá khổ, quá tải trên Quốc lộ 1A

Thành Nhân |

Xe ôtô tải chở hàng quá tải trọng cho phép hoặc vượt chiều cao, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đường bộ. Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang tuần tra, phát hiện tiến hành xử lý các tài xế vi phạm. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn xử lý chủ phương tiện vì đã giao xe cho các tài xế thực hiện hành vi vi phạm.

Khách du lịch hài lòng với nhà vệ sinh công cộng tại phố đi bộ hồ Gươm

Thu Hiền |

Khác với hình ảnh nhếch nhác, xuống cấp của một số nhà vệ sinh công cộng ở Hà Nội hiện nay, nhà vệ sinh công cộng tại phố đi bộ hồ Gươm lại nhận được nhiều đánh giá tích cực của du khách trong và ngoài nước về sự sạch sẽ, chất lượng phục vụ. 

Vốn đầu tư công giải ngân ì ạch, cần chế tài xử lí nghiêm khắc

ĐÌNH TRƯỜNG |

Để giải ngân hơn 700.000 tỉ đồng vốn đầu tư công trong năm 2023 là một bài toán nan giải. Đặc biệt trong bối cảnh hết quý I, các bộ, ngành địa phương mới giải ngân được khoảng 10% con số trên. Giới chuyên gia nhận định, cần thiết có tính toán kĩ lưỡng về khả năng hấp thụ vốn đầu tư công.

Hiến kế “tái trưng tập” thợ giỏi, nghề thủ công truyền thống Huế

Tường Minh |

Mục đích của Huế khi tổ chức Festival Nghề truyền thống vào các năm lẻ, bắt đầu từ năm 2005, ngoài phục vụ du lịch còn là những cuộc “tái trưng tập” thợ giỏi trong cả nước nhằm mục đích phát triển nghề thủ công truyền thống Huế.

Bao phủ ngay vaccine COVID-19, vaccine tiêm chủng tránh nguy cơ dịch bệnh bùng phát

Thùy Linh |

Để phòng tránh nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát, các chuyên gia đặc biệt nhấn mạnh việc bảo vệ nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trước COVID-19 như người già, trẻ em, người suy giảm miễn dịch, người chưa tiêm vaccine phòng COVID-19.

Bóng chuyền nữ Việt Nam lần đầu vô địch giải các câu lạc bộ châu Á 2023

AN NGUYÊN |

Bóng chuyền nữ Việt Nam tạo nên kỳ tích khi lần đầu tiên đăng quang giải vô địch các câu lạc bộ nữ châu Á 2023.

CSGT 2 địa phương "căng mình" điều tiết ùn ứ giao thông cầu Rạch Miễu

Thành Nhân |

Trưa ngày 28.4, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông từ TP Hồ Chí Minh đổ về Miền Tây và ngược lại đông đúc. Tại điểm nóng cầu Rạch Miễu xuất hiện tình trạng ùn ứ giao thông cục bộ. Lực lượng CSGT 2 địa phương Tiền Giang và Bến Tre đã phối hợp "căng mình" điều tiết giao thông ở đây.

Phân luồng, điều tiết từ xa để tránh ùn tắc qua cầu Rạch Miễu dịp lễ 30.4

Thành Nhân |

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ 30.4 sắp tới, Công an tỉnh Tiền Giang giao Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp các đơn vị có liên quan chủ động phân luồng điều tiết giao thông từ xa, tránh dồn lại ùn ứ giao thông cục bộ. Riêng khu vực tại cầu Rạch Miễu sẽ bố trí lực lượng chức năng đảm bảo lưu lượng phương tiện liên tục di chuyển khi đi qua cầu tránh ùn tắc giao thông.

Theo chân CSGT Tiền Giang xử lý xe quá khổ, quá tải trên Quốc lộ 1A

Thành Nhân |

Xe ôtô tải chở hàng quá tải trọng cho phép hoặc vượt chiều cao, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đường bộ. Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang tuần tra, phát hiện tiến hành xử lý các tài xế vi phạm. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn xử lý chủ phương tiện vì đã giao xe cho các tài xế thực hiện hành vi vi phạm.