Kiểm điểm nhiều lãnh đạo Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội vì "chưa tích cực" tham mưu cho UBND TP

KHÁNH AN |

Sáng 3.7, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 17, HĐND TP Hà Nội chất vấn nhóm vấn đề việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương trách nhiệm trong thực thi công vụ tại các cơ quan nhà nước thuộc TP Hà Nội.

Tại phiên chất vấn, đại biểu Vũ Ngọc Anh (đại biểu quận Nam Từ Liêm) cho biết, qua theo dõi hiện nay có một số văn bản liên quan đến các dự án triển khai trên địa bàn thành phố do các cơ quan Trung ương gửi xin ý kiến nhưng các ngành được giao nhiệm vụ tham mưu với UBND TP có văn bản trả lời rất chậm.

Theo đó, ngày 29.11.2022, Bộ Kế hoạch Đầu tư có công văn số 8611 kèm theo hồ sơ tài liệu gửi UBND TP đề nghị có ý kiến thẩm định về hồ sơ điều chỉnh Dự án Khu đô thị Nam Thăng Long.

Tuy nhiên, đến ngày 11.9.2023, Bộ Kế hoạch Đầu tư vẫn chưa nhận được ý kiến của UBND TP, mặc dù Bộ đã có 3 văn bản đôn đốc trả lời nội dung này để Bộ có căn cứ báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án này.

“Được biết, UBND TP giao Sở Kế hoạch Đầu tư tham mưu về vấn đề này. Đề nghị đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư cho biết nguyên nhân lý do tại sao từ tháng 11.2022 đến tháng 9.2023 (cụ thể là gần 1 năm), UBND TP chưa có văn bản cho ý kiến với Bộ Kế hoạch Đầu tư và cho biết đến nay thành phố đã có văn bản gửi cho Bộ Kế hoạch Đầu tư chưa? Đề nghị UBND TP cho biết công tác đôn đốc chấn chỉnh để khắc phục tình trạng này như thế nào?” - đại biểu Vũ Ngọc Anh đặt câu hỏi.

Liên quan đến nội dung này, ông Lê Anh Quân - Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư cho biết, Khu đô thị Nam Thăng Long là một khu đô thị lớn, đã được thanh tra kiểm toán nhiều lần.

Sở Kế hoạch Đầu tư là cơ quan đầu mối được UBND TP giao để góp ý vào dự án này. Tuy nhiên, theo ông Lê Anh Quân, Sở Kế hoạch Đầu tư phải xin ý kiến các sở, ngành có liên quan như Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Tài chính, chính quyền sở tại.

“Qua quá trình góp ý, đến nay đã có văn bản của UBND TP báo cáo Bộ Kế hoạch Đầu tư. Bộ Kế hoạch Đầu tư cũng đã có văn bản trả lời nhà đầu tư yêu cầu tiếp tục hoàn chỉnh dự án này” - ông Lê Anh Quân cho hay.

Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư thừa nhận, ngoài tính khách quan do đây là dự án lớn, phức tạp, thì cũng có trách nhiệm của Sở Kế hoạch Đầu tư và các sở, ngành do chưa tích cực khẩn trương góp ý, tham mưu cho UBND TP.

“Theo yêu cầu của thành phố đã tiến hành kiểm tra công vụ của dự án này với Sở Kế hoạch Đầu tư và các sở, ngành có liên quan. Chúng tôi cũng đang tiến hành kiểm điểm tại Sở, trong đó kiểm điểm từ Ban Giám đốc (Giám đốc, Phó giám đốc phụ trách trực tiếp), các cán bộ trực tiếp thụ lý hồ sơ. Qua đó, chỉ ra những vấn đề, những biểu hiện trong việc xử lý hồ sơ và các bất cập” - Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư cho hay.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn, câu hỏi của đại biểu Vũ Ngọc Anh về một trường hợp cụ thể, nhưng khái quát tổng thể về trạng thái thủ tục hành chính đặc biệt - tham gia ý kiến với các cơ quan Trung ương.

"UBND TP thấy rằng phải tập trung củng cố, đặc biệt là tăng cường năng lực, tổ chức quản lý triệt khai hiệu quả, hiệu lực để rút ngắn tiến độ tham gia ý kiến các cơ quan Trung ương đối với các dự án điều chỉnh chủ trương đầu tư phức tạp.

Chúng tôi cũng cho triển khai kiểm tra công vụ, xem xét các bộ phận nào chậm triển khai để khắc phục trong thời gian tới" - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội cần Trung ương hỗ trợ khoảng 8,614 tỉ USD làm đường sắt đô thị

KHÁNH AN |

Theo Đề án tổng thể đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị Thủ đô, giai đoạn từ nay đến năm 2035, Hà Nội cần Trung ương hỗ trợ khoảng 8,614 tỉ USD trong hai kỳ trung hạn 2026-2030 và 2031-2035.

2 quận, huyện ở Hà Nội được giữ lại 2.100 tỉ đồng từ nguồn cải cách tiền lương còn dư

KHÁNH AN |

HĐND TP Hà Nội đồng ý để UBND TP cho phép quận Hoàng Mai và huyện Gia Lâm được sử dụng 2.100 tỉ đồng từ nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách quận, huyện để chi đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024.

Hà Nội chi hơn 26.000 tỉ đồng nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy

KHÁNH AN |

Ngày 2.7, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 17, HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã thông qua Đề án nâng cao năng lực và bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn Thủ đô giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Hội thảo Tháo gỡ "điểm nghẽn”, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển

Linh Trang |

Để tạo diễn đàn cùng bàn luận, tìm các giải pháp tháo gỡ các nút thắt của thị trường bất động sản, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển, Báo Lao Động phối hợp cùng Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội thảo "Tháo gỡ “điểm nghẽn”, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển". Chương trình sẽ diễn ra vào 9h ngày 5.7.2024 tại Hà Nội.

Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đang điều trị bệnh lao, muốn khắc phục thêm hậu quả

Việt Dũng |

Theo luật sư bào chữa cho cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết, thân chủ đang phải điều trị bệnh lao song tinh thần minh mẫn, đề nghị xin giảm nhẹ cho các bị cáo, cùng việc khắc phục thêm một phần hậu quả trước ngày ra tòa.

TPHCM dự kiến chi 7.000 tỉ đồng mở rộng đường Xô Viết Nghệ Tĩnh lên 30m

MINH QUÂN |

TPHCM dự kiến chi 7.000 tỉ đồng mở rộng đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (từ ngã tư Hàng Xanh đến nút giao Đài Liệt Sĩ) lên 30m. Đồng thời, tại nút giao Đài Liệt Sĩ làm đảo xoay vòng kết hợp hầm chui.

Kiểm tra đối với quyết định của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa

Xuân Hùng |

Chiều nay (4.7) tại trụ sở Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Thanh Hóa sẽ diễn ra việc công bố quyết định kiểm tra của Bộ Công Thương đối với vụ việc Cục trưởng Cục QLTT Thanh Hóa tạm dừng thực hiện chức năng, nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại của Đội Quản lý thị trường số 9.

Triệt phá nhiều đường dây cá độ bóng đá mùa ERO 2024

Việt Dũng |

Trong thời gian diễn ra giải vô địch EURO 2024, lực lượng chức năng toàn quốc triệt phá nhiều đường dây tổ chức cá độ bóng đá. Bộ Công an đồng thời đưa ra một số giải pháp ngăn chặn tệ nạn này.

Hà Nội cần Trung ương hỗ trợ khoảng 8,614 tỉ USD làm đường sắt đô thị

KHÁNH AN |

Theo Đề án tổng thể đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị Thủ đô, giai đoạn từ nay đến năm 2035, Hà Nội cần Trung ương hỗ trợ khoảng 8,614 tỉ USD trong hai kỳ trung hạn 2026-2030 và 2031-2035.

2 quận, huyện ở Hà Nội được giữ lại 2.100 tỉ đồng từ nguồn cải cách tiền lương còn dư

KHÁNH AN |

HĐND TP Hà Nội đồng ý để UBND TP cho phép quận Hoàng Mai và huyện Gia Lâm được sử dụng 2.100 tỉ đồng từ nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách quận, huyện để chi đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024.

Hà Nội chi hơn 26.000 tỉ đồng nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy

KHÁNH AN |

Ngày 2.7, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 17, HĐND TP Hà Nội khóa XVI đã thông qua Đề án nâng cao năng lực và bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn Thủ đô giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.