Giá thịt lợn, khẩu trang: Cơ chế quản lý thị trường nhưng không thả nổi

QUANG ĐẠI |

Trong mùa dịch bệnh, những mặt hàng nhu yếu phẩm, rất cần cho mọi người như thịt lợn, mì tôm, nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang y tế…có xu hướng tăng. Lúc này rất cần những biện pháp mạnh tay hơn để không thả nổi cho gian thương thao túng, lợi dụng thiên tai, dịch bệnh để trục lợi.

Theo thông tin từ Bộ Y tế vào ngày 17.2, cả nước hiện có 39 đơn vị sản xuất khẩu trang y tế với khoảng 3 triệu khẩu trang/ngày. Nhiều doanh nghiệp đã tăng năng suất, sản lượng, sắp tới sẽ cho ra thị trường số lượng khẩu trang y tế đáp ứng đủ nhu cầu người dân.

Tuy nhiên, thực tế là cả tháng nay, khẩu trang y tế trở nên khán hiếm.

Do khó khăn về nguyên liệu sản xuất, nhu cầu tăng đột biến nên giá khẩu trang y tế tăng so với trước mùa dịch là đương nhiên, nhưng tăng đến hàng chục lần là bất thường. Rõ ràng đã có dấu hiệu của sự trục lợi. Những cá nhân, tổ chức nào thu được nguồn lợi lớn từ việc tăng giá bất thường này, là vấn đề cần được làm rõ.

Nhiều chuyên gia kiến nghị Chính phủ cần xem xét đưa mặt hàng khẩu trang y tế vào danh mục hàng bình ổn giá mới kiểm soát được giá. Tuy nhiên, việc đưa một mặt hàng bổ sung danh mục hàng bình ổn giá phải thông qua nhiều thủ tục hành chính không đơn giản. Bên cạnh đó, cần yêu cầu doanh nghiệp sản xuất công khai mức giá bán lẻ, minh bạch hóa hệ thống bán hàng khẩu trang y tế.

Cùng với khẩu trang, nhiều mặt hàng thiết yếu như thịt lợn, mì tôm, nước rửa tay kháng khuẩn…cũng đua nhau “nhảy múa”. Nhiều chuyên gia giải thích: bởi vì đó không phải là các mặt hàng bình ổn giá, cơ quan chức năng không thể tùy tiện can thiệp vào mối quan hệ cung - cầu.

Theo cơ chế thị trường, người dân được tự do kinh doanh, thuận mua vừa bán, nhà nước không can thiệp vào các mối quan hệ cung cầu bình thường. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể thả nổi cho gian thương thao túng, lợi dụng thiên tai, dịch bệnh để trục lợi.

Thiết nghĩ cần nghiên cứu xây dựng cơ chế quản lý giá linh hoạt, cụ thể, chặt chẽ và mạnh mẽ hơn, để chúng ta có đủ hành lang pháp lý và chế tài, kịp thời ứng phó với những biến động của thị trường, đặc biệt đối với các mặt hàng thiết yếu cho người dân trong các hoàn cảnh thiên tai, dịch bệnh và các thay đổi bất thường khác.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Min tặng 10.000 chiếc khẩu trang y tế và 500 chai nước rửa tay phòng dịch

Tuấn Đạt |

Sau Hà Anh Tuấn và Chi Pu, Min là nữ nghệ sĩ trẻ tiếp theo tham gia chung tay tiếp sức cùng cộng đồng phòng chống dịch COVID-19.

Bắt vụ vận chuyển 30.000 khẩu trang y tế trái phép

TRẦN TUẤN |

Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh vừa phối hợp với Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 30.000 chiếc khẩu trang y tế và 98 bộ đồ bảo hộ y tế trên một xe khách chạy tuyến Hà Nội - Lào qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).

Bắc Ninh: Phát hiện 2 cơ sở gia công khẩu trang y tế kém chất lượng

Phạm Đông |

Ngày 13.3, theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, các đơn vị chức năng vừa liên tiếp kiểm tra, phát hiện 2 cơ sở gia công khẩu trang y tế kém chất lượng.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Min tặng 10.000 chiếc khẩu trang y tế và 500 chai nước rửa tay phòng dịch

Tuấn Đạt |

Sau Hà Anh Tuấn và Chi Pu, Min là nữ nghệ sĩ trẻ tiếp theo tham gia chung tay tiếp sức cùng cộng đồng phòng chống dịch COVID-19.

Bắt vụ vận chuyển 30.000 khẩu trang y tế trái phép

TRẦN TUẤN |

Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh vừa phối hợp với Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 30.000 chiếc khẩu trang y tế và 98 bộ đồ bảo hộ y tế trên một xe khách chạy tuyến Hà Nội - Lào qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).

Bắc Ninh: Phát hiện 2 cơ sở gia công khẩu trang y tế kém chất lượng

Phạm Đông |

Ngày 13.3, theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, các đơn vị chức năng vừa liên tiếp kiểm tra, phát hiện 2 cơ sở gia công khẩu trang y tế kém chất lượng.