Gia đình căng thẳng vì tranh cãi việc sử dụng điều hoà mùa nắng nóng

KHÁNH AN |

Những ngày nắng nóng, không khí tại nhiều gia đình cũng căng thẳng vì mâu thuẫn trong việc sử dụng điều hoà.

Tranh cãi việc "bật - tắt" điều hoà

“Cứ cuối tuần về quê là tôi lại bị tỉnh ngủ lúc 4h sáng vì bố mẹ hẹn giờ tắt điều hoà” - Trần Thị Thanh Nga (26 tuổi, quê Thái Nguyên) nói.

Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, Nga thường bắt xe về Thái Nguyên từ tối Thứ 6 đến hết ngày Chủ Nhật. Chị cho biết, cứ mỗi khi vào dịp nắng nóng cao điểm, là ở nhà lại xảy ra “chiến tranh lạnh” giữa chị và bố mẹ.

Do con gái đi làm xa, nên nhà Nga chỉ lắp một chiếc điều hoà cho phòng bố mẹ. Đến khi Nga về, chiếc cửa ngăn giữa 2 phòng sẽ được mở xuyên đêm để gió mát lan sang phòng chị.

Theo thói quen, bố mẹ Nga hẹn đúng 4h sáng là điều hoà tự tắt để tiết kiệm điện. Đây là cũng là lúc Nga bị tỉnh giấc vì quá nóng.

“Chiếc điều hoà nhà tôi công suất nhỏ, cũng đã cũ nên lúc bật điều hoà gió bay sang phòng tôi rất ít. Còn đến khi điều hoà tắt, tôi không thể ngủ tiếp chỉ với 1 chiếc quạt cây” – Nga nói.

Nga cho biết đã nhiều lần góp ý với bố mẹ về việc cứ để điều hoà đến sáng hôm sau, nhưng không nhận được sự đồng tình từ bố mẹ. “4h sáng là mát rồi, cần gì bật điều hoà cho tốn điện” – Nga kể lại lời bố mẹ.

Vào buổi trưa, bố mẹ cô cũng thường có thói quen bật điều hoà đến khi mát cả phòng là sẽ tắt đi. Nhiều hôm thời tiết quá nắng nóng, cô chứng kiến bố mẹ tắt - bật điều hoà đến 3 lần.

“Tôi nói với bố mẹ là cứ để nguyên điều hoà như vậy rồi ngủ trưa, vì tắt bật nhiều còn tốn điện và nhanh hỏng điều hoà hơn. Nhưng bố mẹ tôi một mực không nghe” - Nga chia sẻ.

 
Thời tiết nắng nóng đỉnh điểm khiến nhu cầu sử dụng điều hoà tăng cao. Ảnh: Khánh An

Mỗi khi chị Hoàng Diệp Oanh (33 tuổi, Nam Từ Liêm, Hà Nội) cầm điều khiển tăng nhiệt độ điều hoà, là vài phút sau, chồng chị lại hạ nhiệt độ.

Chị Oanh cho biết đang mang thai tháng thứ 5, thêm vào đó con trai đầu 4 tuổi cũng thường xuyên bị các bệnh về hô hấp, vậy nên chị không dám để nhiệt độ trong phòng quá thấp. Chị thường để nhiệt độ ở khoảng 26-27 độ C.

Trong khi đó, chồng chị lại luôn kêu nóng với mức nhiệt này. “Anh ý thích để điều hoà ở 23 độ C” - chị Oanh nói.

Sau nhiều lần tranh luận về nhiệt độ điều hoà, chị Oanh và chồng quyết định kê thêm một chiếc đệm dưới sàn nhà, ngay cạnh giường ngủ.

Khi đó, chồng chị sẽ ngủ dưới đệm, chiếc điều hoà và quạt hộp sẽ được hướng thẳng đến vị trí nơi chồng chị ngủ. Còn chị Oanh và con trai sẽ ngủ trên giường. Điều hoà trong phòng được cài đặt ở 26 độ C.

 
Người dân gọi thợ lắp điều hoà vào những ngày Hà Nội nắng nóng. Ảnh: Khánh An

Để điều hoà như thế nào cho phù hợp?

Các thành viên gia đình chị Đào Thị Thu (40 tuổi, Sóc Sơn, Hà Nội) cũng từng không tìm được tiếng nói chung khi lắp đặt điều hoà.

Chị Thu cho biết, trước mùa nắng nóng, vợ chồng chị dự định lắp một chiếc điều hoà 12.000 BTU ở phòng bố. Sau đó đập một lỗ thông giữa phòng bố và phòng mẹ để tiết kiệm chi phí.

Tuy nhiên thời điểm đó, mẹ chị liên tục phản đối, nói không cần điều hoà. Vậy nên, vợ chồng chị mua chiếc điều hoà với công suất nhỏ hơn – 9.000 BTU để lắp ở phòng của bố.

Bước vào mùa cao điểm nắng nóng, do phòng bí, chỉ có 1 cửa sổ nhỏ, mẹ chị Thu than không ngủ được vì quá nóng. Khi đó, 2 vợ chồng chị lại gọi thợ đến lắp thêm 1 chiếc điều hoà 9.000 BTU.

“Nếu như ban đầu lắp cái 12.000 BTU thì chỉ phải chi 6,5 triệu đồng tiền điều hoà và thêm khoảng 1 triệu đồng tiền thuê thợ đục lỗ thông 2 phòng. Thế nhưng nay chúng tôi lại phải chi ra tới hơn 10 triệu đồng” - chị Thu nói.

Những ngày vừa qua, miền Bắc trải qua một đợt nắng nóng với nhiệt độ cao nhất là từ 36 - 39 độ C, có nơi trên 40 độ C. Nắng nóng khiến nhu cầu sử dụng điều hoà của người dân tăng cao.

Theo chuyên trang công nghệ CNET, để sử dụng điều hòa hiệu quả, tốt cho sức khỏe và môi trường, nên để mức nhiệt điều hòa thấp hơn 7 độ so với nhiệt độ ngoài trời, đảm bảo rèm che ánh nắng trực tiếp vào nhà và sử dụng đồng thời cả quạt trần và điều hòa.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Thợ sửa điều hòa nhận 200 cuộc gọi/ngày nói chuyện kiếm tiền triệu ngày nắng nóng

KHÁNH AN |

Một vài thợ sửa điều hoà cho biết, dù làm từ 6h sáng đến 11h đêm cũng không kiếm được vài triệu mỗi ngày như mọi người đồn đoán.

Dạy bơi miễn phí nhằm nâng cao kĩ năng cho trẻ em tại Hà Nội

KHÁNH AN |

Lớp "Học bơi vui vẻ" dạy bơi miễn phí cho học viên mọi lứa tuổi tại Hà Nội với mong muốn giảm thiểu tình trạng đuối nước.

Nắng nóng cực điểm, công nhân ở trọ chỉ dám bật điều hoà 1-2 tiếng/ngày

Bảo Hân |

Nhiều công nhân lao động thuê trọ dù đã lắp điều hòa nhưng vẫn không dám bật thường xuyên chống lại nắng nóng cực điểm vì sợ tốn một khoản tiền điện lớn. Họ chấp nhận khổ sở với nóng nực ở trong phòng trọ chật chội, chỉ bật điều hoà khi có con nhỏ…

Nở rộ trào lưu tiêm meso làm đẹp, bác sĩ chuyên khoa cảnh báo biến chứng

THUỲ DƯƠNG |

Tin vào hiệu quả thần thánh của phương pháp tiêm mesotherapy (tiêm meso), nhiều người đã giao phó khuôn mặt cho các spa, cơ sở làm đẹp thiếu uy tín và hứng chịu nhiều biến chứng.

Tua-bin nhiệt điện Cẩm Phả lại vượt hơn 4.000km sang Trung Quốc sửa chữa

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tính đến thời điểm này, một tổ máy của Nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả, nằm ở phường Cẩm Thịnh, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã dừng hoạt động gần một năm vì gặp sự cố. Dự kiến, tổ máy này sẽ trở lại hoạt động vào tháng 7 tới.

Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tăng lịch lấy máu để hỗ trợ ĐBSCL

Tạ Quang |

PGS.TS Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết, Viện sẽ tăng cường lịch lấy máu để có thể tăng thêm nguồn máu tại các tỉnh miền Bắc, miền Nam đủ hỗ trợ khắc phục tình trạng thiếu máu tại các địa phương vùng Tây Nam Bộ.

Chưa hoàn thiện, công viên Chu Văn An thành bãi tập xe, sân bóng

Nguyễn Thúy |

Từng được ví như “lá phổi xanh” phía Tây Nam Thủ đô, sau nhiều năm chưa hoàn thiện, công viên Chu Văn An (Thanh Trì, Hà Nội) đang trở thành bãi tập xe, sân bóng, nơi trồng rau.

Nhà tái định cư ở Hà Nội "thừa thì vẫn thừa, thiếu vẫn thiếu"

Nhóm PV |

Thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhận định, nhà tái định cư ở Hà Nội hiện nay “thừa thì vẫn thừa, thiếu vẫn thiếu”.

Thợ sửa điều hòa nhận 200 cuộc gọi/ngày nói chuyện kiếm tiền triệu ngày nắng nóng

KHÁNH AN |

Một vài thợ sửa điều hoà cho biết, dù làm từ 6h sáng đến 11h đêm cũng không kiếm được vài triệu mỗi ngày như mọi người đồn đoán.

Dạy bơi miễn phí nhằm nâng cao kĩ năng cho trẻ em tại Hà Nội

KHÁNH AN |

Lớp "Học bơi vui vẻ" dạy bơi miễn phí cho học viên mọi lứa tuổi tại Hà Nội với mong muốn giảm thiểu tình trạng đuối nước.

Nắng nóng cực điểm, công nhân ở trọ chỉ dám bật điều hoà 1-2 tiếng/ngày

Bảo Hân |

Nhiều công nhân lao động thuê trọ dù đã lắp điều hòa nhưng vẫn không dám bật thường xuyên chống lại nắng nóng cực điểm vì sợ tốn một khoản tiền điện lớn. Họ chấp nhận khổ sở với nóng nực ở trong phòng trọ chật chội, chỉ bật điều hoà khi có con nhỏ…