Quảng cáo, rao vặt được dán ở khắp mọi nơi, từ ngõ nhỏ, cột điện đến đường phố… làm mất mỹ quan, diện mạo và công năng ban đầu của các công trình, nhất là các công trình văn hoá.
Nhiều quảng cáo rất phản cảm như cố ý viết sai chính tả, lai căng câu chữ; thậm chí quảng cáo cho vay nhanh không cần thế chấp... gây hệ luỵ không nhỏ cho người dân và cộng đồng xã hội.
Theo bà Nguyễn Thị Thụ - trú tại phố Khâm Thiên (Hà Nội), trước vấn nạn quảng cáo rao vặt gây mất mỹ quan, đã nhiều lần Hội Phụ nữ phường tổ chức bóc bỏ nhưng chỉ được vài hôm là lại tái diễn. Thậm chí quảng cáo rao vặt còn dán đè lên các biển chỉ dẫn hay thông báo về hoạt động của địa phương, gây bức xúc.
Từ năm 2012, Việt Nam đã ban hành Luật Quảng cáo, luật này tiếp tục được sửa đổi vào năm 2018. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, luật này mới chỉ nêu ra khung chung chứ chưa có những quy định chi tiết phục vụ công tác giám sát, đánh giá. Theo các chuyên gia về đô thị, cần phải giám sát xử lý nghiêm vi phạm quảng cáo để tạo mỹ quan đô thị, đồng thời giáo dục về văn hóa thẩm mỹ quảng cáo. Cần thiết có thể mạnh tay như trước đây chúng ta đã làm là cắt thuê bao điện thoại doanh nghiệp đăng quảng cáo rác.
Trước tình trạng tái bùng phát nạn quảng cáo sai quy định, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã ra Quyết định số 356/QĐ-STTTT ban hành "Quy trình xử lý đối với tổ chức, cá nhân dùng số điện thoại, số dịch vụ tin nhắn ngắn thực hiện cuộc gọi rác, nhắn tin rác và quảng cáo sai quy định" trên địa bàn thành phố, có hiệu lực thi hành từ ngày 9.12.2022.
Theo Quyết định số 356, rao vặt sai quy định sẽ bị tạm ngừng cung cấp dịch vụ; tạm ngừng cung cấp dịch vụ; khôi phục hoạt động đối với các số điện thoại sau khi chấp hành xử lý vi phạm.
Cụ thể, trong thời hạn 1 năm kể từ khi vi phạm lần đầu, chủ thuê bao nếu tiếp tục có hành vi vi phạm sẽ bị áp dụng tình tiết tăng nặng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính.